Trung Quốc hạ lãi suất cho vay thúc đẩy phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất cho vay cơ bản lần đầu tiên trong vòng 10 tháng, nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hậu đại dịch.

Theo đó, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giảm 10 điểm cơ bản, từ 3,65% hiện nay xuống còn 3,55%. Trong khi đó, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm được sử dụng để xác định lãi suất thế chấp cũng giảm 10 điểm cơ bản xuống 4,2% từ mức 4,3% hiện tại.

Lần gần đây nhất Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản 2 kỳ hạn này là vào tháng 8/2022 sau khi các dữ liệu phản ánh nền kinh tế nước này phục hồi chậm chạp.

Động thái trên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương, gọi tắt là PBOC) đúng như dự kiến của thị trường. Đây là lần hạ lãi suất chính sách thứ ba của nước này chỉ trong một tuần, nhằm gửi đi tín hiệu về nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh áp lực đi xuống ngày càng tăng do tình hình địa chính trị toàn cầu phức tạp và nhu cầu thế giới suy yếu.

Hồi tuần trước, PBOC vừa cắt giảm lãi suất cho vay trung và ngắn hạn, cũng với mức giảm 10 điểm, trong đó lãi suất mua lại đảo ngược 7 ngày (repo) giảm từ 2% xuống 1,9% vào ngày 12/6, lãi suất cho vay trung hạn 1 năm giảm từ 2,75% xuống 2,65% ngày 15/6. 

Dữ liệu kinh tế gần đây không mấy lạc quan khi xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 5, sản lượng công nghiệp và tăng trưởng doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, sản xuất quy mô lớn đang phải đối mặt với nhu cầu yếu, trong khi bất động sản vẫn chưa phục hồi sau 3 năm sụt giảm. Bên cạnh đó, nước này cũng đang phải đối phó với xu hướng giảm phát trong năm nay khi chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp yếu.

Một số ngân hàng đầu tư toàn cầu đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sau khi dữ liệu tháng 5 cho thấy sự phục hồi đang chững lại. Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay từ mức 6% xuống còn 5,4%. Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng có động thái tương tự, như UBS, Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) và JPMorgan.

Cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Lý Cường chủ trì hôm 16/6 cho biết, Trung Quốc đang cân nhắc các chính sách để thúc đẩy sự phục hồi bền vững của nền kinh tế.

Theo chuyên gia nước này, nhiều địa phương Trung Quốc có thể sẽ đẩy mạnh việc phát hành phiếu tiêu dùng và trợ cấp tiêu dùng để nâng cao khả năng tiêu dùng của người dân. Trong khi về điều chỉnh vĩ mô, báo cáo phân tích của công ty chứng khoán CITIC (CITIC Securities) cho rằng, nước này vẫn có khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) trong thời gian còn lại của năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khai trương trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi
Trung Quốc khai trương trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi

VOV.VN - Một trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới giữa Trung Quốc và châu Phi mới đây đã khai trương tại thành phố Nghĩa Ô, nơi có chợ bán buôn hàng hóa nhỏ lớn nhất thế giới, ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc khai trương trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi

Trung Quốc khai trương trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi

VOV.VN - Một trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới giữa Trung Quốc và châu Phi mới đây đã khai trương tại thành phố Nghĩa Ô, nơi có chợ bán buôn hàng hóa nhỏ lớn nhất thế giới, ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Cần Giờ (TP.HCM) đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế
Cần Giờ (TP.HCM) đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (12/5), UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các đại biểu đánh giá Cần Giờ đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế và công tác triển khai xây dựng cần được đẩy nhanh để đón đầu các cơ hội phát triển.

Cần Giờ (TP.HCM) đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế

Cần Giờ (TP.HCM) đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (12/5), UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các đại biểu đánh giá Cần Giờ đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế và công tác triển khai xây dựng cần được đẩy nhanh để đón đầu các cơ hội phát triển.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Hong Kong đang phải đối mặt đến từ bên ngoài, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của đặc khu này xuống 3,5% trong năm nay.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Hong Kong đang phải đối mặt đến từ bên ngoài, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của đặc khu này xuống 3,5% trong năm nay.