Căng thẳng tại Iraq tiếp tục đẩy giá dầu leo thang

VOV.VN - Iraq đã sản xuất 3,6 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 2003 và là nhà sản xuất lớn thứ 7 trên thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/6), giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 7 đã tăng 0,4% lên mức 106,91 USD/thùng trên sàn Nymex, tăng 4,1% từ đầu tuần đến nay. Bất ổn chính trị tại Iraq tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung từ nước sản xuất dầu thô lớn thứ 2 OPEC sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London cũng tăng 0,4% lên 113,41 USD/thùng. Trong tuần này, giá dầu Brent đã tăng 4,4%.

 

 Nếu nguồn cung từ Iraq bị gián đoạn, giá dầu dự đoán sẽ tăng 30 USD/thùng (Ảnh: Commodityonline)

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng trở lại đây, sau khi lực lượng phiến quân đã chiếm đóng hai thành phố trọng điểm của Iraq, bao gồm cả Mosul, là cửa ngõ cho hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Nhóm này cũng cho biết sẽ tấn công Baghdad.

Các cuộc bảo động chủ yếu diễn ra ở miền Bắc Iraq, cách khá xa so với khu vực sản xuất dầu chính của nước này ở phía Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại rằng mâu thuẫn sẽ nhanh chóng gia tăng, ảnh hưởng tới các cơ sở hạ tầng đối với hoạt động sản xuất dầu và không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của toàn cầu.

“Nếu hoạt động sản xuất dầu tại miền Nam Iraq bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Sự tăng vọt trong giá dầu hai ngày vừa qua đã cho thấy, nguồn cung dầu hiện nay không còn được đảm bảo nữa”, các nhà phân tích tại Ngân hàng Commerrzbank ở Frankfurt nhận định.

Sản lượng dầu tại Iraq tăng khoảng 20% từ năm 2011 tới nay, đạt mức 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày và là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC, sau Ả Rập Saudi. Trong tháng 2 vừa qua, Iraq đã sản xuất 3,6 triệu thùng dầu/ ngày, mức cao nhất kể từ năm 2003 và trở thành nước sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới, theo Ủy ban thông tin năng lượng Mỹ.

Kể từ đầu tháng 3, hoạt động vận chuyển dầu thông qua đường ống dẫn từ Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ngưng trệ. Các chuyên gia phân tích cho rằng, mất đi nguồn cung dầu từ Iraq sẽ khiến giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng cao hơn nữa với mức tăng dự đoán là 30 USD/thùng trên thị trường dầu Brent.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng kỳ vọng, tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng sẽ thúc đẩy các nước thành viên trong Cơ quan năng lượng quốc tế giải phóng nguồn dự trữ dầu chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục
Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

VOV.VN - Kho dự trữ này có quy mô lớn tới mức có thể tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ trên toàn thế giới.

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

Trung Quốc dự trữ dầu mỏ ở mức kỷ lục

VOV.VN - Kho dự trữ này có quy mô lớn tới mức có thể tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ trên toàn thế giới.

Giá dầu lập đỉnh 9 tháng do bất ổn tại Iraq
Giá dầu lập đỉnh 9 tháng do bất ổn tại Iraq

VOV.VN - Tình hình căng thẳng tại Iraq làm dấy lên mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung, đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng gần 6%.

Giá dầu lập đỉnh 9 tháng do bất ổn tại Iraq

Giá dầu lập đỉnh 9 tháng do bất ổn tại Iraq

VOV.VN - Tình hình căng thẳng tại Iraq làm dấy lên mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung, đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng gần 6%.

OPEC quyết định duy trì mức trần sản lượng khai thác dầu
OPEC quyết định duy trì mức trần sản lượng khai thác dầu

VOV.VN - OPEC nhất trí sẽ tiếp tục giữ nguyên mức trần sản lượng khai thác 30 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay.

OPEC quyết định duy trì mức trần sản lượng khai thác dầu

OPEC quyết định duy trì mức trần sản lượng khai thác dầu

VOV.VN - OPEC nhất trí sẽ tiếp tục giữ nguyên mức trần sản lượng khai thác 30 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay.