Tính cạnh tranh của thị trường điện còn thấp

VOV.VN - Các nhà máy điện trực tiếp chào giá mới chỉ chiếm 37,8% công suất lắp đặt toàn hệ thống.

Văn phòng Chính phủ mới có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chính thức, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc hình thành thị trường điện cạnh tranh.

Cụ thể, hạ tầng công nghệ thông tin đã đáp ứng được các các yêu cầu cơ bản trong vận hành thị trường điện; công tác đào tạo nguồn nhân lực có nhiều cố gắng; đã tăng tính công khai, minh bạch trong công tác huy động nguồn điện; giá điện được hình thành trên quy luật cung cầu và được kiểm soát nên đã tránh được việc đẩy giá lên cao trong các tháng mùa khô; công tác thanh toán cơ bản đã được thực hiện tốt; số nhà máy điện tham gia thị trường và tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá thị trường tăng dần.

Tuy nhiên, thị trường điện cũng đã bộc lộ một số điểm còn hạn chế, tính cạnh tranh trong thị trường còn thấp, các nhà máy điện trực tiếp chào giá mới chỉ chiếm 37,8% công suất lắp đặt toàn hệ thống; giá truyền tải điện thấp làm hạn chế sự phát triển của lưới điện truyền tải...

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình thanh toán, bảo đảm thời gian thực hiện thanh toán chính thức và quyết toán tiền điện trên thị trường được rút ngắn, hợp lý nhất.

Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể, đưa các nhà máy điện có đủ điều kiện tham gia trực tiếp giao dịch vào thị trường, để thị trường phát triển điện cạnh tranh tiếp tục hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sớm xây dựng kế hoạch cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đơn vị tham gia thị trường điện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh công tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện, phục vụ tốt cho các đơn vị tham gia thị trường; đảm bảo yêu cầu kế thừa hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đang sử dụng, đáp ứng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống công nghệ thông tin tại các thị trường điện thành công trên thế giới.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

55 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh
55 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Bên cạnh đó, 18 nhà máy điện khác cũng tạm thời gián tiếp tham gia thị trường.

55 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

55 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Bên cạnh đó, 18 nhà máy điện khác cũng tạm thời gián tiếp tham gia thị trường.

Đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
Đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

(VOV) - Theo lộ trình, đến năm 2022 sẽ thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh, nhưng có thể thị trường này sẽ có sớm hơn.

Đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

(VOV) - Theo lộ trình, đến năm 2022 sẽ thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh, nhưng có thể thị trường này sẽ có sớm hơn.

Từ 1/7, chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Từ 1/7, chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Với việc vận hành theo thị trường thì phải theo quy luật cung – cầu, chuyện lên/xuống giá điện sẽ theo thị trường.

Từ 1/7, chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Từ 1/7, chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Với việc vận hành theo thị trường thì phải theo quy luật cung – cầu, chuyện lên/xuống giá điện sẽ theo thị trường.

29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh
29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7/2012.

29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7/2012.

Có thị trường phát điện cạnh tranh nhưng chưa thể giảm giá điện
Có thị trường phát điện cạnh tranh nhưng chưa thể giảm giá điện

Trong một thời gian dài, giá điện của Việt Nam khá thấp, đến nay các nhà máy chào với giá cao hơn giá đang quy định hiện hành.

Có thị trường phát điện cạnh tranh nhưng chưa thể giảm giá điện

Có thị trường phát điện cạnh tranh nhưng chưa thể giảm giá điện

Trong một thời gian dài, giá điện của Việt Nam khá thấp, đến nay các nhà máy chào với giá cao hơn giá đang quy định hiện hành.