Nơi tinh hoa cà phê hội tụ

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các “thủ phủ” cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê.

Từ núi rừng vùng cao Sơn La, cà phê Nậm Lầu tự tin “xuống phố”, góp mặt trong Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Từ quả cà phê tươi trên cành, hạt cà phê nhân đã qua sơ chế, đến tách cà phê Arabica nóng hổi, tất cả cùng hội tụ trong một không gian đậm hương vị và bản sắc.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu chia sẻ: "Chúng tôi mang đến lễ hội sản phẩm cà phê của HTX cà phê đặc sản Nậm Lầu, được chế biến bằng phương pháp thủ công, từ khâu trồng, chế biến rang xay đều thủ công hết. Mong muốn của xã được giới thiệu đến người yêu cà phê của Sơn La nói riêng và cả nước nói chung, sẽ được thưởng thức những ly cà phê đậm đà nhất, mang cốt quý của đất trời Sơn La, Nậm Lầu".

Không chỉ Arabica Sơn La, lễ hội còn hội tụ tinh hoa cà phê từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền đất Đắk Nông, Tây Nguyên, ông Phạm Hưng, người sáng lập công ty cà phê Hoàng Hiệp mang đến hương vị cà phê robotta với đa dạng các sản phẩm, cùng những phương pháp chế biến ấn tượng. "Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia lễ hội Cà phê Sơn La. Chúng tôi mang theo rất nhiều sản phẩm, không chỉ cà phê hạt rang, mà cả các sản phẩm chế biến sâu hơn như cà phê sấy lạnh, cà phê sấy thăng hoa và các cà phê hòa tan 3 trong 1, 4 trong 1. Và một đặc sản của Tây Nguyên là cà phê mix với sầu riêng, một sản phẩm cũng đến từ Tây Nguyên. Đây là cơ hội để mình kết nối, chia sẻ những tinh túy mà bên mình ấp ủ bấy lâu này", ông Phạm Hưng chia sẻ.

Khác với những dòng cà phê truyền thống, cà phê trầm của Công ty Cổ phần Trúc Lâm Trầm Tuệ, đến từ Hà Nội mang theo một câu chuyện ấn tượng của những người làm cà phê. Theo ông Hoàng Văn Hưởng, người sáng lập công ty, cà phê trầm được trồng dưới tán cây Dó bầu, trong hệ sinh thái rừng và môi trường khác biệt, tạo nên sản phẩm đặc biệt: "Cà phê trầm đặc biệt vì nó cộng sinh trong hệ sinh thái cây Dó bầu, nên hệ vi sinh vật đến hoa thụ phấn và đến không khí môi trường tạo ra hương vị hòa quyện giữa Trầm hương và cà phê, nên là tương đối khác biệt so với các dòng cà phê khác. Chúng tôi tham gia lễ hội với mong muốn chia sẻ một dòng sản phẩm đặc trưng trong hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam. Đặc biệt là tôi nghĩ rằng đây cũng là 1 nốt hương khác biệt để cho cộng đồng, những người yêu cà phê có thể cảm nhận 1 cách sâu sắc nhất".

Không chỉ có những tách cà phê đậm vị, nhiều sản phẩm sinh học được sản xuất từ phụ phế phẩm cây cà phê cũng được quảng bá, bày bán tại Lễ hội. "Từ quả đỏ đến vỏ lụa, vỏ thóc, chúng tôi đã phát triển thành những sản phẩm sinh học như túi bảo vệ môi trường, phân hủy trong đất từ 6-12 tháng, các sản phẩm ống hút, thìa dao dĩa làm từ phụ phế phẩm của cây cà phê. Cũng rất mong muốn tất cả các phụ phế phẩm của cây cà phê thành kinh tế tuần hoàn, đem đến giá trị cao cho doanh nghiệp và bà con, lan tỏa đến các vùng miền khác nữa, đem những sản phẩm chất lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe mọi người", bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cà phê Minh Tiến, Sơn La giới thiệu. 

Những sản phẩm ấn tượng, những câu chuyện về cây cà phê, cùng bàn tay sáng tạo của những người làm cà phê trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã dệt nên bức tranh sắc màu ấn tượng cho Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026.

Diễn ra từ ngày 9-13/10, Lễ hội quy tụ 240 gian hàng với sự tham gia của 210 doanh nghiệp, HTX trong cả nước. Cùng với cà phê, nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La và các địa phương, các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc trưng cũng hội tụ tại đây, là điểm hẹn cho du khách trải nghiệm và khám phá.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

 

da-dang-cac-san-pham-duoc-dua-toi-hoi-cho.jpg

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơn La bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng
Sơn La bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng

VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 8%, tốc độ tăng trưởng quý IV của Sơn La phải đạt khoảng 13,85%. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, giao trách nhiệm, chỉ tiêu tăng trưởng tới từng đơn vị, địa phương, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, để thực hiện kịch bản tăng trưởng đề ra.

Sơn La bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Sơn La bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng

VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 8%, tốc độ tăng trưởng quý IV của Sơn La phải đạt khoảng 13,85%. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, giao trách nhiệm, chỉ tiêu tăng trưởng tới từng đơn vị, địa phương, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, để thực hiện kịch bản tăng trưởng đề ra.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê
Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên
Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ thẩm định dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này.

Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ thẩm định dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này.

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu
Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

VOV.VN - Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này, cây cà phê Sơn La không chỉ trụ vững còn từng bước trở thành cây công nghiệp chủ lực, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, từng bước đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

Cà phê Sơn La từ cây xóa đói giảm nghèo đến ngành hàng xuất khẩu

VOV.VN - Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này, cây cà phê Sơn La không chỉ trụ vững còn từng bước trở thành cây công nghiệp chủ lực, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, từng bước đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Sơn La thúc đẩy tăng trưởng từ khối văn hoá – xã hội
Sơn La thúc đẩy tăng trưởng từ khối văn hoá – xã hội

VOV.VN - Cùng với các lĩnh vực thế mạnh khác của tỉnh miền núi Sơn La, khối văn hoá – xã hội đã và đang triển khai nhiều giải pháp, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng chung của địa phương.

Sơn La thúc đẩy tăng trưởng từ khối văn hoá – xã hội

Sơn La thúc đẩy tăng trưởng từ khối văn hoá – xã hội

VOV.VN - Cùng với các lĩnh vực thế mạnh khác của tỉnh miền núi Sơn La, khối văn hoá – xã hội đã và đang triển khai nhiều giải pháp, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng chung của địa phương.