Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng thương mại leo thang, thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018.

Số liệu thống kê mới nhất của Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong năm đầu tiên xảy ra va chạm thương mại với Mỹ, thặng dư thương mai giữa hai nước vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm nay (14/1), thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ ở mức 2.140 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương hơn 323 tỷ USD, tiếp tục tăng 14,7%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng 5,7%, đạt gần 4200 tỷ NDT, tương đương gần 634 tỷ USD, xuất khẩu sang Mỹ tăng 8,6%, nhập khẩu giảm 2,3%.

Ông Lý Khôi Văn, người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Ảnh: SCIO
Lý giải về việc thặng dư thương mại Trung - Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018, ông Lý Khôi Văn, người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc nói: 

"Chúng tôi cho rằng, năm 2018, xuất siêu của Trung Quốc sang Mỹ tăng là do hai nước đang trong những giai đoạn phát triển khác nhau, đây là một trong những biểu hiện của tính bổ trợ trong nền kinh tế hai bên

Cũng theo số liệu thống kê, trong năm 2018, EU, Mỹ và ASEAN là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 7,9%, 5,7% và 11,2%. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga ở mức cao nhất, đạt 24%, kim ngạch giữa hai bên lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 10/1 cho biết, nước Mỹ đã giành được thắng lợi bước đầu trước Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 10/1 cho biết, nước Mỹ đã giành được thắng lợi bước đầu trước Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí đàm phán và đối thoại một cách tích cực để giải quyết những bất đồng về kinh tế thương mại giữa hai bên.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí đàm phán và đối thoại một cách tích cực để giải quyết những bất đồng về kinh tế thương mại giữa hai bên.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vấp phải nhiều khó khăn và kéo dài quá dự kiến. Nhưng đây được xem là sự nghiêm túc từ cả 2 phía.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vấp phải nhiều khó khăn và kéo dài quá dự kiến. Nhưng đây được xem là sự nghiêm túc từ cả 2 phía.

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela
Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc một số cá nhân và thực thể Venezuela đã có các dấu hiệu tham nhũng hàng tỷ USD.

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc một số cá nhân và thực thể Venezuela đã có các dấu hiệu tham nhũng hàng tỷ USD.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh đã kết thúc nhưng họ chưa thông tin cụ thể về kết quả.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc

VOV.VN - Trung Quốc xác nhận đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh đã kết thúc nhưng họ chưa thông tin cụ thể về kết quả.