Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục mới, cán mốc 11,068 triệu tỷ đồng
VOV.VN - Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng mạnh, đạt 11,068 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, lần đầu vượt mốc 11 triệu tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy tiền nhàn rỗi vẫn được duy trì đáng kể trong hệ thống ngân hàng, dù các kênh đầu tư ngày càng đa dạng.
Tiền gửi của người dân lập kỷ lục mới
Theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 6, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt 11,068 triệu tỷ đồng, tăng gần 242.000 tỷ đồng chỉ trong một tháng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiền gửi dân cư vượt 11 triệu tỷ đồng.
Trước đó, tháng 10/2025 đánh dấu lần đầu hệ thống ngân hàng ghi nhận tiền gửi của người dân vượt 10 triệu tỷ đồng. Từ thời điểm này, dòng tiền tiếp tục tăng liên tục.
So với cuối năm 2025, tiền gửi của người dân đã tăng 7,1%. Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 203.000 tỷ đồng so với tháng 5 và tăng 3,09% so với cuối năm 2025.
Tính chung, tổng phương tiện thanh toán của các ngân hàng, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết nửa đầu năm nay đạt hơn 20,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,99% so với cuối năm 2025.
Việc tiền gửi dân cư liên tiếp lập kỷ lục cho thấy gửi tiết kiệm vẫn có sức hút đối với người dân, nhất là nhóm ưu tiên an toàn, thanh khoản và khả năng chủ động dòng tiền. Theo chuyên gia, ngay cả khi lãi suất huy động không còn ở vùng cao, khả năng bảo toàn vốn và sự thuận tiện của sản phẩm tiền gửi vẫn là những yếu tố quan trọng.
Dư nợ vượt tiền gửi hơn 1 triệu tỷ đồng tại 30 ngân hàng
Trong khi tiền gửi tiếp tục tăng, dư nợ cho vay tại nhiều ngân hàng cũng đang ở mức cao. Hiện tổng tiền gửi khách hàng tại 30 ngân hàng thương mại trong nước đến ngày 30/6/2026 đạt khoảng 16,02 triệu tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ cho vay lên tới 17,04 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 1,02 triệu tỷ đồng.
Cụ thêt, có tới 19/30 ngân hàng được thống kê có dư nợ cho vay cao hơn tiền gửi khách hàng. Chênh lệch lớn tại VPBank là 309.000 tỷ đồng, MB 194.000 tỷ đồng, BIDV 179.000 tỷ đồng, VietinBank 156.000 tỷ đồng, ACB 135.000 tỷ đồng, Techcombank 113.530 tỷ đồng, VIB 73.000 tỷ đồng và OCB 50.000 tỷ đồng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025, trong khi huy động vốn tăng 5,75%. Tín dụng tăng nhanh hơn huy động có thể tạo áp lực lên cân đối nguồn vốn, thanh khoản và lãi suất của hệ thống ngân hàng.