Phấn đấu tăng trưởng trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, qua đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng ít nhất 10% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026.

Phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026

Theo Nghị quyết, Chính phủ nhận định kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, trong khi trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai, thời tiết cực đoan có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát và mục tiêu tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả 7 nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV cùng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là 10 nghị quyết đột phá chiến lược. Đồng thời, rà soát kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm để tập trung nguồn lực hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, trong đó kịch bản 6 tháng cuối năm phấn đấu đạt khoảng 11,7%.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ và tài khóa phải được phối hợp chặt chẽ, linh hoạt; giữ ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất và bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu.

Giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Đáng chú ý, Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 nhằm phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với tăng trưởng. Cùng với đó là yêu cầu huy động tối đa nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa thị trường vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế. Chính phủ yêu cầu quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý trong đấu thầu, đất đai, tài chính và các lĩnh vực liên quan để khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và hạ tầng số; phát huy vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và thu hút FDI. Các địa phương động lực như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai được giao nhiệm vụ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Song song với các động lực truyền thống, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới thông qua chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản xuất xanh và thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.

Nhiệm vụ đối của các bộ, ngành và địa phương

Trong cải cách hành chính, các bộ, ngành và địa phương phải mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và phòng chống "tham nhũng vặt". Đồng thời, tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó thiên tai trong cao điểm mùa mưa bão, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia, triển khai cao điểm trấn áp tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông.

Về đối ngoại, Nghị quyết nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các hoạt động hợp tác song phương, đa phương phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao vị thế quốc gia, đồng thời chuẩn bị tốt cho các chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm 2026.

Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2026 và thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng Tháp giải ngân đầu tư công đạt 44% kế hoạch
Đồng Tháp giải ngân đầu tư công đạt 44% kế hoạch

VOV.VN - Với hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân, tương đương 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước. Dù vậy, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đồng Tháp giải ngân đầu tư công đạt 44% kế hoạch

Đồng Tháp giải ngân đầu tư công đạt 44% kế hoạch

VOV.VN - Với hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân, tương đương 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước. Dù vậy, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm
Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 7/2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm

Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 7/2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau 7 tháng, Đắk Lắk giải ngân gần 20% vốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 7 tháng, Đắk Lắk giải ngân gần 20% vốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Sau 7 tháng triển khai, tỷ lệ giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đắk Lắk mới đạt gần 20%. Đây là thông tin được nêu tại cuộc họp rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 30/7.

Sau 7 tháng, Đắk Lắk giải ngân gần 20% vốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sau 7 tháng, Đắk Lắk giải ngân gần 20% vốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Sau 7 tháng triển khai, tỷ lệ giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đắk Lắk mới đạt gần 20%. Đây là thông tin được nêu tại cuộc họp rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 30/7.