Trung, Mỹ sẽ tham vấn dày đặc nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi dày đặc trong tháng này để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13 giữa hai nước tại Mỹ.

Phía Trung Quốc hôm nay (1/8) cho biết, trong tháng này, cấp chuyên viên Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi dày đặc để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13 giữa hai nước tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đã thông báo hai chủ đề chính vừa được đưa ra bàn thảo tại Vòng đàm phán thương mại Trung Mỹ lần thứ 12 tại Thượng Hải hôm 30-31/7. Thứ nhất, là đánh giá của hai bên về các vòng thương thảo trước đó, nhằm tìm ra nguyên nhân khiến đàm phán bị gián đoạn, làm rõ quan điểm trong các vấn đề kinh tế thương mại. Thứ hai, là xác định rõ nguyên tắc và cách thức đàm phán trong tương lai. Ông cũng cho biết, quan chức hai bên sẽ tham vấn dày đặc trong tháng 8, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa 2 trưởng đoàn tại vòng đàm phán thứ 13 vào tháng 9 tới.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong

Về việc thu mua nông sản, ông Cao Phong nêu rõ: "Từ ngày 19/7 đến nay, một số doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, đã tư vấn giá với các nhà cung cấp của Mỹ về các mặt hàng nông sản, như: đậu tương, bông, thịt lợn và cao lương.... Căn cứ vào điều kiện thị trường, một đợt hàng nông sản đã hoàn tất thủ tục mua bán."

Ông còn cho biết thêm, chính phủ Trung Quốc đang xem xét việc một số doanh nghiệp nước này xin được miễn áp thuế tăng thêm đối với các mặt hàng nhập từ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Cao Phong cũng bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc phủ nhận quy chế quốc gia đang phát triển của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng điều này không phù hợp với thực tế cũng như nguyên tắc và tinh thần của WTO.

Bắc Kinh cho rằng, dù một số quốc gia đang phát triển có mức tăng trưởng cao, song khoảng cách với các nước phát triển vẫn có xu hướng nới rộng. Là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn cần không gian chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện cả kinh tế, xã hội, môi trường, giảm nghèo và việc làm..., cũng như cần khá nhiều thời gian để đuổi kịp các nước phát triển trên nhiều lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc: Đối thoại trực tiếp Mỹ-Trung là rất quan trọng
Ngoại trưởng Trung Quốc: Đối thoại trực tiếp Mỹ-Trung là rất quan trọng

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng đối thoại trực tiếp và bắt tay với Mỹ là điều quan trọng.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Đối thoại trực tiếp Mỹ-Trung là rất quan trọng

Ngoại trưởng Trung Quốc: Đối thoại trực tiếp Mỹ-Trung là rất quan trọng

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng đối thoại trực tiếp và bắt tay với Mỹ là điều quan trọng.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Thay địa điểm, kỳ vọng kết quả mới?
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Thay địa điểm, kỳ vọng kết quả mới?

VOV.VN - Việc nối lại đàm phán thương mại Mỹ-Trung được đánh giá một bước đi tích cực sau thỏa thuận đình chiến thương mại hai bên đạt được cuối tháng 6/2019.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Thay địa điểm, kỳ vọng kết quả mới?

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Thay địa điểm, kỳ vọng kết quả mới?

VOV.VN - Việc nối lại đàm phán thương mại Mỹ-Trung được đánh giá một bước đi tích cực sau thỏa thuận đình chiến thương mại hai bên đạt được cuối tháng 6/2019.

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang chuyển sang thử nghiệm các công cụ, vũ khí thương mại với chiêu đánh thuế, đàm phán, tuyến bố, trả đũa, phản đòn...

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Lựa chọn chiến lược cuối cùng cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang chuyển sang thử nghiệm các công cụ, vũ khí thương mại với chiêu đánh thuế, đàm phán, tuyến bố, trả đũa, phản đòn...