Quy định mới về giờ cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 - 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h00 - 6h00 sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm 2 khoảng: Từ 6h00 - 17h30 và từ 22h30 - 24h00, tổng cộng 13 giờ/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h00 - 24h00. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện để đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp.

f4f8ef61f916784821072.jpg

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện gia tăng

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang ngày càng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với tiêu chí công khai, minh bạch, rõ ràng về quy trình và chi phí, các dịch vụ này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần nâng cao chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?
Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?

VOV.VN - Ngoài việc rà soát quy hoạch lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao, Bộ Công Thương bổ sung biểu giá điện để khuyến khích người sử dụng sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, tránh quá tải cục bộ, giảm áp lực công suất tức thời…

Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?

Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?

VOV.VN - Ngoài việc rà soát quy hoạch lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao, Bộ Công Thương bổ sung biểu giá điện để khuyến khích người sử dụng sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, tránh quá tải cục bộ, giảm áp lực công suất tức thời…

Bão giá năng lượng 2026: Điện mặt trời trở thành “phao cứu sinh”
Bão giá năng lượng 2026: Điện mặt trời trở thành “phao cứu sinh”

VOV.VN - Giá năng lượng tăng mạnh và nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2026 - 2028 đang đẩy nhu cầu phát triển nguồn tại chỗ lên cấp bách. Điện mặt trời trở thành tâm điểm khi nhiều chính sách khuyến khích được thúc đẩy nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Bão giá năng lượng 2026: Điện mặt trời trở thành “phao cứu sinh”

Bão giá năng lượng 2026: Điện mặt trời trở thành “phao cứu sinh”

VOV.VN - Giá năng lượng tăng mạnh và nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2026 - 2028 đang đẩy nhu cầu phát triển nguồn tại chỗ lên cấp bách. Điện mặt trời trở thành tâm điểm khi nhiều chính sách khuyến khích được thúc đẩy nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu
Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu

VOV.VN - Sáng 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam để nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027.

Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu

Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu

VOV.VN - Sáng 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam để nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027.