Tồn kho 7 triệu tấn than trong năm 2012

(VOV) - Cuối tháng 12/2012, lượng than tồn kho của Vinacomin chỉ còn 7 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với lượng tồn kho cao nhất trong năm.

Theo ước tính, năm 2012, sản lượng tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) chỉ đạt 85% so với kế hoạch đề ra. Dự báo, năm 2013 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xác định phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ổn định sản xuất và đặc biệt phải nhanh chóng giảm lượng hàng tồn kho.

Dù khó khăn, ngành than vẫn phấn đấu giữ ổn định việc làm cho người lao động

Nhờ sự điều chỉnh kịp thời của Chính phủ về giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10% nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính để ổn định việc làm và thu nhập cho trên 10 vạn thợ mỏ, đến cuối tháng 12/2012, lượng than tồn kho của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ còn 7 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với lượng tồn kho cao nhất trong năm.

Tại Công ty than Mạo Khê, đã bố trí lại sản xuất theo hướng gắn sản xuất với tiêu thụ, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho trên 5.000 lao động, với mức thu nhập bình quân một người 8,7 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy đến cuối năm 2012, sản lượng khai thác than nguyên khai của công ty đạt 96% kế hoạch năm; lượng hàng tồn kho chỉ còn 82 nghìn tấn.

Ông Phạm Văn Minh, Phó giám đốc Công ty than Mạo Khê cho biết: “Mạo Khê quan tâm nhất tới khoán quản trị chi phí để làm giảm giá thành. Chúng tôi sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, một số đơn vị gọn lại, cơ cấu lại lao động còn dư để tập trung vào công việc phụ trợ, chuẩn bị cho những dự án xuống sâu dưới 400m. Đồng thời, quy hoạch lại các kho hàng, cân đối lại phẩm cấp để tiêu thụ chung cho thị trường”.

Do nhu cầu sử dụng than giảm mạnh, đến hết năm nay, Công ty Cổ phần than Hà Tu vẫn còn trên 150.000 tấn than chưa tiêu thụ được. Để giải quyết lượng hàng tồn kho, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tiết giảm giá bán 5% và cân đối hợp lý ngày công, cũng như nguồn thu nhập cho người lao động… Mục tiêu của công ty là phấn đấu giảm nhanh lượng than tồn kho ngay trong những tháng đầu năm 2013.

Xác định năm 2013 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, ông Ong Thế Minh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần than Hà Tu, cho biết các biện pháp về quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, cũng như nâng cao năng suất lao động tiếp tục được tăng cường áp dụng. Đặc biệt, lượng than tồn kho của đầu năm 2013 vẫn còn cao. Do vậy, giải pháp chính của để giảm lượng than tồn kho là cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ. Khi nhu cầu của thị trường tăng cao, sẽ tăng sản lượng”.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đang xây dựng kế hoạch năm 2013, với sản lượng than tiêu thụ đạt 43 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước là 27 triệu tấn, xuất khẩu 16 triệu tấn. Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho hay: Vừa qua, Tập đoàn phải ngừng sản xuất để làm giảm than tồn kho. Năm 2013, dự báo nhu cầu than trong nước tăng lên, do nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện mới đi vào hoạt động. Đây cũng là cơ hội cho ngành than”.

Do vậy, ông Biên khẳng định: Tập đoàn tiếp tục đưa máy móc vào sản xuất. Kế hoạch sản xuất trong năm 2013, tổng than tiêu thụ là 43 triệu tấn, Tập đoàn có đủ năng lực, hoàn toàn có thể thực hiện được để ổn định việc làm cho người lao động là việc làm cần thiết trong khó khăn hiện nay”.

Ngành than là một trong ba trụ cột chính để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Những khó khăn của ngành trong năm 2012 không chỉ tác động đến nền kinh tế trong nước, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của trên 10 vạn lao động nghề thợ mỏ. Bởi vậy, việc chủ động đổi mới phương thức sản xuất của từng đơn vị và toàn ngành than sẽ góp phần mang lại sự khởi sắc cho hoạt động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu
Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thăm các thợ lò gặp nạn trong vụ nổ khí mê tan tại Công ty than Khe Chàm

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thăm các thợ lò gặp nạn trong vụ nổ khí mê tan tại Công ty than Khe Chàm

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu
Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua định hướng Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025.

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua định hướng Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025.

Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Than
Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Than

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010).

Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Than

Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Than

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010).

Ngành than cần phát triển bền vững
Ngành than cần phát triển bền vững

Than - một mặt hàng năng lượng chiến lược cần phải được duy trì, ổn định trong khai thác, đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia, đồng thời cần có giải pháp bảo tồn, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả

Ngành than cần phát triển bền vững

Ngành than cần phát triển bền vững

Than - một mặt hàng năng lượng chiến lược cần phải được duy trì, ổn định trong khai thác, đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia, đồng thời cần có giải pháp bảo tồn, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả