Sơn La cần làm gì để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái?

VOV.VN - Sơn La đang có những cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa cà phê Arabica vươn tầm thế giới. Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi Sơn La phải có những hướng đi, giải pháp cụ thể, đặc biệt là để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái.


Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ 2 năm 2026, Hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái trên địa bàn tỉnh Sơn La, diễn ra sáng ngày 11/10, các cơ quan chuyên môn, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chuyên gia... đã đặt ra nhiều vấn đề, thảo luận về nội dung này.

Hiện Sơn La là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước, với khoảng 44.000 ha, sản lượng cà phê nhân gần 51.000 tấn, tập trung ở 50/75 xã, phường. Vùng nguyên liệu cà phê của Sơn La từng bước được chuẩn hoá theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu; tỉnh đang duy trì 2 vùng ứng dụng công nghệ cao cho cà phê; 9 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP; 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”... Đến nay, cà phê Sơn La đã có mặt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tiềm năng lớn, song để cà phê phát triển bền vững, vươn xa, rất nhiều yêu cầu đặt ra với Sơn La trong thời gian tới, nhất là khi thị trường cà phê thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng; các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường, phát thải và trách nhiệm xã hội ngày càng cao. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có ngon hay không, mà còn quan tâm sản phẩm được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào, có thân thiện với môi trường hay không và người sản xuất có được hưởng lợi một cách công bằng hay không. Những yêu cầu đó đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành cà phê Sơn La trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay, Sơn La rất chú trọng các tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường các nước và xác nhận các quy chuẩn đó cho từng vùng trồng; chú trọng đốn tỉa và trẻ hoá cây trồng; xây dựng cà phê đặc sản, với những sản phẩm mới như cà phê trồng dưới tán cây dó bầu tạo thành cà phê trầm, cà phê sâm... những sản phẩm đó tạo ra một không gian chế biến sâu và tạo ra một tầm nhìn phát triển và nâng cao giá trị gia tăng.

"Sơn La cũng chú trọng làm sao đáp ứng các quy chuẩn, vừa qua chúng tôi đã thực hiện tổng rà soát để đáp ứng các quy chuẩn của EU. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi giống, nghiên cứu giống; tiếp tục mời gọi để thu hút đầu tư các dự án chế biến sâu - con đường để đưa Arabica Sơn La bay ra khắp thế giới", ông Công nói.

Để xây dựng vùng cà phê phát triển bền vững theo hướng sinh thái, bà Nguyễn Thị Hoài, đại diện Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 4 khâu đột phá để Sơn La nghiên cứu áp dụng, đó là đột phá về khâu giống, canh tác theo hướng sinh thái tuần hoàn; số hoá để nâng giá trị chuỗi cà phê; liên kết sản xuất chuỗi và thị trường.

Một trong những vấn đề được quan tâm là quy định về ngăn chặn phá rừng của Liên minh Châu Âu. Theo Bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, Sơn La có 90% hộ sản xuất trong chuỗi cà phê là hộ sản xuất nhỏ, bởi vậy cần quan tâm nâng cao nhận thức cho bà con về quy định chống mất rừng, hướng dẫn cách tuân thủ các quy định, để cà phê của bà con có thể tham gia vào chuỗi cung xuất khẩu đi EU và nhiều nước khác trên thế giới.

"Với quy định chống mất rừng này, không chỉ bà con nông dân mà chính sách của tỉnh phải rất thận trọng trong việc mở rộng diện tích. Vì việc mở rộng có thể nâng cao diện tích, nâng cao thu nhập, nhưng sẽ mất đi đa dạng sinh học - giá trị vô cùng quý của cà phê Arabica Sơn La. Chúng tôi luôn hướng dẫn bà con trồng xen cà phê với các loại cây để vẫn có thêm thu nhập. Ví dụ tại 4 xã, chúng tôi sẽ hướng dẫn trồng xen với 4 loại cây trồng khác nhau, để làm sao vẫn che được bóng, vẫn bảo vệ được chất lượng của đất, vẫn đảm bảo được diện tích và chất lượng cà phê vẫn được giữ vững" - bà Hợp cho biết.

Tại Toạ đàm, nhiều ý kiến cũng được các đại biểu, chuyên gia đưa ra, nhằm mở rộng các mô hình canh tác sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông - lâm kết hợp phù hợp với điều kiện địa phương... góp phần xây dựng vùng cà phê Arabica Sơn La chất lượng cao, có bản sắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, nâng cao thu nhập và bảo đảm lợi ích lâu dài cho người trồng cà phê.

arabica-2.jpg

Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”

VOV.VN - Với chủ đề “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 đã khai mạc tối 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La, từ một hương vị của núi rừng, trở thành thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới, được khắc hoạ tại đêm hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica
Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

VOV.VN - “Từ đất nảy mầm, từ người kết tinh, từ di sản lan toả và từ bản sắc vươn xa” - Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La và khát vọng vươn tầm thế giới được kể bởi màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 500 thiết bị bay không người lái trên bầu trời Sơn La, Tây Bắc.

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

VOV.VN - “Từ đất nảy mầm, từ người kết tinh, từ di sản lan toả và từ bản sắc vươn xa” - Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La và khát vọng vươn tầm thế giới được kể bởi màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 500 thiết bị bay không người lái trên bầu trời Sơn La, Tây Bắc.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê
Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Nơi tinh hoa cà phê hội tụ
Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các “thủ phủ” cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê.

Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các “thủ phủ” cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê.

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu
Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

VOV.VN - Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này, cây cà phê Sơn La không chỉ trụ vững còn từng bước trở thành cây công nghiệp chủ lực, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, từng bước đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

VOV.VN - Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này, cây cà phê Sơn La không chỉ trụ vững còn từng bước trở thành cây công nghiệp chủ lực, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, từng bước đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam
Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong nhiều năm, nhắc đến cà phê Việt Nam, người ta gần như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên - thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước.

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong nhiều năm, nhắc đến cà phê Việt Nam, người ta gần như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên - thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước.