TPHCM: Một năm tiếp tục “Cùng cả nước, vì cả nước”

VOV.VN - Năm 2018, TPHCM tiếp tục khắc phục những khó khăn để đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, giữ vững vai trò đầu tàu của vùng và cả nước.

Năm 2018 có thể nói là một năm sôi động của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM khi mà tình hình trong và ngoài nước có nhiều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Gần nhất là Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM phát triển bắt đầu thành hiện thực với nhiều điểm đáng mừng cho cả chính quyền lẫn doanh nghiệp.

Việt Nam đã tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có đến 10 hiệp định đã ký kết và có hiệu lực, tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho doanh nghiệp Việt, trong đó có các doanh nghiệp của TPHCM. Cùng với những chính sách của chính phủ, thành phố tạo thuận lợi tối đa về thương mại bằng cải cách hành chính và các cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu. Hiện nay, thông qua các hiệp hội, cơ quan chuyên ngành, thành phố đang hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các cơ hội khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Năm 2018, TPHCM đạt 18/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh minh hoạ: KT)

“Chưa bao giờ nỗ lực cải cách hành chính như hiện nay. Ngay từ lúc chuẩn bị hiệp định không có CP, tới bây giờ thêm chữ CP thì thành phố đã nhìn thấy, đã giao cho Trung tâm hỗ trợ hội nhập, cho Viện nghiên cứu kinh tế phát triển và ngay cả thường trực cũng chú ý đưa thông tin đến cho doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình, cho từng ngành hàng riêng biệt”, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM khẳng định.

Tương tự như vậy, trong cộng đồng gần 367.000 doanh nghiệp TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố xác định phải nỗ lực cung cấp tối đa các thông tin cần thiết, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm thị trường, sản xuất theo chuỗi để tăng sức cạnh tranh. Sự lớn mạnh, tăng trưởng của doanh nghiệp chính là biểu đồ của kinh tế thành phố.

Năm 2018, TPHCM đề ra mục tiêu thành lập mới 46.000 doanh nghiệp và đã thành lập được 44.126 doanh nghiệp. Đây là một trong hai chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà thành phố không đạt được, nhưng đáng chú ý là trong số đó có 3.400 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên. Nhìn ở góc độ tích cực, đây là ví dụ cho sự làm ăn bài bản, quy củ, đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới và cũng chứng tỏ cho sự lớn mạnh, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

“UBND TPHCM đã đưa ra chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập. Chúng tôi phối hợp với nhau để tham vấn chính sách, nói về những vướng mắc của doanh nghiệp và tập huấn cho doanh nghiệp, cụ thể của từng ngành như thế, có những yêu cầu như thế thì các hiệp hội và tổ chức nhà nước cần giải quyết kịp thời”, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM nói.

Năm 2018, TPHCM thu ngân sách nhà nước 369.621 tỷ đồng, chỉ đạt 98,1% dự toán, trong đó, thu nội địa 234.677 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán. Như vậy, bình quân mỗi ngày, TPHCM thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng, con số này tăng theo từng năm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách là do năm nay thành phố được giao dự toán khá cao và nhiều yếu tố khách quan tác động đến nguồn thu.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn xác định luôn ‘cùng cả nước, vì cả nước”, xác nhận trọng trách đầu tàu kinh tế của mình để có sự quyết liệt và giải pháp phù hợp hơn. Năm 2019, TPHCM được giao thu ngân sách gần 400.000 tỷ đồng, tăng hơn 22.000 tỷ đồng so với 2018 và thành phố cũng phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8,3%- 8,5%. Từng ngành, từng lĩnh vực đều có những kế hoạch, cách làm cụ thể để tăng nguồn thu, đóng góp cho sự tăng trưởng.

Với mục tiêu thu hút 8,5 triệu du khách quốc tế trong năm 2019, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết: “TPHCM là một trung tâm về giao thông và 80% khách đến bằng đường hàng không. Bên cạnh du khách đến trực tiếp thì thành phố là nơi trung chuyển. Ngành du lịch làm sao để kéo du khách trung chuyển này ở lại ít nhất là 1 đêm, kèm theo đó du khách sẽ sử dụng các dịch vụ”.

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen như: tác động của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực, các nghị quyết của trung ương liên quan đến đội ngũ cán bộ, viên chức… Năm 2019 sẽ là “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”, thành phố tập trung vào 10 công việc trọng tâm, trong đó có giải quyết các bức xúc của người dân, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực cán bộ....

“Năm 2019 Đảng bộ TPHCM xác định đây là thời cơ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu Đại hội 10 Đảng bộ thành phố. Cái chúng ta vướng lâu nay là cơ chế hoạt động thể hiện đặc thù quy mô lớn, năng lực, trách nhiệm cao thì có Nghị quyết  54 giải quyết. Chìa khóa này, cởi mở này thì năm 2019 mới thực sự áp dụng, góp phần cho thành phố có điều kiện phát triển hơn. Năm 2019 phải là năm lấy lại niềm tin của nhân dân, ở những chỗ nào, việc nào chúng ta làm chưa tốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Có thể nói, năm 2019 là năm có tính chất “nước rút”, có ý nghĩa rất quan trọng. Kết quả thực hiện năm 2019 sẽ góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2016 – 2020. TPHCM khép lại năm 2018 với nhiều niềm vui vì những gì đã đạt được và coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển, cùng cả nước và vì cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM công bố ứng dụng kết nối cơ quan quản lý với người dân và DN
TPHCM công bố ứng dụng kết nối cơ quan quản lý với người dân và DN

VOV.VN - Ngày 15/11, Sở Công Thương TP HCM công bố sử dụng 2 ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TPHCM công bố ứng dụng kết nối cơ quan quản lý với người dân và DN

TPHCM công bố ứng dụng kết nối cơ quan quản lý với người dân và DN

VOV.VN - Ngày 15/11, Sở Công Thương TP HCM công bố sử dụng 2 ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TPHCM cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới
TPHCM cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới

VOV.VN - TP HCM cần có cơ chế khuyến khích để cho khối doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn tiếp cận với các viện, trường, hợp tác đào tạo nhân lực.

TPHCM cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới

TPHCM cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới

VOV.VN - TP HCM cần có cơ chế khuyến khích để cho khối doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn tiếp cận với các viện, trường, hợp tác đào tạo nhân lực.

TPHCM sẽ rà soát việc sử dụng ngân sách đầu tư công
TPHCM sẽ rà soát việc sử dụng ngân sách đầu tư công

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nhiều sở ngành, quận-huyện có khả năng không sử dụng hết kinh phí đầu tư công năm nay.

TPHCM sẽ rà soát việc sử dụng ngân sách đầu tư công

TPHCM sẽ rà soát việc sử dụng ngân sách đầu tư công

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nhiều sở ngành, quận-huyện có khả năng không sử dụng hết kinh phí đầu tư công năm nay.

Doanh nghiệp có thể tương tác với chính quyền TPHCM qua facebook
Doanh nghiệp có thể tương tác với chính quyền TPHCM qua facebook

VOV.VN - Qua facebook, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh sự nhũng nhiễu của cán bộ công chức khi đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết công việc.

Doanh nghiệp có thể tương tác với chính quyền TPHCM qua facebook

Doanh nghiệp có thể tương tác với chính quyền TPHCM qua facebook

VOV.VN - Qua facebook, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh sự nhũng nhiễu của cán bộ công chức khi đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết công việc.