Ưu đãi thuế phí không phải yếu tố quan trọng nhất để thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, việc xây dựng pháp lý, thể chế mới là yếu tố quyết định để giữ chân và thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam. Đây là ý kiến của chuyên gia đưa ra tại Hội nghị:“Triển vọng và giải pháp thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu và các xu hướng mới” tổ chức sáng nay (14/3) tại TP.HCM.

Theo Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, thuế suất áp dụng với doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 800 triệu USD trong ít nhất 2 năm của 4 năm liền kề gần nhất là 15%.

Các chuyên gia dự báo, việc áp dụng loại thuế này có thể khiến không ít nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch nguồn vốn sang các quốc gia khác.

Ông Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tạo điều kiện để gia tăng nguồn thu từ doanh nghiệp FDI, mặt khác có thể tác động tới chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Để thúc đẩy thu hút đầu tư, các ưu đãi về thuế, tài chính cho doanh nghiệp FDI chưa phải cần thiết nhất mà điều quan trọng hàng đầu là vấn đề thể chế và pháp lý.

Theo ông Lộc, sự ổn định của luật pháp và môi trường đầu tư kinh doanh, sự thuận lợi của các thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, tranh chấp pháp lý hay tốc độ thực hiện dự án là những yếu tố đặc biệt quan trọng để “xây tổ đón đại bàng”.  Tuy nhiên, các vấn đề này của chúng ta vẫn chưa được thuận lợi.

“Chúng ta hướng vào những dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Xin một giấy phép phải mất mấy năm trong khi mấy tháng công nghệ đã thay đổi rồi. Cho nên tôi nghĩ đây là thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay khi mà tình trạng sợ sai đang trở thành vấn đề nóng. Đây là vấn đề chúng ta cần phải khắc phục nếu không không có cách nào chúng ta có thể thúc đẩy đẩu tư vào Việt Nam trong thời gian tới” - ông Lộc nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam vẫn là điểm đến của đầu tư nước ngoài trong năm tới
Việt Nam vẫn là điểm đến của đầu tư nước ngoài trong năm tới

VOV.VN - Năm 2023, trong bối cảnh những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước tính đạt 5,05%. Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng, song Việt Nam vẫn được cho là quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và vẫn được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến cho năm 2024.

Việt Nam vẫn là điểm đến của đầu tư nước ngoài trong năm tới

Việt Nam vẫn là điểm đến của đầu tư nước ngoài trong năm tới

VOV.VN - Năm 2023, trong bối cảnh những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước tính đạt 5,05%. Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng, song Việt Nam vẫn được cho là quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và vẫn được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến cho năm 2024.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

VOV.VN - Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 50 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn; Thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 khai mạc sáng 8/12.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

VOV.VN - Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 50 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn; Thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 khai mạc sáng 8/12.

Thu hút đầu tư nước ngoài cần đi đôi với phát triển bền vững
Thu hút đầu tư nước ngoài cần đi đôi với phát triển bền vững

VOV.VN - Làm thế nào để vừa khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư vừa đảm bảo thực thi các chính sách liên quan đến phát triển bền vững như ô nhiễm môi trường, trách nhiệm xã hội là vấn đề được nhiều chuyên gia đi tìm lời giải trong giai đoạn hiện nay.

Thu hút đầu tư nước ngoài cần đi đôi với phát triển bền vững

Thu hút đầu tư nước ngoài cần đi đôi với phát triển bền vững

VOV.VN - Làm thế nào để vừa khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư vừa đảm bảo thực thi các chính sách liên quan đến phát triển bền vững như ô nhiễm môi trường, trách nhiệm xã hội là vấn đề được nhiều chuyên gia đi tìm lời giải trong giai đoạn hiện nay.