Samsung giảm lợi nhuận vì Hệ điều hành Android

Samsung từng có lợi nhuận cao nhờ vào Android nhưng nay nhiều hãng đối thủ cũng thành công với Hệ điều hành này.

Lợi nhuận của Samsung Electronics, hãng sản xuất điện tử số một Hàn Quốc, được dự báo giảm do tình hình kinh doanh mảng điện thoại thông minh giảm sút và sức ép tung ra những sản phẩm mới.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý 3/2014 mà hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung dự kiến công bố khoảng ngày 7/10, sẽ cho thấy con số tồi tệ nhất trong gần ba năm qua, song lợi nhuận sẽ dần phục hồi trong quý 4/2014.

Một số chuyên gia cho biết, lần đầu tiên trong 3 năm qua, doanh thu từ mảng bán dẫn của Samsung mang lại lợi nhuận quý cao hơn so với mảng kinh doanh điện thoại di động.

Samsung trình diễn tính tăng mới của Smart Phone tại triển lãm IFA 2014. (Ảnh: Zing)
Nhiều nhà phân tích và đầu tư cho rằng, thời kỳ mà phần lớn lợi nhuận của Samsung có được là nhờ kinh doanh điện thoại di động phát đạt đã kết thúc, vì sự cạnh tranh gay gắt để giành thị phần từ hãng Apple Inc (Mỹ) cũng như các nhà sản xuất điện thoại giá rẻ đến từ Trung Quốc như Lenovo Group Ltd và Xiaomi Inc, đã làm lợi nhuận của Samsung giảm xuống mức thấp.

Chuyên gia phân tích từ Công ty chứng khoán IBK Lee Seung-woo cho rằng, mọi người thường nhìn vào thị trường điện thoại thông minh với sự so sánh giữa Apple và Samsung, nhưng thực chất đây là sự cạnh tranh giữa Apple và Android - hệ điều hành thiết bị di động do hãng Google Inc sản xuất mà phần lớn các hãng sản xuất điện thoại thông minh, trong đó có Samsung đang sử dụng.

Theo ông Lee, Samsung đã có được lợi nhuận cao là nhờ vào hệ điều hành Android trong khi các hãng đối thủ khác cũng sử dụng nền tảng hệ điều hành nhưng không hiệu quả bằng. Tuy nhiên, hiện nay sự cách biệt giữa các hãng đối thủ với Samsung là rất ít. Điều này cũng lý giải vì sao lợi nhuận Samsung giảm sút mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế
Samsung nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế

VOV.VN - Biện pháp trên là một phần kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc nhằm buộc các tập đoàn gia đình lớn tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Samsung nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế

Samsung nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế

VOV.VN - Biện pháp trên là một phần kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc nhằm buộc các tập đoàn gia đình lớn tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Samsung lựa chọn điểm đặt nhà máy đóng tàu 950 triệu USD
Samsung lựa chọn điểm đặt nhà máy đóng tàu 950 triệu USD

Một trong 3 quốc gia châu Á là Indonesia, Việt Nam và Myanmar đang được xem xét để lựa chọn đầu tư.

Samsung lựa chọn điểm đặt nhà máy đóng tàu 950 triệu USD

Samsung lựa chọn điểm đặt nhà máy đóng tàu 950 triệu USD

Một trong 3 quốc gia châu Á là Indonesia, Việt Nam và Myanmar đang được xem xét để lựa chọn đầu tư.

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung
Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

VOV.VN - Sự vắng mặt của Chủ tịch tập đoàn khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

VOV.VN - Sự vắng mặt của Chủ tịch tập đoàn khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD
Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.