Thôn đảo đầu tiên ở Khánh Hòa được phủ điện năng lượng mặt trời

VOV.VN - Công trình phủ điện thôn đảo Ninh Tân gồm 60 bộ pin năng lượng mặt trời có tổng công suất 21.000 kw giờ.

 

Tỉnh Khánh Hòa vừa khánh thành Dự án phủ điện bằng nguồn năng lượng mặt trời cho thôn đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, bằng nguồn vốn Ngân sách.

Công trình phủ điện thôn đảo Ninh Tân gồm 60 bộ pin năng lượng mặt trời có tổng công suất 21.000 kw giờ, được lắp đặt cho 56 hộ dân cùng các trường học, hệ thống truyền thanh. Trong điều kiện trời nắng, một bộ pin sản xuất được 1.200 đến 1.300 kw giờ với tuổi thọ trung bình khoảng 25 năm. Tổng nguồn vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách. Dự án đi vào hoạt động, giúp người dân thôn đảo Ninh Tân chấm dứt tình trạng không có điện do cách trở biển, đảo.

Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, hệ thống điện năng lượng mặt trời góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đảo: “Đây là một dự án rất thành công đã giúp cho chúng ta nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là dự án điểm do đó sau khi thực hiện ở thôn Ninh Tân xong, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của nó và chúng ta sẽ đề xuất giải quyết các địa phương khác các thôn khác trong giai đoạn tiếp theo.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có nhà máy pin mặt trời đầu tiên
Việt Nam có nhà máy pin mặt trời đầu tiên

Đây là công trình đi đầu trong công nghệ cao về năng lượng và là kết quả của sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Rhône – Alpes, Pháp

Việt Nam có nhà máy pin mặt trời đầu tiên

Việt Nam có nhà máy pin mặt trời đầu tiên

Đây là công trình đi đầu trong công nghệ cao về năng lượng và là kết quả của sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Rhône – Alpes, Pháp

Khánh thành nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam
Khánh thành nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Nhà máy có thể cung cấp lượng sản phẩm lên đến 5Mwp/năm

Khánh thành nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Nhà máy có thể cung cấp lượng sản phẩm lên đến 5Mwp/năm

Năm 2012, nhà máy sản xuất pin mặt trời hoạt động
Năm 2012, nhà máy sản xuất pin mặt trời hoạt động

Dự án nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời do Tập đoàn First Solar (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1 tỷ USD

Năm 2012, nhà máy sản xuất pin mặt trời hoạt động

Năm 2012, nhà máy sản xuất pin mặt trời hoạt động

Dự án nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời do Tập đoàn First Solar (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1 tỷ USD