“Thổi lửa” vào tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại là thời điểm thanh niên khởi nghiệp nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp do Trung ương Đoàn tổ chức ngày 16/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh chưa bao giờ Chính phủ tạo nhiều điều kiện cho khởi nghiệp như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát buổi tại buổi lễ

Cam kết hỗ trợ đến từ cấp cao nhất

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển con người. Chương trình khởi nghiệp là mục tiêu, phương thức đột phá để đạt được mục tiêu chiến lược trong đường lối của Đảng, trong đó khởi nghiệp là một trong những thước đo thành công của Chính phủ kiến tạo.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thước đo của khởi nghiệp không phải là doanh thu, không thành công thì cũng không thể gọi đó là thất bại. Có thất bại thì mới có thành công. Những người có ước mơ khởi nghiệp là người có ước mơ hoài bão.

Từ đó Thủ tướng nhắn nhủ giới trẻ cần phải khởi nghiệp, bước chân vào khởi nghiệp là dám sống với ước mơ của mình. Hạnh phúc không phải là kiếm được nhiều tiền, mà được sống với đam mê, dám vượt qua thách thức, khó khăn.

Cuộc đối thoại giữa Thủ tướng, các Bộ, ngành với thanh niên

Trong cuộc đối thoại với sinh viên và thành niên tại Lễ phát động chương trình khởi nghiệp quốc giá 2016, Thủ tướng đã chia sẻ về khởi nghiệp trong lĩnh vực chính trị. Thủ tướng nói: "Hãy làm việc gì mà các bạn cảm thấy đam mê, hứng thú và có niềm tin. Đừng suy nghĩ mình làm gì, mà phải làm những gì mình say mê thì sẽ gặt hái thành công. Ở đây không ai nghĩ mình sẽ học để làm gì, mà phải xác định học để cống hiến và xả thân. Nếu học ngành chính trị thì càng không thể nghĩ mình học ra trường sẽ được làm cái gì, mà phải nhớ mình học để làm gì cho đất nước".

Chung tay "nuôi dưỡng" tinh thần khởi nghiệp
Tại lễ phát động, không chỉ có Thủ tướng mà có sự tham gia của các Bộ trưởng, Thứ trưởng một số bộ, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết bộ này đã có những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, và hàng tuần, hàng tháng vẫn tiếp nhận các ý tưởng, và tổ chức tư vấn, hướng dẫn. Bộ trưởng cũng cho hay, hiện đã có cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia, và dần dần từng bước sẽ tổng hợp để có thông tin, sự kết nối các ý tưởng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thông báo Bộ và Trung ương Đoàn đã ký kết chương trình để lựa chọn các mô hình đưa vào giáo dục, nhằm tạo ra sự hứng khởi cho chương trình khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, thanh niên hãy phát huy sức trẻ và làm gì cũng phải có đam mê, khát vọng và cháy hết mình vì nó.

Chia sẻ trong video về các hoạt động khởi nghiệp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: nếu so sánh với thế giới thì thanh niên Việt Nam có nhiều cơ hôi tiếp xúc với Internet, tiếp cận nhiều với công nghệ và rất giàu ý tưởng. Theo ông, hiện tại là thời điểm tuyệt vời để quốc gia khởi nghiệp bởi đã hội tụ được đẩy đủ các yếu tố về con người và chính sách.

Ra mắt Hội đồng chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ông Trương Gia Bình cũng chia sẻ thêm, lúc khởi nghiệp ông chỉ mong có thể nuôi sống được gia đình, sau đó gắn kết trách nhiệm đối với cộng đồng, với đất nước.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn, người đã đưa doanh nghiệp từ một công ty nhỏ với chỉ hơn 10 thành viên, vươn lên trở thành Tập đoàn phân phối – bán lẻ lớn mạnh tại Việt Nam, cho hay, khởi nghiệp không phải chỉ là vấn đề khởi nghiệp và vốn. Họ rất cần sự giúp đỡ và tư vấn từ các bậc "tiền bối". Vì thế, ông Phạm Đình Đoàn kêu gọi các doanh nghiệp lớn hãy thể hiện trách nhiệm xã hội của mình để giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp.

