Phát triển Hợp tác xã hiệu quả để có nền nông nghiệp bền vững

VOV.VN - “Chỉ có Hợp tác xã (HTX) phát triển hiệu quả mới giúp ngành nông nghiệp của Việt Nam vượt qua thực trạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát và phát triển bền vững”. Đó là khẳng định của bà Cao Xuân Thu Vân,Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam tại Diễn đàn: “Phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững” diễn ra tại Hà Nội ngày 24/11.

Đại diện cho các HTX tham dự diễn đàn, ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc HTX rau quả sạch Chúc Sơn (Hà Nội) thẳng thắn nêu ra những khó khăn hiện nay của HTX đang gặp phải, đó là nhận thức, đất đai, vốn, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực.

“Hiện HTX có 7 kỹ sư, nhưng nguồn nhân lực vẫn khó khăn. Bởi HTX mời các bạn trẻ về làm việc rất khó. Ví dụ, lĩnh vực marketing hay nhân viên kinh doanh, HTX sẵn sàng trả lương 10 triệu/tháng nhưng vẫn khó thu hút được lao động. Nguồn nhân lực trình độ quyết định đến thất bại hay đi lên của HTX”, ông Hoàng Văn Thám nêu thực tế.

Theo TS. Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương), nông nghiệp bền vững phát triển hài hoà dựa trên 3 trụ cột: có sự tăng trưởng ổn định, lâu dài; bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm sự công bằng quyền và lợi ích giữa các bên tham gia hoạt động nông nghiệp và không làm ảnh hưởng tới lợi ích của các thế hệ trong tương lai.

Ông Vũ Mạnh Hùng khẳng định, thực hiện chuyển đổi xanh, HTX nông nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Để làm được điều này, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và cơ quan quản lý, các HTX cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, hướng tới bền vững.

“Các HTX Nông nghiệp cần nâng cao ý thức sản xuất, tiêu dùng có trách nhiệm, phát triẻn bền vững, không làm hại đến môi trường, đây là yêu cầu rất quan trọng của chuyển đổi xanh… Ở đây chính là việc sử dụng hạn chế đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, là sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững như VietGAP hay các tiêu chuẩn thế giới; sản xuất bền vững tiến tới áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu của COP26”, ông Vũ Mạnh Hùng nêu rõ.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng cho biết, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh… đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Các HTX nông nghiệp Việt Nam cần đi theo xu hướng này để nông sản làm ra đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, ngày càng vươn xa hơn đến các thị trường khó tính.

“Tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… khó nhất là thị trường Châu Âu, 4 cái mới ban hành chúng tôi cho rằng đó là những barie mới mà các HTX, doanh nghiệp muốn hướng tới thị trường xuất khẩu cũng hết sức quan tâm để vượt qua rào cản này”, bà Lê Việt Nga nói.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cả nước có hơn 19.000 HTX nông nghiệp, chiếm trên 60% tổng số HTX trong cả nước. Ông Thịnh cho rằng, cần có các chính sách cụ thể để giúp các HTX nông nghiệp phát triển bền vững, chuyển đổi xanh.

“Để các HTX làm được điều này, cần có 5 chính sách cần cải tiến. Đầu tiên là đào tạo năng lực, nâng cao năng lực cho cán bộ HTX và cho cả nông dân, thành viên của HTX, ứng dụng công nghệ, giảm phát thả, phát triển bền vững. Rồi phải chuyển giao khoa học kỹ thuật, phải chuẩn hoá các quy trình. Phải hỗ trợ HTX cả 2 cấp độ, máy móc, hạ tầng. Rồi phải hỗ trợ tín dụng, chứng nhận xác nhận tiêu chuẩn; hỗ trợ chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc”, ông Lê Đức Thịnh cho biết.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân chia sẻ, lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng HTX là yếu thế, nghèo về nhiều thứ, nhân lực, tài lực, kinh nghiệm. Nhưng suy nghĩ này cần thay đổi vì HTX có nhiều “cái giàu”: giàu tính cộng đồng, tình cảm, liên kết, đất đai, nguồn lực con người; thành viên HTX có rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, cần thay đổi nhận thức về HTX và có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để giúp các HTX phát triển.

“Không còn con đường nào khác là con đường Liên minh HTX cung với các ngành các cấp địa phương phải vận động cho được thành lập HTX. Một việc nữa là thay đổi nhận thức bắt đầu của cơ quan quản lý nhà nước, bắt đầu của cơ quan chuyên trách đại diện là chỗ chúng tôi. Nếu như chỗ nào mình tập hợp được cơ quan cấp uỷ, chính quyền phải cụ thể, không nói chung chung, thiếu quan tâm đến HTX, thiếu chính sách là Liên minh HTX phải phản biện. Liên minh HTX là cầu nối để các cơ quan quản lý nhà nước người ta xem chính sách xuống cuộc sống thế nào”, bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng cho rằng, HTX cần nhìn lại mình, tìm ra điểm nghẽn của chính mình và có giải pháp để xử lý. Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan quản lý sẽ sát cánh hỗ trợ để giúp các HTX tháo gỡ khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi
Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi

VOV.VN - Mới đi vào hoạt đồng chưa đầy 1 năm nhưng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhiều phụ nữ miền núi, trong đó chủ yếu là chị em Cơ Tu. Tham gia Hợp tác xã, chị em không chỉ có thêm sinh kế, tăng thu nhập, mà còn có điều kiện trình diễn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi

Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi

VOV.VN - Mới đi vào hoạt đồng chưa đầy 1 năm nhưng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch sinh thái Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhiều phụ nữ miền núi, trong đó chủ yếu là chị em Cơ Tu. Tham gia Hợp tác xã, chị em không chỉ có thêm sinh kế, tăng thu nhập, mà còn có điều kiện trình diễn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Hợp tác xã cần có thêm cơ chế chính sách để phát triển
Hợp tác xã cần có thêm cơ chế chính sách để phát triển

VOV.VN - Nguồn vốn, nhân lực và cách quản trị, thị trường tiêu thụ đang là vấn đề đặt ra cho các hợp tác xã không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới.

Hợp tác xã cần có thêm cơ chế chính sách để phát triển

Hợp tác xã cần có thêm cơ chế chính sách để phát triển

VOV.VN - Nguồn vốn, nhân lực và cách quản trị, thị trường tiêu thụ đang là vấn đề đặt ra cho các hợp tác xã không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới.

Thái Nguyên nâng cao vai trò hợp tác xã
Thái Nguyên nâng cao vai trò hợp tác xã

VOV.VN - Những năm qua, mô hình kinh tế hợp tác xã ở tỉnh Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, giúp nâng cao thu nhập của người dân tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thái Nguyên nâng cao vai trò hợp tác xã

Thái Nguyên nâng cao vai trò hợp tác xã

VOV.VN - Những năm qua, mô hình kinh tế hợp tác xã ở tỉnh Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, giúp nâng cao thu nhập của người dân tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.