Sắp tăng giá sữa

(VOV) -Mức điều chỉnh tăng giá của các công ty đăng ký với Bộ Tài chính dao động từ 2-15%.

Theo Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) hiện đã có 3 đơn vị gửi hồ sơ đăng ký tăng giá là Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam; Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam; Công ty Cổ phần sữa Việt Nam. Trước đó, ngay sau Tết nguyên đán, một số hãng sữa như Vinamilk, Nestley đã tăng giá bán một số dòng sản phẩm sữa.

Trao đổi với VOV online, ông Vũ Quốc Tuấn – Giám đốc đối ngoại của Nestley cho biết, thời gian này công ty không có chủ trương tăng giá sau đợt tăng hồi cuối tháng 2 vừa rồi. Giá bán sữa hiện tại của Nestley ngang bằng với các nhãn hàng khác. Nếu có thêm đợt tăng giá này, sản phẩm của Nestley sẽ có giá thấp hơn một chút.

Trên thị trường thế giới, giá sữa bột lên kỷ lục khi hạn hán tồi tệ nhất 30 năm tại New Zealand - nước xuất khẩu sữa lớn nhất, làm nguồn cung sữa toàn cầu giảm.

Theo GlobalDairyTrade, giá sữa bột giao tháng 5 tăng 23%. Hợp đồng kỳ hạn đối với sản phẩm sữa bột New Zealand lên 5.313 USD/tấn, vượt qua mốc kỷ lục trước đó 4.958 USD/tấn ngày 1/3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá sữa Việt Nam ngược chiều thế giới
Giá sữa Việt Nam ngược chiều thế giới

Bộ Công thương cho biết, từ giữa tháng 4 đến nay, một số hãng sữa bột nhập khẩu trong nước đã điều chỉnh tăng giá bán.

Giá sữa Việt Nam ngược chiều thế giới

Giá sữa Việt Nam ngược chiều thế giới

Bộ Công thương cho biết, từ giữa tháng 4 đến nay, một số hãng sữa bột nhập khẩu trong nước đã điều chỉnh tăng giá bán.

Giá sữa ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình
Giá sữa ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình

(VOV) -Giá sữa cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay chỉ ở mức trung bình trong khu vực chứ không cao gấp 2-3 lần như một số nguồn tin. 

Giá sữa ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình

Giá sữa ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình

(VOV) -Giá sữa cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay chỉ ở mức trung bình trong khu vực chứ không cao gấp 2-3 lần như một số nguồn tin. 

Giá sữa “loạn”, có nên tiếp tục bình ổn?
Giá sữa “loạn”, có nên tiếp tục bình ổn?

"Rối loạn" hay "méo mó" của thị trường sữa và việc đẩy giá lên như hiện nay là do quản lý kém.

Giá sữa “loạn”, có nên tiếp tục bình ổn?

Giá sữa “loạn”, có nên tiếp tục bình ổn?

"Rối loạn" hay "méo mó" của thị trường sữa và việc đẩy giá lên như hiện nay là do quản lý kém.

Giá sữa sẽ có đợt tăng nhẹ trong tháng 3
Giá sữa sẽ có đợt tăng nhẹ trong tháng 3

(VOV) -Một số hãng sữa bột nhập ngoại đã thông báo kế hoạch tăng giá trong tháng 3 như: Friesland Campina, Nutifood…

Giá sữa sẽ có đợt tăng nhẹ trong tháng 3

Giá sữa sẽ có đợt tăng nhẹ trong tháng 3

(VOV) -Một số hãng sữa bột nhập ngoại đã thông báo kế hoạch tăng giá trong tháng 3 như: Friesland Campina, Nutifood…