Tăng trưởng kinh tế năm 2013 ở mức 5,7%

(VOV) - ADB dự báo lạm phát sẽ ở mức 9,4% vào cuối năm 2013. Tăng trưởng kinh tế năm 2012 cũng được hạ về mức 5,1%.

Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2012 (ADO) phát hành ngày hôm nay (3/10) đã hạ thấp dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 5,1% trong năm 2012 và ở mức 5,7% trong năm 2013, trong bối cảnh thị trường nước ngoài và tín dụng trong nước yếu.

Tỷ lệ lạm phát trung bình của năm nay ước tính 9,1% sẽ lên nhanh ở mức 9,4% vào cuối năm 2013.

Báo cáo ADB ghi nhận, rủi ro trong nước tác động triển vọng chủ yếu là từ lĩnh vực tài chính và có thể tăng  lên cho đến  khi  vấn đề nợ  xấu được giải quyết dứt  điểm. Ngân hàng Nhà nước  thừa nhận tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có  thể sẽ gần mức 9% hơn. Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ước tính chi phí ổn định lại hệ thống ngân hàng có thể là 12-14 tỷ USD (10% -12% GDP).

ADB cho rằng, các sự kiện bắt giữ và  từ chức  liên quan đến  giám đốc điều hành  của  các doanh nghiệp  nhà  nước  và  cán bộ  ngân hàng cao cấp  làm dấy  lên quan ngại  về  quản  trị  doanh nghiệp, sức khỏe  tài chính của các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước, và năng  lực  trang trải các khoản nợ ngoài dự kiến của chính phủ.

Liên quan đến việc tái cấu trúc hệ thống NH, theo ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc Quốc gia ADB, khi một ngân hàng có vấn đề được giải cứu thì phải làm rõ ai là người phải chịu trách nhiệm.

Theo quan điểm của ADB, việc sáp nhập các ngân hàng nhỏ và yếu là một bước đi quan trọng. Các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét thành lập một công ty quản lý tài ản Nhà nước để mua nợ xấu từ các ngân hàng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các khoản nợ xấu của khu vực tư nhân, nhưng chưa thấy đề xuất này đạt được tiến bộ rõ ràng.

Ngoài ra, sự suy giảm trong thị trường bất động sản trong 2 năm qua cho thấy giá trị của tài sản thế chấp để cho vay ngân hàng đã suy giảm. Theo dữ liệu thị trường, trong nửa đầu của năm 2012, giá chung cư tại các trung tâm đô thị lớn giảm 5%-10% so với cùng kỳ năm ngoái và giá thuê đã sụt giảm.  Tăng trưởng tín dụng yếu và trần lãi suất đang có áp lực tới lợi nhuận ngân hàng.

Ở khía cạnh tích cực, dự kiến hoạt động kinh tế trong nửa cuối năm 2012 sẽ được cải thiện nhờ các chính sách thực hiện hồi đầu năm và  bởi  thông  thường  việc ngân sách có xu hướng được tăng tốc vào cuối năm. Dự kiến kinh phí chi tiêu ngoài ngân sách chính phủ thông qua phát hành trái phiếu  trong nước cũng sẽ tăng lên trong nửa cuối năm. Tiêu dùng cá nhân sẽ tăng lên do lạm phát thấp hơn.

Cần một quyết tâm chính trị cao

Đại diện ADB cũng đã thúc giục Chính phủ có “hành động cụ thể” và “lộ trình thực hiện” nhằm đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.

Giám đốc Quốc gia ADB ông Tomoyuki Kimura nói: “Các kế hoạch (tái cấu trúc kinh tế) nghe thì ổn rồi, nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch. Chính phủ cần có hành động và lộ trình cụ thể để thực hiện kế hoạch đó”.

ADB ghi nhận, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch cải cách lĩnh vực tài chính, và cải cách doanh nghiệp nhà nước nhưng ít có hành động nào cụ thể nhằm hiện thực hoá.

