Mỹ đe dọa trừng phạt mọi hành động bán vũ khí cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/10 cảnh báo, mọi hành động bán vũ khí cho Iran sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và phải chịu trừng phạt, ngay cả khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đã hết hiệu lực.

“Mỹ đã sẵn sàng trừng phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đóng góp vật chất vào việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí đến hoặc đi từ Iran”, ông Pompeo cho biết trong một tuyên bố. 

“Mọi quốc gia mong muốn hòa bình và ổn định ở Trung Đông và ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố nên hạn chế giao dịch vũ khí với Iran”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Lệnh cấm vận bán vũ khí đối với Iran bắt đầu hết hiệu lực từ ngày 18/10 theo các điều khoản của nghị quyết Liên Hợp Quốc xác nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với nhóm P5+1. 

Iran, nước hiện có thể mua vũ khí từ Nga, Trung Quốc và các nước khác cho rằng, lệnh cấm vận vũ khí hết hạn là một chiến thắng ngoại giao trước đối thủ Mỹ, quốc gia đã cố gắng duy trì tình trạng đóng băng hoạt động bán vũ khí vô thời hạn đối với Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 và bắt đầu đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.

Ông Pompeo cho biết: “Trong 10 năm qua, các nước đã kiềm chế bán vũ khí cho Iran theo nhiều biện pháp khác nhau của Liên Hợp Quốc. Bất kỳ quốc gia nào muốn thách thức lệnh cấm này rõ ràng đang lựa chọn cách châm ngòi cho căng thẳng và xung đột, hơn là thúc đẩy hòa bình và an ninh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí
Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

VOV.VN - Lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt nhằm vào Iran hôm nay chính thức hết hiệu lực. Theo đó Iran có thể hợp pháp mua và bán các loại vũ khí thông thường.

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

VOV.VN - Lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt nhằm vào Iran hôm nay chính thức hết hiệu lực. Theo đó Iran có thể hợp pháp mua và bán các loại vũ khí thông thường.

Iran lên tiếng về lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc hết hiệu lực trong ngày 18/10
Iran lên tiếng về lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc hết hiệu lực trong ngày 18/10

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 17/10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này đưa tin, dù rất trông đợi lệnh cấm mua bán vũ khí đối với Iran của Liên Hợp Quốc được gỡ bỏ trong ngày 18/10, song nước này khẳng định sẽ không đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí gây tốn kém.

Iran lên tiếng về lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc hết hiệu lực trong ngày 18/10

Iran lên tiếng về lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc hết hiệu lực trong ngày 18/10

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 17/10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này đưa tin, dù rất trông đợi lệnh cấm mua bán vũ khí đối với Iran của Liên Hợp Quốc được gỡ bỏ trong ngày 18/10, song nước này khẳng định sẽ không đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí gây tốn kém.

Iran sẵn sàng buôn bán vũ khí với “nhiều nước” sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ
Iran sẵn sàng buôn bán vũ khí với “nhiều nước” sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ

VOV.VN - Iran cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động buôn bán vũ khí với nhiều quốc gia sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được dỡ bỏ, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ.

Iran sẵn sàng buôn bán vũ khí với “nhiều nước” sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ

Iran sẵn sàng buôn bán vũ khí với “nhiều nước” sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ

VOV.VN - Iran cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động buôn bán vũ khí với nhiều quốc gia sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được dỡ bỏ, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ.