Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mức bình quân cả nước
VOV.VN - Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của TP.HCM chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý II.
"Báo động đỏ" cấp cơ sở
Chiều 4/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026. Cuộc họp được kết hợp với giao ban chuyên đề về đầu tư công.
Khẳng định đây không phải cuộc họp thường lệ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh trọng tâm của hội nghị là tìm giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng.
Đánh giá về tiến độ hiện tại, người đứng đầu chính quyền thành phố nhìn nhận việc giải ngân đang chậm so với kế hoạch. Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý I phải đạt 30% nhưng thực tế mới gần 17%. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp như thế này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Thời gian qua, thành phố đã thành lập 120–130 Ban Quản lý dự án cấp xã, phường; đồng thời Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý I, cho thấy có hơn 2/3 số xã, phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Gọi đây là mức "báo động đỏ", Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
"Nếu trong quý II này, đầu tư công của xã, phường nào không tiến triển, vẫn ở mức 0% hoặc tỉ lệ quá thấp thì TP sẽ cắt vốn. Nguồn vốn này sẽ được chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc các công trình trọng điểm của TP, mà ưu tiên là chuyển về các công trình trọng điểm của TP", ông Nguyễn Văn Được nói.
Giải ngân 100% là "mệnh lệnh"
Theo Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến hết ngày 31/5, Kho bạc Nhà nước khu vực II ghi nhận thành phố đã giải ngân hơn 24.900 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng điểm sáng là giá trị giải ngân tuyệt đối của TP.HCM vẫn đứng thứ 2 cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng từ 11% lên 16,9%).
Riêng về mảng bồi thường và giải phóng mặt bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến ngày 25/5, thành phố đã giải ngân hơn 12.340 tỷ đồng trên tổng số hơn 34.450 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%.
Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan Thống kê TP.HCM, bày tỏ sự lo ngại.
"Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn là đầu tư công thì rất chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước (18%). Phần lớn các dự án mới dừng ở bước chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng 6 tháng đầu năm", ông Tường nói.
Để đạt được kế hoạch đề ra, TP.HCM đặt mục tiêu, hết quý II giải ngân đạt 40%, và quý III đạt 70% và cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là "mệnh lệnh" buộc phải hoàn thành.
Tiến độ giải ngân không chỉ phải bám sát thực tế thi công mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo thành phố yêu cầu các xã, phường phải báo cáo trung thực về hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tiến độ cải cách thủ tục hành chính, tình trạng hồ sơ tồn đọng và mức độ hài lòng của người dân.
“Phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật để người dân được thụ hưởng thật”, Chủ tịch UBND TP.HCM chốt lại.
Kinh tế TP.HCM tăng trưởng tích cực
Trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra với nhiều chỉ tiêu tăng khá.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8%; doanh thu du lịch đạt 193.000 tỷ đồng. TP đón 5,59 triệu lượt khách quốc tế và 22,96 triệu lượt khách nội địa.
Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định. Kim ngạch xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD, tăng 5,3%; nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD, tăng 10,8%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.
Thu hút FDI đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó có 338 dự án khoa học - công nghệ, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD.
TP cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, điều chỉnh tăng vốn 8 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn khoảng 170.087 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 401.879 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ.