TP.HCM siết tiến độ giải ngân đầu tư công, cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ”
VOV.VN - Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, TP HCM vừa có văn bản yêu cầu siết chặt tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu và dự kiến áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ”.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM trong 7 tháng
Theo Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết ngày 29/7, TP.HCM đã giải ngân được hơn 60.750 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch vốn được giao là gần 147.600 tỷ đồng.
Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện tiết kiệm để thực hiện tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, TP.HCM đã giải ngân đạt 43,3%, cao hơn bình quân chung cả nước (38,5%).
TP.HCM xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.
Quá trình triển khai phải được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”; đồng thời quán triệt chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị. TP.HCM phấn đấu đến hết quý III giải ngân đạt 70% và hoàn thành 100% vào cuối quý IV.
Để bảo đảm dòng vốn được khơi thông, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính linh hoạt tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân ngay sang các dự án đã đủ thủ tục, có nhu cầu thanh toán; tập trung cho các dự án hạ tầng lớn, trọng điểm, tuyệt đối không bố trí dàn trải.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ động hướng dẫn các địa phương xác định giá đất cụ thể, tháo gỡ triệt để các nút thắt về bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung, gia hạn cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng. Đồng thời, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung vật liệu, giá vật liệu và đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh quy hoạch các dự án.
Áp dụng cơ chế “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” để thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công
Đặc biệt, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ theo chỉ đạo của TP.