Những “viên gạch hồng” dựng xây xứ đạo giàu đẹp ở Ninh Bình

VOV.VN - Không chỉ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đảng viên là đồng bào Công giáo tại Ninh Bình còn tiên phong trong phát triển kinh tế, góp phần đổi thay diện mạo quê hương. Với tinh thần gương mẫu và dấn thân, họ trở thành những “viên gạch hồng” kết nối ý Đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng sống “tốt đời, đẹp đạo".

Thắp lửa phong trào nơi xứ đạo

Về các xứ đạo tại Ninh Bình hôm nay, diện mạo nông thôn mới khởi sắc rõ nét nhờ những công trình mang đậm dấu ấn "ý Đảng, lòng dân". Có được kết quả đó là nhờ các chi bộ vùng giáo đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở cơ sở. Trong đó, sự gương mẫu của các đảng viên lão thành chính là đòn bẩy cho sự đổi thay của địa phương.

Tại thôn Triệu Thông, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình có 100% người Công giáo sinh sống với 641 hộ giáo dân và hơn 35 đảng viên, mô hình kinh tế tổng hợp của cựu chiến binh Hoàng Văn Thông là một điểm sáng về tinh thần vượt khó.

Xung phong nhập ngũ từ năm 17 tuổi, ông Thông luôn giữ vững và rèn luyện tinh thần cách mạng trong suốt quá trình công tác cũng như đời sống gia đình. Ở tuổi 61, ông hiện duy trì hiệu quả mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng với khoảng 300 - 400 cây cau thương phẩm, kết hợp nuôi bồ câu, gà vườn và thả cá, mang lại thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng mỗi vụ cau. Ngoài tiêu thụ tại địa phương, sản phẩm cau còn được đưa lên thị trường Hà Nội, đặc biệt vào các dịp lễ khi nhu cầu tăng cao.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thông còn chú trọng giáo dục con cháu, giữ gìn truyền thống gia đình và tinh thần cách mạng. Đến nay, gia đình ông đã có 4 đảng viên.

“Tôi cảm thấy tự hào khi gia đình có nhiều đảng viên, trong đó các con đang tiếp nối truyền thống, vừa là động lực để các thế hệ giữ gìn tinh thần cách mạng, vừa góp phần đóng góp tích cực cho quê hương”, ông Thông chia sẻ.

Cũng tại miền quê Triệu Thông, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Yết (45 tuổi Đảng) năm lại chọn hướng bứt phá từ nghệ thuật sinh vật cảnh. Khu vườn của ông nổi bật với nhiều cây cổ với 30 đến 40 năm tuổi, có giá trị kinh tế từ 50 cho đến 300 triệu đồng/cây.

Ông Yết chia sẻ, việc được rèn luyện trong hàng ngũ của Đảng giúp ông nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách đổi mới để áp dụng vào sản xuất. Sự thành công của ông đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khích lệ nhiều hộ giáo dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao đời sống.

Tiếp nối tinh thần tiên phong, không dừng lại ở quy mô sản xuất nhỏ và vừa tại các gia đình, các đảng viên vùng giáo Ninh Bình còn khẳng định mạnh mẽ ở những mô hình kinh tế quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào sự bứt phá của địa phương.

Tại xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình ông Nguyễn Quang Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Tín Nghĩa là một gương điển hình như thế. Kết nạp Đảng năm 2009, ông luôn tâm niệm lý tưởng của Đảng và giáo lý Công giáo không hề đối lập mà bổ trợ cho nhau để xây dựng con người và quê hương.

Từ nền tảng kinh tế vững chắc, ông đã chèo lái doanh nghiệp đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 70 - 100 lao động với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Chung tay xây dựng quê hương, gắn kết chính quyền và giáo dân

Song song với việc làm giàu và phát triển kinh doanh, các đảng viên người Công giáo tại Ninh Bình còn luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, là vai trò nòng cốt trong việc thắt chặt mối liên kết giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân để cùng xây dựng địa phương.

 

“Với đặc thù là vùng đất có đông đồng bào Công giáo sinh sống, Đảng ủy xã xác định đội ngũ Đảng viên là người Công giáo chính là "hạt nhân", là cầu nối then chốt giữa Đảng, chính quyền với giáo dân”.

