Sắp trình Thủ tướng Dự án triệu đô của TS. Nguyễn Bá Hải

VOV.VN - Dự án sản xuất kính Mắt thần dành cho người mù của Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải sẽ được hoàn tất và trình Thủ tướng vào tháng 10 này.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự kiến trong tháng 10 này, việc thẩm định, khảo sát lấy ý kiến xây dựng dự án sản xuất kính Mắt thần của Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải sẽ được hoàn tất và trình Thủ tướng.

Trước đó, trong buổi gặp mặt các nhà khoa học trẻ hồi đầu tháng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chi “nóng” 1 tỷ đồng để Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải viết dự án kính nhìn cho người mù.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ngay sau buổi Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ hôm 11/9, Bộ đã cử đoàn công tác làm việc với Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải về các vấn đề xung quanh việc triển khai dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc đặt hàng dự án kính mắt thần cho người mù.

Dự án sản xuất kính Mắt thần dành cho người mù sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10. (Ảnh: Internet)
Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì việc thẩm định công nghệ, năng lực nghiên cứu và sản xuất, chất lượng, chi phí sản xuất kính Mắt thần. Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của những người đã được tặng Mắt thần, tổng hợp số lượng người khiếm thị có nhu cầu sử dụng.

Song song đó, tư vấn hỗ trợ Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải trong việc xây dựng đề án tổng thể nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất kính Mắt thần. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, các công việc này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2015 và trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

“Để đảm bảo kính Mắt thần khi sản xuất ra đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, ở đây là người mù ở Việt Nam, cần làm khảo sát nhu cầu của xã hội. Thu thập phản hồi của người khiếm thị xem họ muốn kính đó cần hoàn thiện thêm thế nào. Nếu thông tin thu được là hoàn thiện sẽ triển khai sản xuất ngay 300.000 chiếc kính như Thủ tướng đặt hàng vào đầu năm 2016. Còn nếu có ý kiến cần cải thiện thêm để đưa vào cuộc sống, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chuẩn bị kinh phí để hỗ trợ Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải nghiên cứu và hoàn thiện trước khi sản xuất hàng loạt”, ông Duy cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc
Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc
Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Tại Ngân hàng Mắt (bệnh viện Mắt Trung ương) đang có khoảng 600 người chờ để ghép giác mạc.

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Tại Ngân hàng Mắt (bệnh viện Mắt Trung ương) đang có khoảng 600 người chờ để ghép giác mạc.

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém
Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm
Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.