Nguồn cung bị “bóp chặt”, giá dầu thế giới vẫn neo ở mức cao

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới dự báo giá dầu trong thời gian tới sẽ chưa giảm do việc thắt chặt nguồn cung dầu thô.

Việc neo giá ở mức cao sẽ giữ lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các công ty dầu khí. Báo cáo hoạt động quý II cho thấy ngành dầu khí vừa ghi nhận mức tăng lợi nhuận kỷ lục. Mặc cho giá dầu đã giảm trong mấy tháng qua do lo ngại về suy thoái kinh tế, giá dầu thô trong tuần trước đã phục hồi. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu WTI đã tăng hơn 30%.

Chia sẻ trên Bloomberg, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Shell, ông Ben van Beurden cho rằng, giá dầu sẽ diễn biến tích cực. Nhu cầu của thị trường hiện nay vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, do đó, nguồn cung chắc chắn sẽ còn bị siết chặt.

Vị CEO này cũng chỉ ra rằng các công ty của OPEC và Mỹ đã giới hạn sản lượng khai thác thêm dầu, trong khi các đòn trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga vẫn chưa hoàn toàn có tác dụng. Lệnh cấm vận một phần của EU có hiệu lực vào cuối năm nay cũng sẽ khiến thị trường mất 2 triệu thùng dầu.

Theo dự báo của CEO TotalEnergies, ông Ông Patrick Pouyanne, một vài năm tới, thị trường toàn cầu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng năng lực sản xuất dự phòng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng. Về trung hạn giá dầu sẽ vẫn neo ở mức cao.

Giám đốc điều hành tập đoàn Exxon Mobil, ông Darren Woods cũng nhắc đến mức hạn định sản lượng khai thác khi đưa ra dự báo về giá dầu. Chia sẻ với CNBC, vị CEO phân tích thị trường cần từ 3- 5 năm đầu tư để hình thành các nguồn cung dầu bổ sung. Trong khi đó, hiện tại vẫn chưa có các dấu hiệu đáng kể về sự sụt giảm nhu cầu năng lượng.

Hồi đầu tháng 7, ông Ryan Lance - CEO ConocoPhillips thông tin rằng các nhà sản xuất của OPEC và Mỹ bị giới hạn lượng dầu họ có thể bơm ra thị trường. Trên Reuters, ông Ryan Lance đánh giá, nhu cầu dầu khí sẽ hồi phục về mức như trước đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, cung vẫn sẽ chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có tiếp tục “hy sinh” ngân sách để “hạ nhiệt” giá xăng dầu?
Có tiếp tục “hy sinh” ngân sách để “hạ nhiệt” giá xăng dầu?

VOV.VN - Dư địa để “hạ nhiệt” giá xăng, dầu trong nước vẫn có thể trông chờ vào thuế, phí, việc lựa chọn "hy sinh" ngân sách tạm thời để hỗ trợ nền kinh tế là hoàn toàn cần thiết.

Có tiếp tục “hy sinh” ngân sách để “hạ nhiệt” giá xăng dầu?

Có tiếp tục “hy sinh” ngân sách để “hạ nhiệt” giá xăng dầu?

VOV.VN - Dư địa để “hạ nhiệt” giá xăng, dầu trong nước vẫn có thể trông chờ vào thuế, phí, việc lựa chọn "hy sinh" ngân sách tạm thời để hỗ trợ nền kinh tế là hoàn toàn cần thiết.

Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu
Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

VOV.VN - Những tháng gần đây, giá xăng dầu liên tục tăng khiến giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao.  Tuy nhiên, từ ngày 11/7 tới nay, giá xăng đã giảm tổng cộng gần 7.000 đồng/lít, giá cả nhiều loại mặt hàng thiết yếu ở TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

VOV.VN - Những tháng gần đây, giá xăng dầu liên tục tăng khiến giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao.  Tuy nhiên, từ ngày 11/7 tới nay, giá xăng đã giảm tổng cộng gần 7.000 đồng/lít, giá cả nhiều loại mặt hàng thiết yếu ở TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá xăng, dầu giảm ảnh hưởng thế nào tới nguồn thu ngân sách?
Giá xăng, dầu giảm ảnh hưởng thế nào tới nguồn thu ngân sách?

VOV.VN - Tính ở thời điểm cuối tháng 7 này, giá bán lẻ xăng, dầu vẫn cao hơn thời điểm đầu năm nay từ 2.500 - 3.600 đồng/lít, với dầu Diezel còn chênh lệch cao hơn khoảng 5.000 đồng/lít.

Giá xăng, dầu giảm ảnh hưởng thế nào tới nguồn thu ngân sách?

Giá xăng, dầu giảm ảnh hưởng thế nào tới nguồn thu ngân sách?

VOV.VN - Tính ở thời điểm cuối tháng 7 này, giá bán lẻ xăng, dầu vẫn cao hơn thời điểm đầu năm nay từ 2.500 - 3.600 đồng/lít, với dầu Diezel còn chênh lệch cao hơn khoảng 5.000 đồng/lít.

Cơ sở nào để xăng dầu tiếp tục giảm giá?
Cơ sở nào để xăng dầu tiếp tục giảm giá?

VOV.VN - Dù từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, mức giá 25-26.000 đồng/lít với xăng vẫn còn tương đối cao. Nhiều người mong muốn xăng dầu có thể tiếp tục giảm thêm. Vậy cơ sở nào để tiếp tục giảm thuế phí với xăng dầu?

Cơ sở nào để xăng dầu tiếp tục giảm giá?

Cơ sở nào để xăng dầu tiếp tục giảm giá?

VOV.VN - Dù từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, mức giá 25-26.000 đồng/lít với xăng vẫn còn tương đối cao. Nhiều người mong muốn xăng dầu có thể tiếp tục giảm thêm. Vậy cơ sở nào để tiếp tục giảm thuế phí với xăng dầu?

Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn "hết phép": Đến lúc bỏ?
Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn "hết phép": Đến lúc bỏ?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đánh giá vai trò của quỹ Bình ổn giá (BOG) ngày càng mờ nhạt, không thể hiện được vai trò, khiến thị trường xăng dầu vận hành kém minh bạch…

Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn "hết phép": Đến lúc bỏ?

Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn "hết phép": Đến lúc bỏ?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đánh giá vai trò của quỹ Bình ổn giá (BOG) ngày càng mờ nhạt, không thể hiện được vai trò, khiến thị trường xăng dầu vận hành kém minh bạch…