Quốc hội và Tổng thống Mỹ so găng đối với dự luật dẫn dầu Keystone XL

VOV.VN -Tuyến đường ống này dự kiến được xây dựng theo 2 giai đoạn và khi hoàn tất có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu/ngày từ Canada tới Nam nước Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner hôm qua (13/2) đã ký thông qua dư luật cho phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL gây tranh cãi. Dự luật này vốn được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua trước đó, song lại vấp phải sử phản đối gay gắt của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Dự án Keystone 
Tuyên bố trước khi ký dự luật, ông Boehner đã kêu gọi Tổng thống Obama ký phê chuẩn dự luật, mà ông cho là sẽ tạo ra nhiều việc làm cho dân Mỹ.

Ông Boehner nói: “Dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL là một ý tưởng tuyệt vời cho nền kinh tế Mỹ và cho nước Mỹ. Các thành viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều biết rõ điều đó. Các nghị sĩ đã đặt chính trị ra ngoài lề để cùng thông qua dự luật quan trọng này. Dự án Keystone không chỉ là một đường ống dẫn đầu mà nó là cả cuộc sống đối với những công nhân xây dựng Mỹ. Vì vậy ngài Tổng thống hãy làm điều đúng đắn, hãy giúp chúng tôi tạo thêm nhiều việc làm cho nước Mỹ, giúp nền kinh tế Mỹ vững mạnh hơn.”

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều lần đe dọa phủ quyết, Hạ viện Mỹ ngày 11/2 đã thông qua quyết định cuối cùng cho phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, nhằm vận chuyển dầu thô từ Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Trước đó hai tuần, Thượng viện Mỹ cũng đã có động thái tương tự. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa nhận đủ đa số 2/3 phiếu ủng hộ theo luật định để có thể trở thành luật mà không cần tổng thống phê chuẩn.

Ngay trong tối 11/2 vừa qua, văn kiện trên đã được trình lên Tổng thống Obama, và ông chủ Nhà Trắng sẽ có 10 ngày để xem xét và quyết định có ký ban hành luật hay không. Tuy nhiên, đông đảo dư luận và giới phân tích dự đoán đây sẽ là dự luật lớn đầu tiên bị ông Obama phủ quyết kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng, đồng thời đánh dấu “trận so găng” đầu tiên trong lĩnh vực lập pháp giữa chính quyền và Quốc hội do phe Cộng hòa nắm toàn quyền kiểm soát.

Dự án Keystone XL do tập đoàn TransCanada Corp của Canada và tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ đề xuất năm 2008 với vốn đầu tư 7 tỷ USD. Với tổng chiều dài 3.462 km chạy qua 6 bang của Mỹ, tuyến đường ống này dự kiến được xây dựng theo hai giai đoạn và khi hoàn tất có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu/ngày từ các mỏ dầu ở Canada tới các nhà máy lọc dầu ở các bang bờ biển phía Nam nước Mỹ.

Các nhóm hoạt động về môi trường ở cả Mỹ và Canada phản đối vì lo ngại dự án này sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái những nơi nó chạy qua. Trong khi đó, các nhà lập pháp của phe Cộng hòa coi dự án Keystone XL là ưu tiên hàng đầu khi đảng này nắm quyền lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội, cho rằng đây là dự án sẽ giúp tạo thêm việc làm cũng như tăng cường sự độc lập về năng lượng của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq và Jordan ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu
Iraq và Jordan ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu

(VOV) - Đường ống đôi dài gần 1700km này có thể cung cấp 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Iraq và Jordan ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu

Iraq và Jordan ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu

(VOV) - Đường ống đôi dài gần 1700km này có thể cung cấp 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết
Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

VOV.VN - Chính quyền đã loại trừ khả năng khủng bố nhưng cho biết vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

VOV.VN - Chính quyền đã loại trừ khả năng khủng bố nhưng cho biết vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu
Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Đây là dự án quan trọng giúp Lào đảm bảo an ninh năng lượng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Đây là dự án quan trọng giúp Lào đảm bảo an ninh năng lượng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Đường ống dẫn dầu nối Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công
Đường ống dẫn dầu nối Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

(VOV) - Vụ tấn công khiến việc xuất khẩu dầu mỏ sang Thổ Nhĩ Kỳ bị đình trệ.

Đường ống dẫn dầu nối Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Đường ống dẫn dầu nối Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

(VOV) - Vụ tấn công khiến việc xuất khẩu dầu mỏ sang Thổ Nhĩ Kỳ bị đình trệ.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL

VOV.VN - Với 62 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã thông qua dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL

VOV.VN - Với 62 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã thông qua dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.