Ukraine sẽ không thanh toán nợ khí đốt nếu Nga không giảm giá

VOV.VN - Ukraine sẽ không thanh toán nợ nếu Nga không giảm giá khí đốt về mức 268,5 USD/1.000 m3.

Bộ trưởng tạm quyền Bộ Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak trước thềm cuộc họp chính phủ ngày hôm nay (27/5) nhấn mạnh, Ukraine “sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào” trong khoản nợ khí đốt cho Nga, nếu hai bên không thống nhất đưa mức giá về 268,5 USD/1.000 m3 như trước đây.

“Chúng tôi đang sẵn sàng trả nợ cho Nga ngay khi quốc gia này xác nhận mức giá khí đốt cho Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, bản đề xuất công bố ngày hôm nay lại yêu cầu Ukraine phải trả nợ trước rồi mới thảo luận lại mức giá. Chúng tôi không đồng ý với đề xuất này”, ông Shlapak cho biết.

Trước đó, vào ngày hôm qua (26/5), sau cuộc đàm phán vòng 2 giữa Nga, Ukraine và EU, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết với báo giới rằng Ukraine có thể trả trước ít nhất 2,5 tỷ USD trong tổng số nợ 3,5 tỷ USD cho Gazprom. Ông Novak cũng nhắc lại rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm  phán về giá khí đốt cho Ukraine ngay khi quốc gia này thanh toán nợ cũ.

EU cũng nhất trí với Nga trong quan điểm Kiev cần nhanh chóng trả khoản nợ. Cao Ủy viên châu Âu về vấn đề Năng lượng, ông Gunther Oettinger cho biết, các bên có một mục tiêu duy nhất là đảm bảo nguồn cung khí đốt cho thị trường châu Âu và ngăn chặn những nguy cơ Nga tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ukraine và EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên