Trung Quốc tự tin kinh tế sẽ tăng trưởng tích cực năm 2019

VOV.VN - Reuters đưa tin, nền kinh tế Trung Quốc năm 2019 sẽ tiếp tục đạt được tăng trưởng bền vững bất chấp những bất ổn toàn cầu.

Phát biểu trước các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ), Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn khẳng định, bất kể điều bất ổn gì diễn ra trong năm 2019, điều chắc chắn là kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được tăng trưởng ổn định.

"Kinh tế Mỹ và Trung Quốc không thể làm được điều gì nếu thiếu nhau, đó là sự thực. Do vậy có thể kết luận, mối quan hệ thương mại Mỹ- Trung phải là quan hệ cùng có lợi. Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên trong khi đối đầu chỉ gây tổn hại", ông Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh.

Nền kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bền vững trong năm 2019. (Ảnh minh họa: KT)

Tuyên  bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới công bố mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong gần 30 năm. Đầu tuần qua, Trung Quốc thông báo tốc độ kinh tế phát triển chậm lại trong quý 4 năm 2018 do nhu cầu nội địa yếu và thuế của Mỹ đánh vào hàng hóa Trung Quốc.

GDP trong quý 4 năm 2018 của Trung Quốc đạt tốc độ thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ đạt 6,4% và kéo GDP của cả năm xuống 6,6%, thấp nhất kể từ năm 1990./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1% trong năm 2018
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1% trong năm 2018

VOV.VN - Dù 2 tháng cuối năm 2018 dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng trở lại sau 3 tháng liên tục giảm, song cả năm vẫn giảm nhẹ so với năm 2017.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1% trong năm 2018

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1% trong năm 2018

VOV.VN - Dù 2 tháng cuối năm 2018 dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng trở lại sau 3 tháng liên tục giảm, song cả năm vẫn giảm nhẹ so với năm 2017.

Trung Quốc đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0%
Trung Quốc đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0%

VOV.VN - Một cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024.

Trung Quốc đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0%

Trung Quốc đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0%

VOV.VN - Một cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 28 năm
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 28 năm

VOV.VN - Hôm nay (21/1), Trung Quốc công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc năm 2018 tăng trưởng 6,6%, thấp nhất trong vòng 28 năm qua.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 28 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 28 năm

VOV.VN - Hôm nay (21/1), Trung Quốc công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc năm 2018 tăng trưởng 6,6%, thấp nhất trong vòng 28 năm qua.

Trung Quốc “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ năm 2030?
Trung Quốc “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ năm 2030?

VOV.VN - Theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered, đến năm 2030 GDP của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, vươn lên dẫn đầu và đứng vị trí thứ hai là Ấn Độ.

Trung Quốc “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ năm 2030?

Trung Quốc “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ năm 2030?

VOV.VN - Theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered, đến năm 2030 GDP của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, vươn lên dẫn đầu và đứng vị trí thứ hai là Ấn Độ.