Việc của ông Hồ Nghĩa Dũng là bài học cho cán bộ

VOV.VN - Khi nghỉ hưu, cán bộ công chức phải nghiên cứu kỹ các quy định đối với mình để không vi phạm những điều không đáng có.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên là thành viên Chính phủ đã nghỉ hưu, tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Đèo Cả, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết: “Đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm chung cho cán bộ còn đương chức hiện nay, khi nghỉ hưu thì cũng phải nghiên cứu kỹ các quy định đối với mình để không vi phạm những điều không đáng có như thế”.

Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, sau khi báo chí nêu vấn đề này thì Hội đồng quản trị của Công ty Đèo Cả đã nhìn nhận rằng chính họ không nắm kỹ Nghị định số 102/2007 đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc được tham gia hoạt động gì cho nên họ có mời ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia làm tư vấn cho Hội đồng này mà việc này trước đó khi còn tại chức, ông Hồ Nghĩa Dũng lại chịu trách nhiệm. Việc này họ đã tự khắc phục rồi.

“Việc này cũng không phải thuộc quyền quản lý của Chính phủ cho nên Chính phủ không bàn” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án hầm Đèo Cả chậm tiến độ
Dự án hầm Đèo Cả chậm tiến độ

Dự án đang bị chậm tiến độ 13 tháng so với hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư (Công ty CP đầu tư Đèo Cả) với Bộ GTVT.

Dự án hầm Đèo Cả chậm tiến độ

Dự án hầm Đèo Cả chậm tiến độ

Dự án đang bị chậm tiến độ 13 tháng so với hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư (Công ty CP đầu tư Đèo Cả) với Bộ GTVT.

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi thành viên HĐQT Đèo Cả
Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi thành viên HĐQT Đèo Cả

Sau khi có thông tin ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia HĐQT công ty là chưa phù hợp quy định pháp luật, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã thống nhất để ông Dũng thôi làm thành viên.

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi thành viên HĐQT Đèo Cả

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi thành viên HĐQT Đèo Cả

Sau khi có thông tin ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia HĐQT công ty là chưa phù hợp quy định pháp luật, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã thống nhất để ông Dũng thôi làm thành viên.