Nuôi thủy sản trái phép ở Vịnh Mân Quang: Thiệt hại tiền tỷ

VOV.VN -Việc nuôi trồng thủy sản trái phép ở Vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.  

Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghiêm cấm và yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm việc thả lồng, bè nuôi thủy sản tự phát ở vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà. 

Thế nhưng, người dân vẫn thả nuôi ồ ạt, còn cơ quan quản lý và chính quyền địa phương lại thiếu kiên quyết trong xử lý. Hậu quả, nhiều vụ cá, tôm, vẹm nuôi của bà con bị chết, người nuôi trắng tay vì nguồn nước ô nhiễm.

Thành phố Đà Nẵng đã cấm nhưng bà con vẫn làm lồng bè thả nuôi cá ở vịnh Mân Quang

Không năm nào người nuôi thủy sản ở Vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng tránh khỏi rủi ro vì cá lồng, vẹm xanh, nghêu... nuôi chết hàng loạt, thiệt hại tiền tỷ. Mặc dù, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm thả nuôi, nhưng bà con vẫn lấn chiếm mặt nước vịnh Mân Quang, đầu tư lồng bè nuôi mới. 

Ông Nguyễn Văn Thân, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà kể, nuôi cá lồng là nghề truyền thống của gia đình. Trước đây, 1 bè 100 mét vuông, thả nuôi cá, mỗi vụ trừ các khoản chi phí, gia đình thu được hơn 200 triệu đồng.

Từ khi có Khu công nghiệp Thủy sản và Âu thuyền Thọ Quang, nơi đây trở thành điểm “nóng” về ô nhiễm, nguồn nước không đảm bảo khiến thủy sản chết liên tục. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Ông Nguyễn Văn Thân cho biết, nuôi cá ở đây là trái phép, nhiều rủi ro nhưng bà con không biết làm gì khác nên đành liều.

Cá nuôi của bà con ở vịnh Mân Quang bị chết

“Nguồn nước đây về mùa Hè là không đảm bảo. Nước đỏ, vì quá ô nhiễm. Anh em làm ở đây chứ về nghỉ biết làm gì, làm bảo vệ cũng không được, ra biển thì chúng tôi đi không được rồi. Khó khăn nhiều, ở đây mà làm công trình gì thì họ kéo đi thôi, nhưng không làm thì để dân nuôi thủy sản”- ông Nguyễn Văn Thân bày tỏ.

Hiện khu vực Vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng có 146 hộ dân ở các phường ven biển quận Sơn Trà và một số hộ dân ở các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa đến nuôi thủy sản. Nhà ít thì một bè, nhiều thì vài ba bè. Chính quyền địa phương nhiều lần họp dân, thông báo đến tận hộ, thậm chí cưỡng chế, tháo dỡ lồng bè nhưng chỉ được một thời gian mọi việc đâu lại vào đấy.

Ông Đinh Văn An, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho rằng, rất khó xử lý triệt để bởi hầu hết người dân trước đây làm nông nghiệp, sau khi thành phố giải tỏa thu hồi đất làm dự án, một bộ phận dân chuyển đổi ngành nghề, số còn lại không có việc làm nên họ tận dụng vịnh Mân Quang để nuôi thủy sản.

Ông Đinh Văn An cho biết: “Công tác xử lý, tháo dỡ có vướng mắc, bây giờ bà con không biết chuyển đổi ngành nghề gì. Đa số những người canh tác này đã lớn tuổi, việc đào tạo nghề cho các hộ là khó. Địa phương đang triển khai họp lấy ý kiến bà con và đề xuất con cái những người trực tiếp nuôi trồng này thì nhà nước có đào tạo nghề nghề gì để cho gia đình họ chuyển đổi ngành nghề”.

Cá nuôi ở vịnh Mân Quang, Đà Nẵng chết, người nuôi thiệt hại tiền tỷ

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2002, UBND thành phố có Quyết định giao khu vực cồn vịnh Mân Quang cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á hơn 19 héc ta để triển khai Dự án khu du lịch sinh thái. Chính quyền địa phương đã nghiêm cấm việc người dân thả lồng bè nuôi trồng thủy sản tại đây. Tuy nhiên, do nhiều năm rồi dự án không triển khai, bà con tận dụng mặt nước thả lồng bè để nuôi trồng thủy sản.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, để xảy ra tình trạng bà con lấn chiếm mặt nước, nuôi trồng trái phép có lỗi của chính quyền địa phương, nhưng về phía thành phố cũng cần sớm đốc thúc chủ đầu tư triển khai dự án.

