Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững ở Yên Bái

VOV.VN - Là tỉnh miền núi, nằm sâu trong nội địa, không có cửa khẩu, không có cảng biển, song, Yên Bái đã từng bước phát triển công nghiệp, hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh; từ đây đưa công nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Thông qua các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp được tổ chức hàng năm, tỉnh Yên Bái đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho hàng chục dự án mỗi năm; trong đó, nhiều doanh nghiệp có dự án đầu tư với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, xây dựng được mối liên kết trong sản xuất gắn với vùng nguyên liệu.

Ông Đỗ Bảo Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái cho biết, đơn vị đã định hướng chiến lược mới, mạnh mẽ hơn; đưa những sản phẩm trước đây vốn chủ yếu tiêu thụ ở khu vực phía Bắc ra toàn quốc và hướng ra thị trường nước ngoài.

“Chúng tôi cố gắng tận dụng mọi lợi thế của mình cũng như tham vấn thêm các chuyên gia, bởi ngành sản xuất dược là ngành đặc thù, chúng tôi xây dựng, thiết kế dự án làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất, vừa đúng về mặt chuyên môn của ngành dược đặc thù, cũng như hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh”, ông Đỗ Bảo Long cho biết.

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường nối trung tâm với các khu công nghiệp và hàng loạt cây cầu nối ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo ra sự liên kết vùng, Yên Bái đã và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến và đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế.

“Chúng tôi nhận thấy lãnh đạo cũng như là cơ chế chính sách của tỉnh Yên Bái có rất nhiều điểm ưu đãi cũng như thái độ cởi mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đặc biệt là những nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, dịch vụ và phát triển các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản và đây là đều thế mạnh của Tập đoàn Sunwah chúng tôi được tích hợp trong nhiều năm đầu tư tại Việt Nam”, bà Lê Thị Lụa, Trưởng đại diện Tập đoàn Sunwah Hồng Kông tại Hà Nội nói.

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, công nghiệp của tỉnh đã có sự tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 15.500 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Cùng với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Yên Bái cũng là địa phương đã và đang thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” đến năm 2025. Trong đó phải kể đến việc thu hút nhà đầu tư chiến lược vào nghiên cứu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2022, với tổng vốn đầu tư trên 1.860 tỷ đồng.

“Phải thu hút được những dự án đầu tư có quy mô vừa, quy mô khá đến quy mô lớn và những dự án này có tính chất lan tỏa, tức là những dự án đóng vai trò đầu tầu trong việc dẫn dắt các dự án nhỏ hơn, có thể tham gia vào chuỗi cung ứng, làm sao phát triển đồng đều từ các dự án lớn đến các dự án của công nghiệp nông thôn. Các dự án này phải yêu cầu là chế biến sâu. Mà để chế biến sâu được sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, đưa được đến sản phẩm cuối cùng thì phải có hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại”, ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công thương Yên Bái cho hay.

Trên cơ sở những lợi thế về tiềm năng, vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, Yên Bái đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp, từ đó trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Bình Định đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi
Doanh nghiệp Bình Định đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi

VOV.VN - Đến nay, việc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định thể hiện rõ nét nhất trên lĩnh vực chăn nuôi. Tại đây, một số doanh nghiệp đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi.

Doanh nghiệp Bình Định đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi

Doanh nghiệp Bình Định đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi

VOV.VN - Đến nay, việc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định thể hiện rõ nét nhất trên lĩnh vực chăn nuôi. Tại đây, một số doanh nghiệp đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi.

Công nghiêp hỗ trợ Hà Nội cần nhiều hơn cơ hội kết nối
Công nghiêp hỗ trợ Hà Nội cần nhiều hơn cơ hội kết nối

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn khó khăn trong tìm kiếm bạn hàng cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, nên cần nhiều hơn sự hỗ trợ đồng hành để tập hợp thành chuỗi liên kết vững mạnh.

Công nghiêp hỗ trợ Hà Nội cần nhiều hơn cơ hội kết nối

Công nghiêp hỗ trợ Hà Nội cần nhiều hơn cơ hội kết nối

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn khó khăn trong tìm kiếm bạn hàng cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, nên cần nhiều hơn sự hỗ trợ đồng hành để tập hợp thành chuỗi liên kết vững mạnh.

Quỹ đất khu công nghiệp tại Đồng Nai đang dần cạn kiệt
Quỹ đất khu công nghiệp tại Đồng Nai đang dần cạn kiệt

VOV.VN - Quỹ đất trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai dần cạn kiệt, dẫn tới không đáp ứng được nhu cầu của DN muốn đầu tư.

Quỹ đất khu công nghiệp tại Đồng Nai đang dần cạn kiệt

Quỹ đất khu công nghiệp tại Đồng Nai đang dần cạn kiệt

VOV.VN - Quỹ đất trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai dần cạn kiệt, dẫn tới không đáp ứng được nhu cầu của DN muốn đầu tư.