Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính rút khỏi Nga

VOV.VN - Chính phủ Na Uy cho biết họ đã sẵn sàng điều chỉnh quỹ đầu tư tại Nga sau những biến động địa chính trị giữa Nga và Ukraine.

Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy (Norges Bank Investment Management), quỹ lớn nhất thế giới với tổng tài sản lên tới 890 tỷ USD, đang đánh giá lại hoạt động đầu tư của họ tại Nga trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc mở rộng vòng trừng phạt với nước này.

Kể từ ngày 17/7 khi chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine, niềm tin của các nhà đầu tư tại Nga đã sụt giảm rõ rệt. Chính phủ Na Uy cho biết họ đã sẵn sàng điều chỉnh quỹ đầu tư theo những biến động địa chính trị. Thông tin này được công bố ngay sau khi Ủy ban châu Âu cho biết sẽ trình lên bản đề xuất các mục tiêu trừng phạt của Nga ngày hôm nay.

 

Yngve Slyngstad, CEO của Norges Bank Investment Management (Ảnh: Bloomberg)

“Nếu các khoản đầu tư vào dầu mỏ của quỹ bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt kinh tế mà Nga phải hứng chịu thì quỹ buộc phải điều chỉnh để thích nghi với tình huống mới”, Runar Malkenes, người phát ngôn Bộ Tài chính Na Uy cho biết.

Người phát ngôn của quỹ, bà Marthe Skaar cũng cho biết, quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy đang theo dõi sát tình hình tại Nga. Tính đến cuối năm 2013, quỹ này nắm giữ khoảng 3,6 tỷ USD chứng khoán và 4 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ Nga.

Quỹ này hiện đang có 65 hoạt động đầu tư tại Nga. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần lớn nhất của hãng này là 4,6% cổ phần tại Ngân hàng VTB, trị giá 888 triệu USD. Quỹ này cũng nắm giữ 0,5% cổ phần của Công ty năng lượng Gazprom OAO.

Tính đến hết năm 2013, quỹ này nắm giữ 3,98 tỷ USD nợ công của Nga và trái phiếu của công ty AK Transneft OAO, Lukoil International Finance BV và Công ty tài chính Rosneft.

Tuy nhiên, khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ Nga của quỹ này đã mất 9,7% tiền đầu tư trong quý I năm nay.

Hans Olav Syversen, người đứng đầu Ủy ban tài chính Quốc hội Na Uy cho biết, Nga có thể là mối đe dọa đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Na Uy ủng hộ quan điểm của EU đối với Nga về việc sẽ cân nhắc hạn chế Nga tiếp cận thị trường vốn và các công nghệ nhạy cảm, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không tạo điều kiện cho cuộc điều tra quốc tế về vụ máy bay MH17./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine
Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây
Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga
Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU
WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

VOV.VN - Phía EU cáo buộc Nga từng sử dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của EU như một công cụ chính trị.

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

VOV.VN - Phía EU cáo buộc Nga từng sử dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của EU như một công cụ chính trị.

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập
Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

VOV.VN - Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Gennady Timchenko.

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

VOV.VN - Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Gennady Timchenko.