TP.HCM muốn biến cam kết Việt Nam - Hàn Quốc thành dự án đầu tư cụ thể

VOV.VN - Sau các chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc cùng 73 thỏa thuận hợp tác được ký kết, TP.HCM xác định ưu tiên đưa các cam kết song phương đi vào thực tiễn thông qua kết nối doanh nghiệp, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển sôi động với hàng loạt thỏa thuận hợp tác cấp cao được thiết lập, TP.HCM đang đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa các cam kết song phương thành những dự án đầu tư, hợp đồng và đơn hàng cụ thể. Định hướng này được nhấn mạnh tại lễ công bố “Ngày hội xúc tiến giao thương - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt 2026” (HCMC K-BRAND EXPO 2026) diễn ra ngày 7/8.

Sau 5 năm tổ chức, chương trình được định vị trở thành nền tảng kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thay vì chỉ dừng ở hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2025 đã xác lập các trọng tâm hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, chip bán dẫn, năng lượng, đường sắt cao tốc và chuỗi cung ứng. Tiếp đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 4/2026 đã tạo thêm động lực cho hợp tác song phương, với 73 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ.

Giữa bối cảnh đó, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của các địa phương lúc này là chuyển hóa những cam kết cấp cao đó thành hợp đồng, đơn hàng và dự án đầu tư cụ thể. HCMC K-BRAND EXPO 2026 là một kênh triển khai như vậy tại TP.HCM - nơi các thỏa thuận được kiểm chứng bằng kết quả kết nối thực tế của doanh nghiệp''.

Theo Ban tổ chức, HCMC K-BRAND EXPO 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/8 tại White Palace Hoàng Văn Thụ (194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM) với gần 200 gian hàng đến từ 18 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc. Lần đầu tiên sau 5 kỳ tổ chức, nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) chiếm hơn 40% tổng số gian hàng, vượt các ngành hàng tiêu dùng truyền thống như thực phẩm, mỹ phẩm và gia dụng. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước, chuyển từ hoạt động thương mại đơn thuần sang công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điểm mới của chương trình năm nay là chuyển từ mô hình triển lãm truyền thống sang Business Ecosystem Platform (Hệ sinh thái kết nối toàn diện), tích hợp bốn trụ cột gồm thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp hai nước không chỉ tìm kiếm đối tác mà còn thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Ryu Seung Ho, Lãnh sự phụ trách công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, đánh giá TP.HCM giữ vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

"TP.HCM không chỉ là một thị trường tiêu dùng trẻ trung, năng động mà còn là trung tâm khởi nghiệp và kinh doanh tiêu biểu của Việt Nam, nơi hội tụ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao".

Theo ông, việc tổ chức HCMC K-BRAND EXPO tại TP.HCM không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, mà còn mở ra không gian hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ, thực phẩm, làm đẹp và các ngành công nghiệp sáng tạo. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối để thúc đẩy các mô hình hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. 

Sau bốn kỳ tổ chức từ năm 2022 đến 2025, chương trình đã thu hút hơn 600 startup và doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia, hơn 30.600 lượt khách tham quan, hơn 5.020 lượt kết nối giao thương và khoảng 800 biên bản ghi nhớ được ký kết. Bước sang năm thứ 5, chương trình được kỳ vọng tiếp tục trở thành một trong những nền tảng kết nối quan trọng, góp phần đưa các định hướng hợp tác cấp cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc đi vào thực tiễn thông qua các dự án đầu tư và hợp tác kinh doanh cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai
Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

VOV.VN - Hơn ba tháng sau ngày khởi công, khu đất rộng lớn tại vùng lõi Thủ Thiêm, TP.HCM đã chuyển thành một đại công trường. Từ trục Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, có thể nhìn thấy hàng loạt dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới vươn cao trên toàn mặt bằng.

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

Đại công trình định hình sự phát triển cực đông TP.HCM trong tương lai

VOV.VN - Hơn ba tháng sau ngày khởi công, khu đất rộng lớn tại vùng lõi Thủ Thiêm, TP.HCM đã chuyển thành một đại công trường. Từ trục Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, có thể nhìn thấy hàng loạt dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới vươn cao trên toàn mặt bằng.

Doanh nghiệp Nga quan tâm thị trường TP.HCM, tìm cơ hội hợp tác mới
Doanh nghiệp Nga quan tâm thị trường TP.HCM, tìm cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Việt Nam và Nga là 2 nền kinh tế có lợi thế bổ trợ nhau, còn nhiều dư địa hợp tác. Nhưng hiện nay, quy mô thương mại của 2 nước chỉ gần 5 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây là nhận định tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - Việt Nam diễn ra tại TP.HCM do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức.

Doanh nghiệp Nga quan tâm thị trường TP.HCM, tìm cơ hội hợp tác mới

Doanh nghiệp Nga quan tâm thị trường TP.HCM, tìm cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Việt Nam và Nga là 2 nền kinh tế có lợi thế bổ trợ nhau, còn nhiều dư địa hợp tác. Nhưng hiện nay, quy mô thương mại của 2 nước chỉ gần 5 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây là nhận định tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - Việt Nam diễn ra tại TP.HCM do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức.

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM
Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/8, UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiền viện Bồ Đề. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

Cấp “sổ đỏ” cho cơ sở tôn giáo đầu tiên sau sắp xếp hành chính tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/8, UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiền viện Bồ Đề. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong
Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong

VOV.VN - Số ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao, thậm chí đã vượt quá số lượng của cả năm 2025 vừa qua. 

Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong

Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong

VOV.VN - Số ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao, thậm chí đã vượt quá số lượng của cả năm 2025 vừa qua. 

Nhật Bản và Hàn Quốc chịu trận nắng nóng kỷ lục trong hơn 80 năm
Nhật Bản và Hàn Quốc chịu trận nắng nóng kỷ lục trong hơn 80 năm

VOV.VN - Các đài quan trắc khí tượng của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều vừa xác nhận 2 nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan nhất trong hơn 8 thập kỷ qua. 

Nhật Bản và Hàn Quốc chịu trận nắng nóng kỷ lục trong hơn 80 năm

Nhật Bản và Hàn Quốc chịu trận nắng nóng kỷ lục trong hơn 80 năm

VOV.VN - Các đài quan trắc khí tượng của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều vừa xác nhận 2 nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan nhất trong hơn 8 thập kỷ qua.