Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới

VOV.VN - Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn.

Thông tin nhanh với báo chí, lãnh đạo Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết, sẽ sớm có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để tài sản công dôi dư.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác; trong đó đã ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo là 3.015 cơ sở, bố trí làm cơ sở y tế là 648 cơ sở, bố trí làm cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao là 2.385 cơ sở và bố trí cho các mục đích công cộng khác là 626 cơ sở. 

Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2, để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết:  Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27/5, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để, là 11.412 cơ sở. 

Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác, có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác, và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý, khai thác. Có thể thấy, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý, vì công thức để xác định giá đơn giản. Đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành bảng giá, thì đề xuất giao cho thủ trưởng tổ chức quản lý kinh doanh nhà cấp tỉnh, hoặc đối với (tài sản) của xã thì giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã quyết định giá cho thuê. 

Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý, khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài. 

Bên cạnh cơ chế thuận lợi cho việc xử lý tài sản công là nhà đất, trụ sở dôi dư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để xử lý nhanh chóng, hiệu quả, Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đưa kết quả quản lý, khai thác, xử lý và sử dụng hiệu quả nhà, đất và trụ sở dôi dư trở thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cũng khẳng định, với sự nỗ lực của các bộ ngành và địa phương trong thời gian qua, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư đã được đưa vào sử dụng phục vụ các mục tiêu công cộng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công. Nhưng khối lượng công việc này là rất lớn, lại là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, nên các tài sản chưa xử lý còn nhiều.

Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Nguyễn Tân Thịnh tin tưởng, với kinh nghiệm thời gian qua, cùng cơ chế mới được đưa ra, và nỗ lực của bộ ngành, địa phương, việc xử lý tài sản công dôi dư sẽ tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới, hoàn thành tiến độ nhiệm vụ được giao, đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao tiến độ xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập vẫn chậm?
Vì sao tiến độ xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập vẫn chậm?

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà đất công dôi dư trên cả nước vẫn chưa được đưa vào khai thác, nhiều “đất vàng” bỏ hoang, xuống cấp kéo dài. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất xử lý trong quý II nhằm tránh lãng phí và thất thoát tài sản công.

Vì sao tiến độ xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập vẫn chậm?

Vì sao tiến độ xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập vẫn chậm?

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà đất công dôi dư trên cả nước vẫn chưa được đưa vào khai thác, nhiều “đất vàng” bỏ hoang, xuống cấp kéo dài. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất xử lý trong quý II nhằm tránh lãng phí và thất thoát tài sản công.

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6
Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập
Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.