Thuế tỉnh Thái Nguyên áp dụng KPI, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành

VOV.VN - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu toàn đơn vị áp dụng nghiêm túc, triệt để bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong công tác quản lý, điều hành; lấy kết quả KPI làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo tháng, quý, năm.

Theo Thuế tỉnh Thái Nguyên, lũy kế đến ngày 31/7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 17.248 tỷ đồng, bằng 65% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu do UBND tỉnh giao.

Trong đó, thu ngân sách nội địa do Thuế tỉnh Thái Nguyên thực hiện đạt 64% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, số thu đạt 68% dự toán, bằng 143% so với cùng kỳ.

Xét theo từng chỉ tiêu thu, có 3/8 chỉ tiêu đạt mức từ 116% đến 404% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu được giao; cả 8/8 chỉ tiêu đều có số thu cao hơn cùng kỳ, đạt từ 63% đến 260%.

Theo đơn vị thu, có 8/11 đơn vị đạt và vượt tiến độ thu bình quân tháng trong năm, gồm: Phòng Kiểm tra số 2, Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 2, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 1 và Thuế cơ sở 7.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, ông Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu các phòng, các Thuế cơ sở khẩn trương xây dựng kịch bản thu 4 tháng cuối năm; rà soát, tính toán đầy đủ các nguồn thu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo từng tháng, từng lĩnh vực, từng khoản thu.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế; theo dõi chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế, phân định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng bộ phận, công chức trong công tác quản lý thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường quản lý thuế đối với các dự án trọng điểm, nhất là các dự án đầu tư lớn trên địa bàn.

Đối với các khoản thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động ngoại tỉnh, lãnh đạo Thuế tỉnh yêu cầu thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo hướng lựa chọn đúng đối tượng, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên; phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, làm việc trực tiếp với người nộp thuế để xác định đúng nghĩa vụ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, toàn ngành tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ đề ra.

Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu toàn đơn vị thực hiện nghiêm việc áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản lý, điều hành. Kết quả KPI sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, gắn với công tác thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm tiến độ, để xảy ra sai sót do nguyên nhân chủ quan.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 4 trách nhiệm người nộp thuế cần biết
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 4 trách nhiệm người nộp thuế cần biết

VOV.VN - Người nộp thuế khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, xử lý các đơn vị phụ thuộc và nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế 2025 và Nghị định 252/2026/NĐ-CP.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 4 trách nhiệm người nộp thuế cần biết

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 4 trách nhiệm người nộp thuế cần biết

VOV.VN - Người nộp thuế khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, xử lý các đơn vị phụ thuộc và nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế 2025 và Nghị định 252/2026/NĐ-CP.

Cục Thuế ra công điện đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng hạn
Cục Thuế ra công điện đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng hạn

VOV.VN - Ngày 31/7 là thời hạn cuối để hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện quy định hoàn thành việc thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2026. Thực tế còn nhiều trường hợp chưa thực hiện, Cục Thuế đã ban hành công điện yêu cầu thuế các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế hoàn thành đúng thời hạn.

Cục Thuế ra công điện đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng hạn

Cục Thuế ra công điện đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng hạn

VOV.VN - Ngày 31/7 là thời hạn cuối để hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện quy định hoàn thành việc thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2026. Thực tế còn nhiều trường hợp chưa thực hiện, Cục Thuế đã ban hành công điện yêu cầu thuế các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế hoàn thành đúng thời hạn.

Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế
Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế

VOV.VN - Sáng 30/7/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cập nhật chính sách mới, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế

Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế

VOV.VN - Sáng 30/7/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cập nhật chính sách mới, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.