Ngành gỗ gặp khó, doanh nghiệp liên kết để quảng bá sản phẩm

VOV.VN - Từ ngày 9/8- 12/8 tới đây, tại Trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra “Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương 2023 - Bifa Wood Việt Nam 2023”. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp ngành gỗ tiếp cận công nghệ mới, tạo ra chuỗi liên kết trong điều kiện khó khăn xuất khẩu hiện nay.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 700 gian hàng. Tại đây sẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm, máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến với ba nhóm ngành hàng chính. Đó là, máy móc, thiết bị công nghiệp về chế biến gỗ của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Italy, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Loan. Thứ hai là phụ kiện, phụ liệu về ngành gỗ, chế biến gỗ, nguyên liệu gỗ nhập khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành nhập khẩu nguyên liệu gỗ trong nước và các doanh nghiệp đến từ châu Mỹ, châu Âu.

Bên cạnh đó là giới thiệu dân chuyền sản xuất, gia công, chế biến gỗ của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan...

Theo ông Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam, ngành gỗ hiện còn gặp nhiều khó khăn, chi phí lao động đối với doanh nghiệp của ngành gỗ còn cao, tiêu hao chi phí nguyên vật liệu lớn, chưa phát huy được vai trò, năng lực của nguyêt liệu do trình độ công nghệ, kĩ thuật ở Việt Nam còn ở mức thấp, phổ biến là thiết bị công nghệ 2D. 

Bifa Wood Việt Nam 2023 sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nguồn nguyên liệu đa dạng và hợp pháp. Song song đó, các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, hợp tác kinh doanh, tiến đến tạo ra chuỗi liên kết dọc trong ngành từ các nhà cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện; cung cấp máy móc, công nghệ, đến các nhà sản xuất, thương mại. Từ đó, đem đến cơ hội để các doanh nghiệp liên kết phát triển bền vững ngay tại thị trường nội địa.

Theo Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), trong quý 1, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường
Doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

VOV.VN - Chiều nay (21/6), tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Hội thảo giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia.

Doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

Doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

VOV.VN - Chiều nay (21/6), tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Hội thảo giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia.

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam
Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi theo mô hình này xen canh các loại cây ngắn hạn đem lại thu nhập ổn định.

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi theo mô hình này xen canh các loại cây ngắn hạn đem lại thu nhập ổn định.

Doanh nghiệp gỗ lao đao vì xuất khẩu sụt giảm
Doanh nghiệp gỗ lao đao vì xuất khẩu sụt giảm

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm mạnh khiến doanh nghiệp gỗ đang trải qua thời kỳ hết sức khó khăn.

Doanh nghiệp gỗ lao đao vì xuất khẩu sụt giảm

Doanh nghiệp gỗ lao đao vì xuất khẩu sụt giảm

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm mạnh khiến doanh nghiệp gỗ đang trải qua thời kỳ hết sức khó khăn.