Quảng Nam đồng hành với doanh nghiệp, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”
VOV.VN - "Dù có sáp nhập, bỏ chính quyền cấp huyện chăng nữa thì tất cả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải tiếp tục được kế thừa và thực hiện đồng bộ với mục đích phát triển quê hương, đất nước. Tỉnh Quảng Nam luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Đây là khẳng định của ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án “Phát triển và hình thành Trung tâm Công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xúc tiến đầu tư năm 2025 diễn ra sáng 5/3, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị tập trung thông tin các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch tỉnh; Đề án “Phát triển và hình thành Trung tâm Công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”; nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đây là các nội dung quan trọng, thể hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để tỉnh Quảng Nam khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; phát triển cảng hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, công nghiệp ô tô, công nghiệp cơ khí, điện khí mang tầm khu vực; hình thành trung tâm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, silica mang tầm quốc gia.
Ngoài ra, địa phương dần hoàn thiện cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao; đa số các cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia; có hệ thống đô thị đồng bộ gắn kết với nông thôn. Đến năm 2050, tỉnh Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ số phát triển con người và thu nhập của người dân ở mức cao; đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương.
Thảo luận tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư cho rằng, tỉnh Quảng Nam đã lựa chọn dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Nhưng để tạo ra được điểm đến du lịch cạnh tranh toàn cầu cần phải bổ sung thêm các điểm du lịch, sản phẩm du lịch, đặc biệt là khai thác các dự án du lịch ven biển. Các nhà đầu tư đề nghị tỉnh có cơ chế ưu tiên quy hoạch các sân golf ở khu vực phía Nam trên sông Trường Giang và các dòng sông khác, bổ sung thêm các hồ như Phú Ninh, Thái Xuân và một số hồ khác.
Nhiều nhà đầu tư mong muốn Quảng Nam ưu tiên những vùng mặt đất, mặt nước hiện nay chưa có quy hoạch khai thác hoặc khai thác không có hiệu quả để đưa vào quy hoạch khai thác điện gió và điện mặt trời đủ lượng điện cung cấp cho các dự án du lịch, tạo thêm một điểm cộng là du lịch Quảng Nam sử dụng năng lượng sạch.
Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation cho biết, tập đoàn đang xúc tiến thủ tục nghiên cứu đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, quy mô dự án rộng 325 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp công nghệ cao hướng tới sinh thái. Khu công nghiệp này định hướng thu hút nhóm ngành nghề mang tính chất cộng sinh - giảm thiểu phát thải; sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ - kỹ thuật, giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội.

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation cho rằng, Tập đoàn BIN Corporation có mối quan hệ với các đối tác quốc tế khá rộng lớn sẽ là lợi thế để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các nghề công nghiệp công nghệ cao, đem lại giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.
“Một trong những yêu cầu tối thiểu của chúng tôi trong thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Nam Thăng Bình đó là các ngành công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và rô bốt… một phần không thể thiếu trong ngành công nghiệp sắp tới. Nếu dự án này đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ cố gắng xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tầm nhìn chiến lược dài hạn đầu tư. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, sự đồng tình, ủng hộ của người dân Quảng Nam để dự án sớm được triển khai” - ông Lê Hùng Anh nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2025 thì tỉnh phải tích cực làm mới mô hình tăng trưởng cũ. Các nhà đầu tư chiến lược đã và đang nghiên cứu các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam như: sân bay Chu Lai, nạo vét luồng Cửa Lở, trung tâm logistics… Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục cộng đồng trách nhiệm giúp các nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi nhất khi triển khai các dự án.
Ông Lê Văn Dũng cho biết, dù có sáp nhập tỉnh, bỏ chính quyền cấp huyện và sáp nhập xã chăng nữa thì tất cả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải tiếp tục được kế thừa và thực hiện đồng bộ với mục đích phát triển quê hương, đất nước. Tỉnh Quảng Nam luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”:
“Phải tạo niềm tin sâu sắc với cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh Quảng Nam với phương châm: Trong anh có tôi và trong tôi có anh. Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng gắng bó để vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội với một khát vọng đưa Quảng Nam vươn xa hơn” - ông Lê Văn Dũng nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cam kết, tỉnh luôn bám sát phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” và “đồng hành với doanh nghiệp”.

Theo đó, tỉnh tập trung đổi mới hoạt động thu hút đầu tư theo hướng “chuyên nghiệp - thiết thực - hiệu quả”. Quảng Nam đã và sẽ tiếp tục nỗ lực thay đổi toàn diện, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm để các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo đột phá và phát triển ổn định.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Nam trao Giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư một số dự án; ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư; ký cam kết thực hiện giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giữa lãnh đạo tỉnh và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An; ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Chủ đầu tư các Khu công nghiệp với nhà đầu tư thứ cấp.