Sản lượng dầu khai thác của Campuchia không như mong đợi

VOV.VN - Sau thời gian khai thác tại 5 giếng dầu thuộc lô A của mỏ Apsara (Campuchia) do công ty Kris Energy tiến hành đã không đạt kết quả như mong đợi.

Lô A của mỏ Apsara - dự án tô nhượng dầu mỏ hứa hẹn nhất của Campuchia được vận hành khai thác từ cuối tháng 12/2020 nhưng đến nay sản lượng khai thác vẫn không được như mong đợi. Lý do nào khiến bước đi đầu tiên trong việc phát triển ngành dầu khí Campuchia gặp khó khăn?

Campuchia đã khai thác được giọt dầu đầu tiên vào ngày 29/12/2020 tại lô A của mỏ Apsara, cách thành phố Preah Sihanouk khoảng 160 km, gần với vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Theo Thủ tướng Hun Sen việc khai thác dầu thô tại khu mỏ có trữ lượng hơn 3 triệu thùng này là "một thành tựu mới cho nền kinh tế Campuchia".      

Nhưng sau thời gian khai thác tại 5 giếng dầu thuộc lô A của mỏ Apsara do công ty Kris Energy tiến hành đã không đạt kết quả như mong đợi. Thực tế công ty Kris Energy chỉ có thể khai thác được hơn 2.000 thùng dầu/ngày thấp hơn nhiều so với dự kiến là 7.500 thùng dầu/ngày.

Giải thích về nguyên nhân trên, Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia ông Chiep Sour cho biết: “Các giếng dầu tại lô này đều nhỏ. Cùng với đó các giếng dầu này không liên kết với nhau mặc dù cùng một khu, nên đòi hỏi phải khoan và bơm nhiều. Chính vì vậy sản lượng dầu thu được không như dự kiến ban đầu. Hiện nay, công ty cũng đang tiến hành nghiên cứu thêm”.

Trước thông tin công ty Kris Energy cũng đang vướng mắc về các khoản nợ, ông Chiep Sour Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia  cho biết, công ty Kris Energy vẫn tiến hành công việc bình thường, dù có đang vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu nợ. Ông cũng khẳng định là chính quyền vẫn chưa nhận được bản báo cáo nào của công ty có liên quan đến vấn đề này, vì vậy công ty vẫn phải tiếp tục tiến hành công việc như đã thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia gắn kết cùng phát triển
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia gắn kết cùng phát triển

VOV.VN - Sáng nay (1/4), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Viettel Cambodia và Ngân hàng MB Cambodia.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia gắn kết cùng phát triển

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia gắn kết cùng phát triển

VOV.VN - Sáng nay (1/4), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Viettel Cambodia và Ngân hàng MB Cambodia.

Campuchia tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá từ nước ngoài
Campuchia tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá từ nước ngoài

VOV.VN - Campuchia sẽ siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục pháp lý để hạn chế nhập khẩu cá từ nước ngoài.

Campuchia tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá từ nước ngoài

Campuchia tiếp tục siết chặt nhập khẩu cá từ nước ngoài

VOV.VN - Campuchia sẽ siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục pháp lý để hạn chế nhập khẩu cá từ nước ngoài.

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia
Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

VOV.VN - Sự bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia từ ngày 20/2 đang trở nên tồi tệ hơn, với hơn 600 ca. Các chuyên gia kinh tế lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ tàn phá nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Campuchia.

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

VOV.VN - Sự bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia từ ngày 20/2 đang trở nên tồi tệ hơn, với hơn 600 ca. Các chuyên gia kinh tế lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ tàn phá nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Campuchia.

Kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 44%
Kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 44%

VOV.VN - Nguyên nhân sự sụt giảm này chủ yếu do thiếu container và chi phí vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng cao…

Kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 44%

Kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 44%

VOV.VN - Nguyên nhân sự sụt giảm này chủ yếu do thiếu container và chi phí vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng cao…