Thả tôm cá giống tái tạo nguồn lợi hải sản trên biển Đông

VOV.VN - Cùng với việc ngăn chặn các tàu giã cào, hai tỉnh còn tiến hành thả hàng triệu con tôm và cá giống xuống biển.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4), hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã tổ chức một số hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển Đông.

Sáng 29/3, tại cảng cá Ninh Chữ, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ ra quân khai thác vụ cá Nam; thả 2,7 triệu con tôm sú và 2.000 con cá giống xuống khu vực biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.

Số tôm và cá giống này được ngành thủy sản và các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tôm cá giống trên địa bàn đóng góp thả ra biển, qua đó thể hiện vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên biển.

Ninh Thuận thả tôm giống xuống biển Ninh Chữ để tái tạo nguồn lợi hải sản.

Còn tại tỉnh Bình Thuận, Chi cục Thủy sản Bình Thuận vừa phối hợp cùng Hội Cộng đồng Ngư dân xã Tân Thuận tiến hành thả chà nhân tạo ở vùng biển Hàm Thuận Nam.

Chà được kết bằng lá dừa, nhành cây có lá và tre làm vùng rạn nhân tạo cho cá ẩn nấp. Có tất cả 14 chà được ngư dân thả xuống biển nhằm thu hút các loài hải sản đến sinh sống, giúp các loại sinh vật biển sinh trưởng nhanh, không ngừng tăng số lượng nhằm tái tạo nguồn lợi hải sản bị đánh bắt tận diệt.

Cũng trong dịp này, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân tuần tra ngăn chặn các tàu giã cào bay hoạt động sai tuyến. 2 tàu kiểm ngư và 1 tàu biên phòng đã xuất bến tuần tra trên biển Bình Thuận, kiểm soát và xử lý các tàu giã cào bay đánh bắt tận diệt gần bờ, đồng thời kêu gọi ngư dân tỉnh Bình Thuận cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển Đông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất cần vai trò “đồng quản lý” của ngư dân
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất cần vai trò “đồng quản lý” của ngư dân

VOV.VN - Với thực trạng nguồn lợi thủy sản ở biển Việt Nam ngày càng cạn kiệt, việc quản lý nguồn lợi này chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước rất khó thành công.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất cần vai trò “đồng quản lý” của ngư dân

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất cần vai trò “đồng quản lý” của ngư dân

VOV.VN - Với thực trạng nguồn lợi thủy sản ở biển Việt Nam ngày càng cạn kiệt, việc quản lý nguồn lợi này chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước rất khó thành công.

Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Sáng nay, Tổng cục Thuỷ sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại chùa Bồ Đề (Hà Nội).

Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Sáng nay, Tổng cục Thuỷ sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại chùa Bồ Đề (Hà Nội).

Chưa kiểm soát được việc khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản
Chưa kiểm soát được việc khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Khai thác và phát triển thủy sản thiếu kiểm soát, tình trạng đánh bắt bất hợp pháp vẫn diễn ra, hệ sinh thái thủy sinh tại nhiều nơi đang bị phá hủy.

Chưa kiểm soát được việc khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

Chưa kiểm soát được việc khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Khai thác và phát triển thủy sản thiếu kiểm soát, tình trạng đánh bắt bất hợp pháp vẫn diễn ra, hệ sinh thái thủy sinh tại nhiều nơi đang bị phá hủy.