Ông Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Hậu (Ninh Bình) cho biết, địa phương có 5 giáo xứ, 12 giáo họ; đồng bào Công giáo chiếm 32,9% dân số. Đảng bộ xã hiện có 2.940 đảng viên, trong đó 188 đảng viên là người Công giáo (6,4%). Thời gian qua, đảng viên Công giáo phát huy vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào ở cơ sở như phân loại rác tại nguồn, chiếu sáng đường quê bằng đèn LED, phong trào “Giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đồng thời, thông qua lực lượng này, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Linh mục, chức sắc tôn giáo ngày càng gắn bó. Các phong trào thi đua được giáo dân hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và đoàn kết cộng đồng. Tiêu biểu, tại giáo xứ Triệu Thông, một tổ bầu cử đã đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 2026 - 2031.

Với đặc thù là vùng đất có đông đồng bào Công giáo sinh sống, Đảng ủy xã xác định đội ngũ Đảng viên là người Công giáo chính là "hạt nhân", là cầu nối then chốt giữa Đảng, chính quyền với giáo dân. Kể từ khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, địa phương đã kết nạp được 90 đảng viên mới, trong đó có 18 đảng viên gốc giáo (chiếm 20%).

Ở góc độ phát triển kinh tế quy mô lớn gắn với trách nhiệm cộng đồng, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Tín Nghĩa hằng năm dành đều dành kinh phí đóng góp xây dựng quê hương. Công ty đã dành tới 5 - 7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2025, công ty đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng khuôn viên cây xanh tại địa phương và tích cực đồng hành cùng chương trình xây nhà tình nghĩa “ấm tình đoàn kết lương giáo”, không chỉ tại xã Khánh Nhạc mà trên nhiều xã của tỉnh Ninh Bình.

Ông Hoàn chia sẻ: “Giữa lý tưởng của Đảng và giáo lý Công giáo không có sự đối lập mà còn hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng con người và phát triển quê hương”.

 

Chính những đảng viên Công giáo làm kinh tế giỏi đã góp phần tạo dựng niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với các giáo xứ và linh mục trên địa bàn. Thông qua các hoạt động phối hợp, đối thoại và hỗ trợ đời sống dân sinh, tinh thần đoàn kết lương - giáo tại địa phương ngày càng được củng cố

Đồng quan điểm về vai trò gắn kết này, ông Đinh Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nhạc (Ninh Bình) cho biết, từ khi ổn định mô hình mới (1/7/2025), Đảng bộ xã hiện có hơn 1.300 đảng viên sinh hoạt tại 54 tổ chức đảng, trong đó có 56 đảng viên gốc giáo và 5 bí thư chi bộ là người Công giáo.

Với khoảng 18% dân số là đồng bào có đạo, công tác phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, xã kết nạp 59 đảng viên mới (đạt 155% kế hoạch); đến tháng 5/2026 tiếp tục đạt 37/39 chỉ tiêu và đang hoàn thiện hồ sơ các trường hợp tiêu biểu khác.

“Do thường xuyên sinh hoạt trong cộng đồng giáo xứ, đội ngũ đảng viên gốc giáo có điều kiện gần gũi, dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây chính là những "hạt nhân" kết nối đắc lực, làm cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào giáo dân một cách nhanh chóng, gần gũi và hiệu quả hơn”, ông Kiên khẳng định.

Phát huy vai trò "hạt nhân" của đảng viên Công giáo

Để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên Công giáo, bà Đinh Thị Phượng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: “Toàn tỉnh Ninh Bình có 8185 Đảng viên là  người Công Giáo trong tổng số 243.414 đảng viên trên toàn tỉnh. Công tác vận động người theo đạo tham gia tổ chức Đảng là nhiệm vụ có tính đặc thù, chịu ảnh hưởng lớn từ nếp sinh hoạt tôn giáo và tâm lý của một bộ phận giáo dân. Xác định dân vận là giải pháp then chốt, tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các linh mục, chức sắc, chức việc để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng linh hoạt, chuyển từ triển khai nghị quyết khô khan sang thảo luận các chuyên đề sát sườn như kinh tế số, bảo vệ môi trường để tăng sức hút với đảng viên trẻ. Khi hệ thống chính trị gắn chặt với chăm lo đời sống, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, niềm tin của đồng bào Công giáo sẽ được củng cố vững chắc.”