Ông nói: “Tuy nhiên, kế hoạch này không chỉ rõ khi nào tiếp tục hành động đã đề xuất trong khuôn khổ hai kế hoạch này và sẽ được thực hiện như thế nào. Cam kết của chính phủ về thực hiện một lộ trình cải cách đáng tin cậy với các hành động có thời hạn cụ thể sẽ phục hồi cho vay và cải thiện niềm tin của thị trường”, và nhấn mạnh thêm: “Chính phủ cần tránh xu hướng thực hiện các chính sách trái ngược nhau như đã diễn ra trong lịch sử”.

Cảnh báo cuối cùng trong bản báo cáo được ghi: “Cuối cùng, những nỗ lực nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai gần có thể làm chính phủ  xao lãng nhiệm vụ giải quyết những trở ngại về mặt cấu  trúc nhằm mục  tiêu  tăng trưởng trong dài hạn, chẳng hạn như các điểm yếu trong hệ thống tài chính, các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả, tình trạng thiếu điện, và các hạn chế khác”.

ADB nhấn mạnh: Niềm tin vào sự sẵn sàng của chính phủ để giải quyết các cải cách cơ cấu sẽ được tăng cường  thông qua việc công bố nhiều hơn nữa về  tiến độ  thực hiện mục  tiêu cải cách và việc công bố  thông  tin  tài chính về các ngân hàng và doanh nghi ệp nhà nước. Điều này có thể củng cố hơn niềm tin vào quyết tâm tiến hành cải các cấu trúc của chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ADB cung cấp hơn 12 tỷ USD trợ giúp những người nghèo nhất châu Á
ADB cung cấp hơn 12 tỷ USD trợ giúp những người nghèo nhất châu Á

Cuộc sống của hàng triệu người nghèo nhất châu Á sẽ được cải thiện thông qua các dự án tăng trưởng toàn diện, bền vững và thân thiện môi trường.

ADB cung cấp hơn 12 tỷ USD trợ giúp những người nghèo nhất châu Á

ADB cung cấp hơn 12 tỷ USD trợ giúp những người nghèo nhất châu Á

Cuộc sống của hàng triệu người nghèo nhất châu Á sẽ được cải thiện thông qua các dự án tăng trưởng toàn diện, bền vững và thân thiện môi trường.

ADB cam kết giúp Việt Nam phát triển bền vững
ADB cam kết giúp Việt Nam phát triển bền vững

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Việt Nam đã thống nhất một chiến lược đối tác quốc gia (CPS) trong bốn năm tới tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng hài hòa, nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường bền vững. 

ADB cam kết giúp Việt Nam phát triển bền vững

ADB cam kết giúp Việt Nam phát triển bền vững

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Việt Nam đã thống nhất một chiến lược đối tác quốc gia (CPS) trong bốn năm tới tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng hài hòa, nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường bền vững. 

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam
ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

Khu vực kinh tế tư nhân đang phải chịu tác động rất lớn của lịch sử tăng trưởng tín dụng rất nhanh nhưng nay lại bị thắt chặt tín dụng.

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

ADB lo ngại về kinh tế tư nhân Việt Nam

Khu vực kinh tế tư nhân đang phải chịu tác động rất lớn của lịch sử tăng trưởng tín dụng rất nhanh nhưng nay lại bị thắt chặt tín dụng.

ADB giúp Việt Nam phát triển tài chính vi mô
ADB giúp Việt Nam phát triển tài chính vi mô

(VOV) - Khoản vay chương trình trị giá 40 triệu USD từ các nguồn quỹ đặc biệt của ADB.

ADB giúp Việt Nam phát triển tài chính vi mô

ADB giúp Việt Nam phát triển tài chính vi mô

(VOV) - Khoản vay chương trình trị giá 40 triệu USD từ các nguồn quỹ đặc biệt của ADB.