Vừa qua, địa phương đã chấn chỉnh, thống nhất bên Biên phòng và các địa phương không để tình trạng phát sinh lồng bé mới, mời bà con nhân dân họp tuyên truyền chủ trương của thành phố, để bà con nhận thức. Địa phương cũng đề nghị UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dự án triển khai sớm)

Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố có chủ trương di chuyển toàn bộ tàu thuyền đậu dọc 2 bờ sông Hàn về âu thuyền Thọ Quang. Tuy nhiên, Âu thuyền này cũng đã quá tải, thành phố đang khảo sát, lấy ý kiến của các ban ngành chọn Vịnh Mân Quang làm nơi neo đậu tàu thuyền mới. Việc di chuyển lồng bè và chuyển đổi ngành nghề cho hộ dân nuôi thủy sản trái phép ở vịnh Mân Quang nằm trong kế hoạch sắp tới.

 “Vì dân họ tự phát họ nuôi thôi, chứ thành phố cấm lâu rồi. Bây giờ chúng tôi đang xây dựng đề án, cụ thể di dời ra, ở đâu, tính toán thế nào thì cũng phải chờ thành phố phê duyệt”- ông Nguyễn Đỗ Tám nói.

Tình trạng lấn chiếm mặt nước thả lồng bè nuôi thủy sản trái phép tại vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng diễn ra từ nhiều năm nay. Trong khi chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lý và thiếu quyết liệt trong xử lý, dẫn đến hậu quả là cá chết, thiệt hại tiền tỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2.600 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng
Hơn 2.600 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng

Mức độ ô nhiễm do Công ty Vedan gây ra chiếm 90% (chỉ có 10% là do các doanh nghiệp khác gây ra) với phạm vi bị ảnh hưởng khoảng 10 km dọc bờ sông Thị Vải.  

Hơn 2.600 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng

Hơn 2.600 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng

Mức độ ô nhiễm do Công ty Vedan gây ra chiếm 90% (chỉ có 10% là do các doanh nghiệp khác gây ra) với phạm vi bị ảnh hưởng khoảng 10 km dọc bờ sông Thị Vải.  

Khánh Hòa: Tạm dừng nuôi trồng thủy sản để nạo vét vịnh Cam Ranh
Khánh Hòa: Tạm dừng nuôi trồng thủy sản để nạo vét vịnh Cam Ranh

VOV.VN -Chính quyền thành phố Cam Ranh khẳng định việc tạm dừng nuôi trồng thủy sản là nhằm hỗ trợ các đơn vị thi công, và sẽ hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng.

Khánh Hòa: Tạm dừng nuôi trồng thủy sản để nạo vét vịnh Cam Ranh

Khánh Hòa: Tạm dừng nuôi trồng thủy sản để nạo vét vịnh Cam Ranh

VOV.VN -Chính quyền thành phố Cam Ranh khẳng định việc tạm dừng nuôi trồng thủy sản là nhằm hỗ trợ các đơn vị thi công, và sẽ hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng.

Nuôi trồng thuỷ sản góp phần xoá đói giảm nghèo
Nuôi trồng thuỷ sản góp phần xoá đói giảm nghèo

Nuôi trồng thuỷ sản có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống của một bộ phận nông dân nông thôn đặc biệt là những hộ sống ở vùng nông thôn nghèo, vùng sâu vùng xa.  

Nuôi trồng thuỷ sản góp phần xoá đói giảm nghèo

Nuôi trồng thuỷ sản góp phần xoá đói giảm nghèo

Nuôi trồng thuỷ sản có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống của một bộ phận nông dân nông thôn đặc biệt là những hộ sống ở vùng nông thôn nghèo, vùng sâu vùng xa.  

Hải Phòng dừng các quyết định thu hồi, giao đất nuôi trồng thủy sản
Hải Phòng dừng các quyết định thu hồi, giao đất nuôi trồng thủy sản

Thành phố quyết định dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Hải Phòng dừng các quyết định thu hồi, giao đất nuôi trồng thủy sản

Hải Phòng dừng các quyết định thu hồi, giao đất nuôi trồng thủy sản

Thành phố quyết định dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép
Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

(VOV) - Không có đơn vị, cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép tại Khánh Hòa.

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

(VOV) - Không có đơn vị, cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép tại Khánh Hòa.