Tăng cường hợp tác công thương Việt Nam - Sri Lanka

VOV.VN -Bộ Công Thương hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ khí, dầu khí cũng như gia tăng hoạt động xuất, nhập khẩu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 21/8, đoàn công tác của Bộ Công Thương Sri Lanka do Bộ trưởng Rishad Bathiudeen dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa hai nước thời gian gần đây, bàn cách triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai Bộ trong thời gian tới. Đồng thời trao đổi, đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà hai Bộ phụ trách.

Lãnh đạo Bộ Công Thương hai nước đã thống nhất sớm triển khai các hoạt động xúc tiến việc thành lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp; thúc đẩy triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí và cơ khí giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với các đối tác của Sri Lanka thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.


Cuộc hội đàm giữa Bộ Công Thương hai nước. (Ảnh: Báo Công Thương)
Phía Bộ Công thương Sri Lanka mong muốn học tập kinh nghiệm thúc đẩy xuất khẩu mà Việt Nam đã thực hiện rất thành công. Bộ Công Thương Việt Nam cũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn đối với các mặt hàng xuất khẩu mà hai bên cùng có thế mạnh như chè, dừa sấy, cao su, sản phẩm dệt may, da giày...

Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường trao đổi các đoàn cấp Bộ, tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi thăm và làm việc tại mỗi nước; thiết lập cơ chế tăng cường cung cấp thông tin về cơ hội kinh doanh, đầu tư, danh sách các hội chợ triển lãm quốc tế lớn, danh sách các công ty xuất nhập khẩu uy tín…

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka thời gian gần đây đã đạt được những kết quả khả quan. Năm 2013, kim ngạch song phương đạt 166,6 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka đạt 66 triệu USD; nhập khẩu đạt 43 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Sri Lanka bao gồm clinker, sợi các loại, các sản phẩm dệt may; cao su; điện thoại di động và linh kiện. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Sri Lanka vào Việt Nam bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu; Hạt tiêu; Vải; Nguyên phụ liệu dệt may, da và giày; Sản phẩm đá quý và kim loại quý.

Tính đến ngày 20/7, Sri Lanka có 10 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 14,2 triệu USD, đứng thứ 65 trong số 101 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam chưa có dự án đầu tư nào tại Sri Lanka./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế
Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp bà Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch.

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp bà Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch.

Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Đông-Bắc Phi
Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-5/11/2013.

Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Đông-Bắc Phi

Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-5/11/2013.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ
Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

Các doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm hợp tác đầu tư với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ viễn thông…  

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

Các doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm hợp tác đầu tư với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ viễn thông…  

Việt Nam và Nigeria tăng cường hợp tác kinh tế
Việt Nam và Nigeria tăng cường hợp tác kinh tế

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho rằng hai nước cần quan tâm việc trao đổi cung cấp thông tin đến chính sách thương mại, đầu tư.  

Việt Nam và Nigeria tăng cường hợp tác kinh tế

Việt Nam và Nigeria tăng cường hợp tác kinh tế

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho rằng hai nước cần quan tâm việc trao đổi cung cấp thông tin đến chính sách thương mại, đầu tư.