Trung Quốc công bố kế hoạch hành động nhằm ổn định FDI

VOV.VN - Trong bối cảnh đầu tư nước ngoài liên tục giảm, Trung Quốc hôm qua (19/2) đã công bố một kế hoạch hành động mới nhằm ổn định nguồn vốn này, với 20 biện pháp cụ thể thuộc 4 lĩnh vực.

 

Với mong muốn đảo ngược xu hướng liên tục suy giảm của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thời gian qua, ngày 19/2, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động nhằm thực hiện các biện pháp bổ sung, đảm bảo sự ổn định của đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Trung Quốc sẽ mở rộng việc mở cửa thí điểm trong các lĩnh vực như viễn thông, chăm sóc y tế và giáo dục, đồng thời mở rộng phạm vi các ngành công nghiệp khuyến khích đầu tư nước ngoài. Nước này cũng sẽ xây dựng và ban hành hướng dẫn đầu tư chiến lược, nhằm hướng nhiều hơn dòng vốn FDI chất lượng cao đầu tư dài hạn vào các công ty niêm yết của Trung Quốc.

Cũng theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các hạn chế, cho phép các công ty đầu tư nước ngoài sử dụng các khoản vay trong nước để đầu tư vốn chủ sở hữu, khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia thành lập các công ty đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu sửa đổi, mở rộng danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư nước ngoài, tối ưu hóa cơ cấu đầu tư, thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành sản xuất dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài, hướng FDI vào các ngành dịch vụ hiện đại, khuyến khích đầu tư vào khu vực miền Trung, miền Tây và Đông Bắc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ ban hành các văn bản, bảo đảm sản phẩm do các doanh nghiệp thuộc nhiều hình thức sở hữu khác nhau sản xuất tại Trung Quốc được tham gia bình đẳng vào hoạt động mua sắm của chính phủ.

Theo dữ liệu do Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố tuần trước, dòng vốn FDI chảy ra ròng khỏi Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024. Dữ liệu do Bộ Thương mại nước này công bố tháng trước cũng cho thấy, vốn FDI thực hiện trong năm 2024 của Trung Quốc đã giảm 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2025, con số này đạt 97,59 tỷ nhân dân tệ (13,4 tỷ USD), tiếp tục giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức khởi đầu yếu nhất kể từ năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên tử hình kẻ dùng dao sát hại bé trai Nhật Bản tại Thâm Quyến
Trung Quốc tuyên tử hình kẻ dùng dao sát hại bé trai Nhật Bản tại Thâm Quyến

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc một bé trai nhỏ tuổi người Nhật bị sát hại bằng dao tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Tòa án địa phương đã đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Trung Quốc tuyên tử hình kẻ dùng dao sát hại bé trai Nhật Bản tại Thâm Quyến

Trung Quốc tuyên tử hình kẻ dùng dao sát hại bé trai Nhật Bản tại Thâm Quyến

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc một bé trai nhỏ tuổi người Nhật bị sát hại bằng dao tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Tòa án địa phương đã đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Trung tâm điện toán thông minh của Trung Quốc ở dưới biển tại Hải Nam
Trung tâm điện toán thông minh của Trung Quốc ở dưới biển tại Hải Nam

VOV.VN - Hôm qua (18/2), một trung tâm điện toán thông minh dưới biển đã chính thức ra mắt tại huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, sau khi một khoang dữ liệu dưới nước mới được đặt dưới đáy biển và kết nối với trung tâm dữ liệu hiện có, tạo thành cụm điện toán mạnh mẽ hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này.

Trung tâm điện toán thông minh của Trung Quốc ở dưới biển tại Hải Nam

Trung tâm điện toán thông minh của Trung Quốc ở dưới biển tại Hải Nam

VOV.VN - Hôm qua (18/2), một trung tâm điện toán thông minh dưới biển đã chính thức ra mắt tại huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, sau khi một khoang dữ liệu dưới nước mới được đặt dưới đáy biển và kết nối với trung tâm dữ liệu hiện có, tạo thành cụm điện toán mạnh mẽ hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này.

Kinh tế băng tuyết - Động cơ tăng trưởng mới ở Trung Quốc
Kinh tế băng tuyết - Động cơ tăng trưởng mới ở Trung Quốc

VOV.VN - Kinh tế băng tuyết là một chiến lược phát triển kinh tế mới của Trung Quốc. Nền kinh tế số 2 thế giới đang đặt cược vào thể thao mùa đông và du lịch để thúc đẩy tăng trưởng.

Kinh tế băng tuyết - Động cơ tăng trưởng mới ở Trung Quốc

Kinh tế băng tuyết - Động cơ tăng trưởng mới ở Trung Quốc

VOV.VN - Kinh tế băng tuyết là một chiến lược phát triển kinh tế mới của Trung Quốc. Nền kinh tế số 2 thế giới đang đặt cược vào thể thao mùa đông và du lịch để thúc đẩy tăng trưởng.