Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về quan hệ Lào - Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, báo chí Lào đưa tin đậm nét về mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa Lào và Việt Nam.

Các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Lào như Báo Paxaxon, Pathetlao đồng loạt đưa nhiều tin bài về mối quan hệ Lào – Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977 – 18/7/2021).

Trên trang nhất báo Paxaxon (nghĩa là Nhân dân), Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài viết “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác và mối quan hệ ngoại giao Lào – Việt Nam ngày càng phát triển”.

Bài báo có đoạn viết: “Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau từ bao đời nay”. Cho đến nay, mối quan hệ Lào – Việt Nam đã trở thành một điển hình, là tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc.

Bài báo cũng cho hay, mặc dù dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhưng Lào và Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường mối quan hệ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, từ cấp trung ương tới địa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước. Điều đó được thể hiện qua chuyến thăm hưu nghị chính thức Việt Nam của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào mới đây.

Bài báo trên tờ Paxaxon nhận định, để tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, phải quan tâm đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về truyền thống quan hệ giữa Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, tổ chức triển khai kế hoạch đưa các nội dung lịch sử về quan hệ Lào – Việt Nam vào trong chương trình giảng dạy; tiếp tục phối hợp thực hiện các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trên tinh thần thống nhất, tự chủ, hợp tác bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.

Còn tờ Pathetlao (Đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 16/7 thì đăng trang trọng trên trang nhất bài  “Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam bền vững”. Bài báo cho hay sau khi Lào và Việt Nam hoàn toàn giải phóng, hai bên đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Hiện mối quan hệ này đã trở thành di sản quý báu của hai quốc gia, là quy luật phát triển của hai dân tộc, là một trong những yếu tố quyết định đến thành công trong sự nghiệp cách mạng Lào và Việt Nam.

Bài báo khẳng định, trong giai đoạn vừa qua, mối quan hệ về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh luôn được hai nước coi trọng và tăng cường hợp tác, là chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển và ổn định của mỗi quốc gia. Các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, bài viết trên tờ báo này cũng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và hỗ trợ Lào trong lúc khó khăn. Việt Nam là nước đầu tiên cử chuyên gia, y bác sĩ sang giúp Lào phòng chống dịch COVID-19, điều này càng cho thấy tính chất đặc biệt của quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam.

Việc hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, mối quan hệ này đã trở thành quy luật sống còn và phát triển của hai đất nước, là mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Lào kỳ vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi trường tồn
Báo chí Lào kỳ vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi trường tồn

VOV.VN - Tờ Pathetlao kỳ vọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi trường tồn.

Báo chí Lào kỳ vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi trường tồn

Báo chí Lào kỳ vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi trường tồn

VOV.VN - Tờ Pathetlao kỳ vọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi trường tồn.

Việt Nam và Lào sẽ nắm tay nhau, tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại
Việt Nam và Lào sẽ nắm tay nhau, tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại

VOV.VN - Ông Thongsavanh Phonvihane - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định, quan hệ Lào- Việt Nam là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định thắng lợi của nhân dân hai nước Lào- Việt Nam.

Việt Nam và Lào sẽ nắm tay nhau, tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại

Việt Nam và Lào sẽ nắm tay nhau, tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại

VOV.VN - Ông Thongsavanh Phonvihane - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định, quan hệ Lào- Việt Nam là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định thắng lợi của nhân dân hai nước Lào- Việt Nam.

Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào
Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước

Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào

Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước