Nhật Bản đặt mục tiêu “khủng” cho xuất khẩu nông sản - thực phẩm
VOV.VN - Với những thế mạnh về an toàn - vệ sinh và chất lượng, các mặt hàng nông - lâm - thủy sản và thực phẩm của Nhật Bản tiếp tục được ưa chuộng trên nhiều thị trường nước ngoài, đem lại nguồn thu lớn cho nước này.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản - thực phẩm của nước này đạt gần 898 tỷ JPY (tương đương khoảng 5,8 tỷ USD), tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước và là kim ngạch cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhờ vào sự ưa chuộng đang ngày một gia tăng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản trên toàn thế giới, một số mặt hàng có tỷ lệ tăng đột biến như trà xanh với mức tăng 83,5% và cá cam với 69%...
Báo cáo cũng cho biết Mỹ tiếp tục đứng đầu trong số các thị trường xuất khẩu nông sản- thực phẩm của Nhật Bản với kim ngạch gần 1,1 tỷ USD, tăng 15,3%. Bên cạnh đó, bất chấp những quy định về hạn chế nhập khẩu của Bắc Kinh, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản và thực phẩm của Nhật Bản sang Trung Quốc vẫn tăng 4,3% so với nửa đầu năm 2025. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng đối với ngành nông nghiệp.
Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản Suzuki Norikazu cho biết: “Chính phủ đặt ra mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu lên 5.000 tỷ JPY vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao tốc độ phát triển chung toàn ngành. Đồng thời, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy xuất khẩu”.
Theo Bộ trưởng Suzuki, trong 4 năm tới, Nhật Bản sẽ nỗ lực để đưa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản - thực phẩm lên mức 24,1%, tăng cường liên kết với các nhà phân phối nước ngoài, thúc đẩy đàm phán dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan với chính phủ các nước đối tác, đa dạng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và các quốc gia Hồi giáo… Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, Tokyo hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.