Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 20 tỷ USD vốn cam kết
VOV.VN - Sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã thu hút 20 tỷ USD vốn cam kết. Thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 11/8.
Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết, định hướng xúc tiến đầu tư tài chính hiện nay không chỉ dừng ở việc giới thiệu dự án mà còn tập trung kiến tạo một hệ sinh thái kết nối dòng vốn chuyên nghiệp, nơi các nhà đầu tư, định chế tài chính, doanh nghiệp và cơ quan quản lý được liên kết chủ động, mang lại kết quả thực chất. Còn PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), khẳng định, mục tiêu trọng tâm là giúp dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam thuận lợi với chi phí tối ưu nhất.
Cụ thể, VIFC-HCMC sở hữu lợi thế lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao và chi phí hoạt động. Chi phí nhân sự tại đây hiện chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.
Bên cạnh đó, trung tâm sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm tài chính gắn liền với thế mạnh đặc thù của TP.HCM như tài chính hàng hải và hàng không. Đây đều là những nhóm ngành nghề được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh, VIFC-HCMC không định hướng trở thành bản sao của Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc), mà sẽ tìm kiếm vị thế riêng trong mạng lưới tài chính khu vực.
“Chúng ta xây dựng hành lang pháp lý tương đồng với quốc tế nhưng tập trung vào những thế mạnh riêng của TP.HCM và Việt Nam. Với tư cách là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới, tỷ suất lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư tại đây rất cao. Trọng tâm trong năm 2026 là đưa các khung pháp lý vào ứng dụng thực tế, hướng tới mục tiêu duy trì mức tăng trưởng hai con số trong 20 năm tới”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.
Tại phiên thảo luận, giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến chính sách lưu chuyển dòng vốn, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)…. Đặc biệt, nút thắt về cơ chế giải quyết tranh chấp pháp lý được quan tâm.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân khẳng định, tại VIFC-HCMC, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền lựa chọn áp dụng pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế, trong đó có Thông luật (Common Law - luật Anh). Quyền tự quyết này tạo ra môi trường đầu tư đáng tin cậy, phù hợp với thông lệ toàn cầu.
Sau 6 tháng đi vào hoạt động, VIFC-HCMC đã thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các đối tác trong và ngoài nước.
Các cấu phần nền tảng đang từng bước hình thành. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 8, trung tâm sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của những thành viên đầu tiên.