“Việc xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, đặc biệt tại các địa bàn đặc thù tôn giáo, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đặc biệt quan tâm không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng mà còn góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm sự ổn định, phát triển lâu dài của địa phương”                    

Ở góc độ địa phương, ông Trần Thế Anh cho biết: “Chúng tôi tập trung triển khai nhóm giải pháp mang tính bền vững. Trước hết là linh hoạt thời gian sinh hoạt chi bộ để phù hợp với đặc thù đi lễ và lao động của bà con xứ đạo. Giao trọng trách cho các đảng viên Công giáo phải là những 'hạt nhân' đi đầu xây dựng mô hình sản xuất mẫu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và dẫn dắt phong trào Nông thôn mới kiểu mẫu. Khi quần chúng thấy được sự tiên phong của đảng viên, họ sẽ tự nguyện và tự hào phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Đồng quan điểm, ông Đinh Văn Kiên cho biết: “Chúng tôi tạo đột phá bằng cách giao trách nhiệm trực tiếp cho từng cấp ủy, chi bộ phải chủ động tìm nguồn, kèm cặp quần chúng ưu tú người có đạo và đưa nội dung này thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Địa phương cũng phát huy tối đa lợi thế của 5 đồng chí bí thư chi bộ là người Công giáo để tạo sự gần gũi khi tạo nguồn tại chỗ. Đặc biệt, giải pháp then chốt là duy trì cơ chế đối thoại định kỳ giữa chính quyền với chức sắc. Mọi kiến nghị chính đáng của giáo xứ đều được giải quyết kịp thời, đúng luật. Chính sự thấu hiểu này thúc đẩy các linh mục đồng hành cùng chính quyền, vận động giáo dân thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế
Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế

VOV.VN - Nhiều đảng viên ở xã Hồng Thái (tỉnh Lâm Đồng) trở thành những người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từ mô hình nuôi dê, trồng tre lấy măng đến nuôi bò vỗ béo, tạo sức lan tỏa và góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con địa phương.

Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế

Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế

VOV.VN - Nhiều đảng viên ở xã Hồng Thái (tỉnh Lâm Đồng) trở thành những người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từ mô hình nuôi dê, trồng tre lấy măng đến nuôi bò vỗ béo, tạo sức lan tỏa và góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con địa phương.

Những đảng viên cao niên làm kinh tế giỏi
Những đảng viên cao niên làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Còn sức còn chiến đấu, còn lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội là phẩm chất cao đẹp, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Dù ở mặt trận nào, người chiến sĩ Cộng sản vẫn "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân vì sự trường tồn của chế độ XHCN, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Những đảng viên cao niên làm kinh tế giỏi

Những đảng viên cao niên làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Còn sức còn chiến đấu, còn lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội là phẩm chất cao đẹp, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Dù ở mặt trận nào, người chiến sĩ Cộng sản vẫn "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân vì sự trường tồn của chế độ XHCN, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhiều đảng viên người Ê Đê thoát nghèo nhờ làm kinh tế giỏi
Nhiều đảng viên người Ê Đê thoát nghèo nhờ làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nhiều đảng viên dân tộc Ê Đê ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã  tự vươn lên thoát  nghèo. Họ trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con trong buôn làng học tập noi theo.

Nhiều đảng viên người Ê Đê thoát nghèo nhờ làm kinh tế giỏi

Nhiều đảng viên người Ê Đê thoát nghèo nhờ làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nhiều đảng viên dân tộc Ê Đê ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã  tự vươn lên thoát  nghèo. Họ trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con trong buôn làng học tập noi theo.

Nhiều đảng viên đi đầu, làm kinh tế giỏi
Nhiều đảng viên đi đầu, làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 190.000 hội viên, trong đó 12.152 thành viên là đảng viên, tương đương với 6,4%. Đa số đảng viên đều thể hiện được vai trò đầu tầu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực hỗ trợ hội viên khác làm ăn, đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội.

Nhiều đảng viên đi đầu, làm kinh tế giỏi

Nhiều đảng viên đi đầu, làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 190.000 hội viên, trong đó 12.152 thành viên là đảng viên, tương đương với 6,4%. Đa số đảng viên đều thể hiện được vai trò đầu tầu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực hỗ trợ hội viên khác làm ăn, đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo
Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.