Nợ xấu ở Việt Nam là hệ lụy tích lũy nhiều năm

VOV.VN - Đại diện NHNN khẳng định sẽ ổn định lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng có cơ sở ổn định sản xuất kinh doanh.

Chiều 29/8 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức buổi họp báo thường kỳ, thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì cuộc họp báo.

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên về số liệu nợ xấu mới nhất tính đến cuối tháng 8, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến cuối tháng 6/2014, nợ xấu ở mức 4,17%, cao hơn mức 4,07% vào cuối tháng 5/2014 và mức 3,61% cuối năm 2013.

Nguyên nhân nợ xấu gia tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tới hạn trả nợ, nhiều doanh nghiệp không có khả năng trả, trong khi khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.


Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì cuộc họp báo.
Dự báo về khả năng tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống và khả năng điều chỉnh giảm lãi suất chủ chốt từ nay đến cuối năm, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định: NHNN cơ bản sẽ ổn định lãi suất điều hành để các Tổ chức tín dụng có cơ sở ổn định sản xuất kinh doanh và điều tiết lãi suất theo tín hiệu của thị trường.

“Theo đánh giá của ngân hàng, đến hết năm nay có khả năng tăng trưởng tín dụng đạt mức 10%. Bản thân các tổ chức tín dụng có thể xem xét khả năng giảm lãi suất cho vay, từ đầu năm khả năng các Tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 1-1,5%”, bà Hồng nhận định.

Liên quan đến việc Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đề xuất tăng vốn điều lệ và đề nghị NHNN hỗ trợ các giải pháp để xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC khẳng định: Từ nay đến cuối năm, VAMC dự kiến sẽ mua được 70.000 tỷ đồng nợ xấu.

Tuy nhiên theo ông Hùng, VAMC sẽ xem xét khả năng hỗ trợ các khoản nợ xấu, đồng thời chủ động phối hợp với các Tổ chức tín dụng hoặc uỷ quyền cho các tổ chức tín dụng đấu giá, đảm bảo hiệu quả cao trong việc đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

“Trong thời gian tới, VAMC cũng xác định vai trò của mình không phải chỉ mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt mà còn triển khai việc mua nợ xấu theo giá thị trường và triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo Nghị định 53. Chính vì vậy VAMC kiến nghị tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng để đủ tiềm lực và vị thế về tài chính để có thể huy động vốn trong nước và quốc tế để xử lý nợ xấu, và kiến nghị đó đang được các cấp, các ngành triển khai tích cực”, ông Hùng cho biết.

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 21/8, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,66%, huy động vốn tăng 8,12%, thanh khoản của các Tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo, lãi suất liên ngân hàng ổn định ở mức thấp. Tỷ giá giao dịch liên ngân hàng quanh mức 21.210 đồng/USD, diễn biến thị trường vàng ổn định, giá vàng trong nước giao động phù hợp với giá vàng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NHNN có đủ vàng bán can thiệp, ổn định thị trường
NHNN có đủ vàng bán can thiệp, ổn định thị trường

NHNN khẳng định biến động giá vàng trong nước thời gian qua chủ yếu do yếu tố tâm lý, có thể đã có các yếu tố đầu cơ làm giá...

NHNN có đủ vàng bán can thiệp, ổn định thị trường

NHNN có đủ vàng bán can thiệp, ổn định thị trường

NHNN khẳng định biến động giá vàng trong nước thời gian qua chủ yếu do yếu tố tâm lý, có thể đã có các yếu tố đầu cơ làm giá...

Hà Nội: NHNN ký kết hỗ trợ doanh nghiệp 12.358 tỷ đồng
Hà Nội: NHNN ký kết hỗ trợ doanh nghiệp 12.358 tỷ đồng

VOV.VN - Các Tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh lãi suất cho 415 doanh nghiệp với tổng số tiền là 3.563 tỷ đồng, giải ngân được 3.023 tỷ đồng.

Hà Nội: NHNN ký kết hỗ trợ doanh nghiệp 12.358 tỷ đồng

Hà Nội: NHNN ký kết hỗ trợ doanh nghiệp 12.358 tỷ đồng

VOV.VN - Các Tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh lãi suất cho 415 doanh nghiệp với tổng số tiền là 3.563 tỷ đồng, giải ngân được 3.023 tỷ đồng.

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng
Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

VOV.VN -Nợ xấu tăng cao do nhiều DN không có khả năng trả nợ. Cùng với đó, khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu.

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

VOV.VN -Nợ xấu tăng cao do nhiều DN không có khả năng trả nợ. Cùng với đó, khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu.

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội
Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận: Có những dự báo ban đầu có thể chưa thực sự chuẩn xác.

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận: Có những dự báo ban đầu có thể chưa thực sự chuẩn xác.

NHNN: Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng quan ngại
NHNN: Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng quan ngại

 Thông tin này do bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) khẳng định mới đây.

NHNN: Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng quan ngại

NHNN: Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng quan ngại

 Thông tin này do bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) khẳng định mới đây.

Các ngân hàng lùi tỷ giá về mốc trước khi NHNN điều chỉnh
Các ngân hàng lùi tỷ giá về mốc trước khi NHNN điều chỉnh

VOV.VN - Tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã giảm từ 70- 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán

Các ngân hàng lùi tỷ giá về mốc trước khi NHNN điều chỉnh

Các ngân hàng lùi tỷ giá về mốc trước khi NHNN điều chỉnh

VOV.VN - Tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã giảm từ 70- 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán