Trung Quốc và Nga ký nhiều văn kiện hợp tác trị giá hơn 20 tỷ USD

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trị giá lên tới hơn 20 tỷ USD.

Chia sẻ với báo giới chiều 6/6, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga lần này, hai bên đã gặt hái nhiều kết quả to lớn trong lĩnh vực kinh tế thương mại, ký kết nhiều văn kiện hợp tác trị giá lên tới hơn 20 tỷ USD.

Người phát ngôn cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, cũng như doanh nghiệp hai nước. Theo đó, hai bên sẽ nỗ lực sớm đưa kim ngạch mậu dịch hai chiều lên mức 200 tỷ USD trong thời gian tới. Đáng chú ý, bên cạnh 5 thỏa thuận về việc Nga xuất khẩu lúa mạch và các mặt hàng nông sản khác sang Trung Quốc, hai nước còn ký kết văn kiện liên quan đến xuất nhập khẩu đậu nành, nhằm tạo nền tảng quan trọng cho sự hợp tác thương mại và chuỗi công nghiệp đầy đủ trong lĩnh vực này giữa hai bên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong

Đây là sự hợp tác cần thiết đối với Trung Quốc, bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tác động không nhỏ tới nhập khẩu đậu nành của nước này. Theo số liệu thống kê 4 tháng đầu năm nay, trong số hơn 24 triệu tấn đậu nành Trung Quốc nhập khẩu chỉ có 4,3 triệu tấn là từ Mỹ, giảm hơn cùng kỳ tới 70,6%.

Hai nước cũng thỏa thuận thiết lập quỹ sáng tạo khoa học công nghệ, trong khi doanh nghiệp hai bên ký kết hơn chục Thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực 5G, năng lượng hạt nhân, khí đốt, chế tạo ô tô, xây dựng Khu công nghệ cao và thành lập doanh nghiệp thương mại điện tử... trị giá hơn 20 tỷ USD.

"Từ những lĩnh vực trong các văn kiện mà hai bên ký kết có thể thấy, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã không chỉ bó hẹp trong các lĩnh vực truyền thống, như năng lượng, tài nuyên, mà hợp tác trong các lĩnh vực mới, như công nghệ cao, y dược, thương mại điện tử cũng đã có những bước tiến tích cực và không ngừng được đẩy nhanh, điều đó cho thấy hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Nga chứa đựng tiềm năng và cơ hội to lớn”, ông Cao Phong nói.

Người phát ngôn khẳng định, những kết quả to lớn mà hai nước đạt được trong cuộc gặp giữa nguyên thủ lần này đã chỉ rõ đường hướng và đem lại động lực mới mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên trong kỷ nguyên mới, khích lệ niềm tin hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump vừa lên tiếng cảnh báo có thể đánh thuế thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc nếu cần thiết.

Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump vừa lên tiếng cảnh báo có thể đánh thuế thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc nếu cần thiết.

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20
Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

VOV.VN - Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung Quốc chưa có triển vọng sáng sủa, hai lãnh đạo cấp cao ngành tài chính ngân hàng của nước sẽ gặp gỡ tại G20.

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

VOV.VN - Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung Quốc chưa có triển vọng sáng sủa, hai lãnh đạo cấp cao ngành tài chính ngân hàng của nước sẽ gặp gỡ tại G20.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Chuyến thăm này được sự chú ý đặc biệt do diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Chuyến thăm này được sự chú ý đặc biệt do diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Nga
Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng quan hệ Trung-Nga không nhằm vào bên thứ ba và cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba. 

Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Nga

Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng quan hệ Trung-Nga không nhằm vào bên thứ ba và cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba. 

Chính sách "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc khiến ông Putin hài lòng
Chính sách "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc khiến ông Putin hài lòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ sự hài lòng khi đón nhận món quà đặc biệt mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho Nga mượn.

Chính sách "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc khiến ông Putin hài lòng

Chính sách "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc khiến ông Putin hài lòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ sự hài lòng khi đón nhận món quà đặc biệt mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho Nga mượn.

Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau giữa “bão” căng thẳng với Mỹ
Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau giữa “bão” căng thẳng với Mỹ

VOV.VN-Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận giữa bối cảnh Trung-Mỹ căng thẳng thương mại và Nga-Mỹ đang lạnh nhạt với nhau.

Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau giữa “bão” căng thẳng với Mỹ

Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau giữa “bão” căng thẳng với Mỹ

VOV.VN-Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận giữa bối cảnh Trung-Mỹ căng thẳng thương mại và Nga-Mỹ đang lạnh nhạt với nhau.