Theo ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, các bạn trẻ hãy là người tham vọng chứ đừng tham lam. Ông cho rằng thời nay các bạn trẻ có nhiều điều kiện và môi trường khởi nghiệp khác rất nhiều so với thời trước, có cả những điều thuận lợi và bất lợi hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần phải nhìn thấy được cơ hội từ việc Việt Nam đã gia nhập toàn cầu và khu vực. Để sẵn sàng cho những cơ hội đó, ông khuyên các bạn trẻ cần phải tích lũy kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là cần rèn luyện ý chí vươn lên để nắm bắt cơ hội.

Ông Lê Phước Vũ (phải) trao đổi bên lề với lãnh đạo VietinBank tại Lễ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2016

Trong khuôn khổ lễ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2016, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành với các Ngân hàng, Tập đoàn kinh tế, các tổ chức hỗ trợ Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với tổng số tiền cam kết 350 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã quyết định trao vốn hỗ trợ cho 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên, mỗi dự án 50 triệu đồng./.

Chương trình khởi nghiệp quốc gia cũng đã bắt đầu triển khai ở các ngành, địa phương. Lần đầu tiên, trong 9 tháng Việt Nam đã có trên 91.000 doanh nghiệp được thành lập. Đây là con số kỷ lục và ước tính đến cuối năm số doanh nghiệp sẽ vượt 600.000, có khả năng đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung
Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

VOV.VN - Với không gian chung, các nhà đầu tư và các thành viên khởi nghiệp có thể giao lưu nghiên cứu, sáng tạo đưa ra những ý tưởng và sản phẩm mới.

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

VOV.VN - Với không gian chung, các nhà đầu tư và các thành viên khởi nghiệp có thể giao lưu nghiên cứu, sáng tạo đưa ra những ý tưởng và sản phẩm mới.

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp
Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tục hành chính cùng các quy định về thuế, khó khăn trong tiếp cận vốn... là những rào cản không nhỏ để các doanh nghiệp bắt tay khởi nghiệp.

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tục hành chính cùng các quy định về thuế, khó khăn trong tiếp cận vốn... là những rào cản không nhỏ để các doanh nghiệp bắt tay khởi nghiệp.

Hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển
Hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển

VOV.VN - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành về cơ chế chính sách.

Hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển

Hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển

VOV.VN - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành về cơ chế chính sách.

Từ bỏ “giấc mơ Mỹ” chàng Thạc sỹ về nước bán vé xe
Từ bỏ “giấc mơ Mỹ” chàng Thạc sỹ về nước bán vé xe

VOV.VN - Giám đốc Vexere.com đã từ bỏ “giấc mơ Mỹ” để trở về cùng với các cộng sự xây dựng một website bán vé xe trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam.

Từ bỏ “giấc mơ Mỹ” chàng Thạc sỹ về nước bán vé xe

Từ bỏ “giấc mơ Mỹ” chàng Thạc sỹ về nước bán vé xe

VOV.VN - Giám đốc Vexere.com đã từ bỏ “giấc mơ Mỹ” để trở về cùng với các cộng sự xây dựng một website bán vé xe trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam.

Thúc đẩy khởi nghiệp: Đoạn tuyệt với cơ chế “xin-cho” bằng quan hệ
Thúc đẩy khởi nghiệp: Đoạn tuyệt với cơ chế “xin-cho” bằng quan hệ

VOV.VN - Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, việc đoạn tuyệt với cơ chế xin - cho bằng quan hệ để có được lợi thế trong kinh doanh là rất quan trọng.

Thúc đẩy khởi nghiệp: Đoạn tuyệt với cơ chế “xin-cho” bằng quan hệ

Thúc đẩy khởi nghiệp: Đoạn tuyệt với cơ chế “xin-cho” bằng quan hệ

VOV.VN - Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, việc đoạn tuyệt với cơ chế xin - cho bằng quan hệ để có được lợi thế trong kinh doanh là rất quan trọng.