Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Trung tâm tài chính phải sớm có thương vụ cụ thể

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm Trung tâm tài chính quốc tế sớm vận hành thực chất, hiệu quả và hình thành các thương vụ cụ thể.

Chiều 19/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu tập trung xử lý các nhiệm vụ còn chậm, vướng mắc và ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất.

Trung tâm tài chính quốc tế cần sớm có sản phẩm, giao dịch thực chất

Chiều nay, 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Cuộc họp kết nối trực tuyến với điểm cầu tại TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại phiên họp, Hội đồng nghe báo cáo của cơ quan điều hành Trung tâm tại Đà Nẵng và TP.HCM, rà soát các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Trung ương, hai địa phương và các cơ quan điều hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo Bộ Tài chính, ngày 11/8/2026, Cơ quan điều hành tại hai thành phố đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CQĐH về biểu mẫu đăng ký, công nhận Thành viên và đăng ký doanh nghiệp. Hai TP Đà Nẵng và TP.HCM chủ động bố trí tổ chức, nguồn lực, hạ tầng, xúc tiến đầu tư và thu hút chuyên gia. Thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện điều kiện vận hành thực tế thay vì mở rộng đồng thời nhiều cơ chế; hoàn thành hệ thống văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, thống nhất tại hai địa điểm; ưu tiên các quy định tác động trực tiếp đến vận hành và thu hút thành viên.

Cơ quan điều hành tại hai thành phố đề xuất 6 sản phẩm ưu tiên: quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ các-bon quốc tế; sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh; công nghệ tài chính; trái phiếu phát hành trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Tập trung tạo các giao dịch thực chất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Trung tâm đang trong giai đoạn đầu của việc tổ chức vận hành với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành và hai thành phố. Thời gian tới, Bộ Tài chính, các cơ quan địa phương tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm, những vấn đề còn vướng mắc để đảm bảo cho Trung tâm tài chính quốc tế vận hành hoạt động thực chất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng. Theo kế hoạch, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ chính thức công bố một số mã chứng khoán Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu và nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới sẽ đến Việt Nam. Do đó, theo Phó Thủ tướng, đây là cơ hội tốt để TP.HCM và Đà Nẵng tiếp xúc, mời gọi đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Hội đồng tại cuộc họp về mô hình cơ quan điều hành, hoàn thiện báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 8/2026; khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tài chính mới. Xác định sản phẩm cụ thể, cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, cơ chế vận hành giám sát và thời hạn tổ chức thực hiện. Ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất. Trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc là vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ về Trung tâm tài chính quốc tế, kịp thời báo cáo Hội đồng điều hành, Thủ tướng, Phó Thủ tướng các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; nghiên cứu xây dựng khung pháp lý riêng cho hoạt động quản lý quỹ. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai công tác thanh tra giám sát trên cơ sở sử dụng các cơ quan thanh tra giám sát hiện có, đảm bảo phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phân định rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền với các cơ quan quản lý giám sát hiện hành. Phó Thủ tướng đề nghị sớm thành lập và ra mắt tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế, phấn đấu trong tháng 9/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao TP.HCM chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Trung tâm tài chính quốc tế; giao 2 cơ quan điều hành tại TP.HCM và TP Đà Nẵng rà soát, phân loại thành viên theo quy định, tập trung thu hút các định chế tài chính lõi gắn với sản phẩm dịch vụ ưu tiên, tăng cường kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp phép và hoạt động của thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm này.

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm này.

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035..

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035..

Hợp tác, kết nối dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM
Hợp tác, kết nối dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

VOV.VN - Để giữ đà tăng trưởng kinh tế cao Việt Nam cần nhiều vốn đầu tư dài hạn. Điều này cần phát triển một thị trường tài chính sâu, đa dạng hơn và huy động các nguồn vốn quốc tế.

Hợp tác, kết nối dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Hợp tác, kết nối dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

VOV.VN - Để giữ đà tăng trưởng kinh tế cao Việt Nam cần nhiều vốn đầu tư dài hạn. Điều này cần phát triển một thị trường tài chính sâu, đa dạng hơn và huy động các nguồn vốn quốc tế.