Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ghi nhận tại Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đánh dấu dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích.

Công trình này dài hơn 5,7km, điểm đầu tại nút giao đường huyện ĐH37 thuộc xã Mỏ Cày, đi qua xã Lân Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m với kết cấu bê tông nhựa hai lớp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện nay, khối lượng thi công của dự án đã vượt kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành phần nền đường và móng cấp phối đá dăm, các gói thầu đồng loạt chuyển sang công đoạn thảm bê tông nhựa. 

Tại đoạn tuyến dài gần 2,5 km từ Km79+585 đến Km82+000, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi đã hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục.

Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi cho biết, cả dây chuyền thi công vận hành đồng bộ, khép kín, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. 

"Hiện nay máy móc, thiết bị và nhân công đã được huy động đầy đủ, trong đó có dây chuyền thảm bê tông nhựa. Hiện đơn vị đang tập trung thảm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Thời điểm này chỉ còn ô tô và các máy đào phục vụ thi công mương, rãnh, dự kiến trong 10 ngày nữa sẽ hoàn thành hạng mục bê tông nhựa và đến khoảng cuối tháng sẽ hoàn thành toàn bộ công trình của đoạn tuyến", ông Lâm Văn Thuận nói.

Ở đoạn tuyến còn lại dài 3,4km, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi cũng đã hoàn thành nền đường và móng cấp phối đá dăm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lu, ô tô vận chuyển, máy rải cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.

"Sau khi mặt bằng được giải phóng ổn thỏa, việc thi công rất thuận lợi. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cũng rất tích cực hỗ trợ. Hiện nay, hạng mục móng cấp phối đã hoàn thành; phương tiện, máy móc như xe lu, ô tô và các thiết bị thi công đã được huy động đầy đủ. Phía nhà thầu đã hoàn thiện lớp móng cấp phối và dự kiến trong tuần tới sẽ triển khai thảm bê tông nhựa", ông Nguyễn Văn Phòng chia sẻ.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài 100km, nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam. Đến nay, giai đoạn I dài hơn 30km đã hoàn thành và đưa vào khai thác; giai đoạn II dài gần 70km từ phía Nam cầu Cổ Lũy đến Sa Huỳnh đang được triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối Khu kinh tế Dung Quất với khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Không chỉ riêng dự án này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Sáu tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị này đạt hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh, tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ từng mét mặt bằng được bàn giao để tổ chức thi công ngay, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. "Đối với các công trình trọng điểm, nơi nào có mặt bằng đơn vị thi công tiếp cận ngay. Hiện nay, các địa phương phối hợp rất tốt để bảo đảm giải ngân đến cuối năm đạt kế hoạch vốn đã bố trí", ông Trần Hoàng Vĩnh cho biết thêm.

7-8_lau_mau_02.jpg

Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Toàn tỉnh đã quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Nhiều hộ dân mỏi mắt chờ bồi thường nhà nứt do thi công cao tốc
Quảng Ngãi: Nhiều hộ dân mỏi mắt chờ bồi thường nhà nứt do thi công cao tốc

VOV.VN - Hàng chục hộ dân tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua vẫn chưa được bồi thường dù nhà xuất hiện nhiều vết nứt sau quá trình thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Điểm vướng lớn nhất hiện nay là việc xác định phạm vi ảnh hưởng của rung chấn khiến nhiều trường hợp vẫn chưa được kiểm tra, đền bù.

Quảng Ngãi: Nhiều hộ dân mỏi mắt chờ bồi thường nhà nứt do thi công cao tốc

Quảng Ngãi: Nhiều hộ dân mỏi mắt chờ bồi thường nhà nứt do thi công cao tốc

VOV.VN - Hàng chục hộ dân tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua vẫn chưa được bồi thường dù nhà xuất hiện nhiều vết nứt sau quá trình thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Điểm vướng lớn nhất hiện nay là việc xác định phạm vi ảnh hưởng của rung chấn khiến nhiều trường hợp vẫn chưa được kiểm tra, đền bù.

Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn
Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai 7 dự án nhà ở xã hội với hàng nghìn căn hộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển hơn 8.100 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao giai đoạn 2026 - 2030.

Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn

Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai 7 dự án nhà ở xã hội với hàng nghìn căn hộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển hơn 8.100 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao giai đoạn 2026 - 2030.

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,2%
Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,2%

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tỉnh này đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong cả năm.

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,2%

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,2%

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tỉnh này đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong cả năm.

Đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp
Đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp

VOV.VN - Những cánh đồng thiếu nước, những đồi keo hiệu quả thấp ở vùng cao Quảng Ngãi đang được thay thế bằng các mô hình sản xuất mới như dứa Queen, khoai lang Nhật gắn với hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp

Đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp

VOV.VN - Những cánh đồng thiếu nước, những đồi keo hiệu quả thấp ở vùng cao Quảng Ngãi đang được thay thế bằng các mô hình sản xuất mới như dứa Queen, khoai lang Nhật gắn với hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi
Chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, cây chanh dây thay thế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Loại cây trồng này góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi

Chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, cây chanh dây thay thế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Loại cây trồng này góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.