United Airlines sa thải gần 600 nhân viên từ chối tiêm vaccine

VOV.VN - United Airlines, hãng hàng không lớn của Mỹ, vừa tuyên bố sa thải 593 nhân viên không chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Hãng hàng không United Airlines tuyên bố sẽ sa thải 593 nhân viên từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Bên cạnh 593 nhân viên không chịu tiêm vaccine còn có 2.000 nhân viên khác cũng chưa chấp hành yêu cầu tiêm vaccine của United Airlines vì lý do y tế và tôn giáo. Số nhân viên này chiếm khoảng 3% trong tổng số 67.000 người đang làm việc cho hãng.

Vào tháng 8/2021, United Airlines phát thông báo yêu cầu toàn bộ trong tổng số 67.000 nhân viên của hãng phải tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đây là hãng hàng không và doanh nghiệp lớn đầu tiên của Mỹ có động thái cứng rắn liên quan đến việc tiêm vaccine Covid-19.

Ngày 27/9/2021 - thời hạn tiêm vaccine Covid-19 mà hãng hàng không United Airlines đặt ra đã trôi qua, và đã đến lức hãng khởi động quá trình sa thải nhân viên không chấp hành yêu cầu tiêm vaccine Covid-19. Những nhân viên trên sẽ vẫn có thể giữ được công việc nếu trong những ngày tới họ chịu đi tiêm vaccine Covid-19.

CEO United Airlines – ông Scott Kirby và Chủ tịch hãng – ông Brett Hart cho biết: Tiêm vaccine Covid-19 là để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng của hãng.

"Đối với khoảng 1% số nhân viên của hãng quyết định không tiêm vaccine Covid-19 thì United Airlines bắt đầu quá trình sa thải theo chính sách của chúng tôi. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng giữ an toàn cho đội ngũ nên chúng tôi ưu tiên hàng đầu", lãnh đạo United Airlines nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine
Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Tổng thống Philippines xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine Covid-19
Tổng thống Philippines xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, người dân có thể phải bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát chính phủ.

Tổng thống Philippines xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine Covid-19

Tổng thống Philippines xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, người dân có thể phải bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát chính phủ.

Iran: 70% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19
Iran: 70% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Iran thông báo rằng 70% người dân nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong vòng vài ngày tới.

Iran: 70% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Iran: 70% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Iran thông báo rằng 70% người dân nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong vòng vài ngày tới.

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19
50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Australia đến nay đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 2 liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đối với 50% dân số đủ 16 tuổi. Với tốc độ tiêm gần 350.000 liều mỗi ngày, dự kiến phần lớn dân số của nước này sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong năm nay.

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Australia đến nay đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 2 liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đối với 50% dân số đủ 16 tuổi. Với tốc độ tiêm gần 350.000 liều mỗi ngày, dự kiến phần lớn dân số của nước này sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong năm nay.

Mỹ cấp phép tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường của Pfizer cho người cao tuổi
Mỹ cấp phép tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường của Pfizer cho người cao tuổi

VOV.VN - FDA cho biết, liều tăng cường sẽ được tiêm ít nhất 6 tháng sau khi tiêm xong liều thứ 2.

Mỹ cấp phép tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường của Pfizer cho người cao tuổi

Mỹ cấp phép tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường của Pfizer cho người cao tuổi

VOV.VN - FDA cho biết, liều tăng cường sẽ được tiêm ít nhất 6 tháng sau khi tiêm xong liều thứ 2.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022
Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022

VOV.VN - Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm liều thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi vào đầu năm tới, nhằm ứng phó tốt hơn với các biến thể mới dễ lây lan. Đây là thông tin được Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Kono Taro đưa ra trước báo giới vào ngày 21/9.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022

VOV.VN - Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm liều thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi vào đầu năm tới, nhằm ứng phó tốt hơn với các biến thể mới dễ lây lan. Đây là thông tin được Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Kono Taro đưa ra trước báo giới vào ngày 21/9.