Samsung nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế

VOV.VN - Biện pháp trên là một phần kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc nhằm buộc các tập đoàn gia đình lớn tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đánh thuế 10% cho quỹ dư thừa sau khi đã chi cho tiền lương, đầu tư và chia cổ tức cho các cổ đông. Kế hoạch này có thể lấy đi hàng chục tỷ của các nhà sản xuất lớn trong nước như Samsung, Huyndai Motor và Kia Motor.

Tính đến hết tháng 6, Samsung có khoảng 60 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, trong khi con số này của Apple là 38 tỷ USD. Như vậy, nếu chính sách này áp dụng, Samsung có thể phải nộp thuế tới 6 tỷ USD.

“Chúng tôi đang đưa ra tín hiệu rằng, đây là lúc các công ty cần thúc đẩy nhu cầu trong nước. Chúng tôi không cần doanh thu từ khoản này. Mục đích của kế hoạch này là chuyển nhiều hơn lợi nhuận của các công ty vào các hộ gia đình”, Moon Chang Yong, Giám đốc Cơ quan Thuế thuộc Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết.


Số tiền mặt của Samsung hiện lên tới 60 tỷ USD

Chính sách này được các nhà đầu tư đợi cổ tức rất hưởng ứng, trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tung 11,4 tỷ USD nhằm kích thích nền kinh tế trong tháng 7 vừa qua. Nợ của các công ty Hàn Quốc đã tăng mạnh trong năm nay khi lãi suất chồng chất và áp lực từ chính phủ đối với khoản vay của DNNN ngày một tăng.

Theo số liệu từ Bloomberg, 763 công ty làm cơ sở tính toán chỉ số Kospi đang tích trữ tới 808 tỷ USD tiền mặt và những cổ phiếu ngắn hạn. Con số này thậm chí còn nhiều hơn GDP của Hà Lan.

Với đề xuất, các công ty sẽ phải trả 10% lợi nhuận vượt quá thông số của Chính phủ, sau khi đã đầu tư, tăng tiền lương và cổ tức.

Biện pháp trên là một phần kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung Hwan nhằm buộc các tập đoàn gia đình lớn (chaebol) nước này tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người tại Hàn Quốc chỉ tăng gần gấp đôi giai đoạn 2000-2012, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên gấp 3. Cấu trúc sở hữu chéo của các chaebol từ lâu đã bị chỉ trích vì cho phép các gia đình sáng lập kiểm soát nhiều công ty, thu lời trên sự thiệt hại của cổ đông thiểu số và xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Kim Eun Gie, nhà phân tích tín dụng tại NH Investment & Securities, chính sách mới cũng chưa chắc sẽ giúp tăng đầu tư và lương nhân công. "Tăng đầu tư không phải lúc nào cũng khiến tín nhiệm của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nếu khoản này có lãi, việc đó còn tốt là đằng khác. Nhưng tăng đầu tư không phải là quyết định dễ dàng. Bên cạnh đó, đã tăng lương rồi thì sau này rất khó giảm lúc cần thiết. Có thể họ thà trả thuế còn hơn", ông Kim cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD
Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?
Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

VOV.VN - Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

VOV.VN - Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc
Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc
Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.